Trợ lý HLV M.U ra đi vì De Gea bội tín

Hồng Duy Hồng Duy
14:02 ngày 16-07-2020
Cựu HLV thủ môn Emilio Álvarez của M.U mới đây đã tiết lộ lý do vì sao ông phải chia tay CLB. Theo chia sẻ từ Alvarez, ông ra đi vì mối quan hệ không thể hàn gắn với David De Gea.

Kết quả, lịch thi đấu, BXH Premier League

Vào ngày 16/9/2019, Manchester United gia hạn hợp đồng với thủ môn David de Gea đến tháng 6/2023. Thỏa thuận mới khiến anh trở thành thủ môn được trả lương cao nhất thế giới với hơn 12 triệu euro/mùa.

Nhưng cũng vì thế, De Gea mất đi những "người bạn" từng sát cánh với anh nhiều năm. Như Jorge Mendes đã không còn là đại diện của De Gea và Emilio Alvarez cũng từ bỏ vị trí huấn luyện viên thủ môn của Manchester United.

Nói về chuyện này, Alvarez mới đây đã chia sẻ vì sao anh lại rời M.U cũng như nói rõ hơn về những khúc mắc với chính De Gea.

Tại sao ông rời khỏi vai trò huấn luyện viên thủ môn của Manchester United? Có thật là họ để ông ra đi?.

Không đúng! M.U không hề làm thế với tôi. Ngược lại, khi De Gea gia hạn, CLB cũng đưa ra một đề nghị dành cho tôi. Chính tôi sau đó gặp BLĐ để đề xuất ra đi. Tôi nói với họ rằng tôi ra đi không phải vì bản thân muốn như thế mà vì không còn muốn làm thày De Gea nữa.

Ngoài việc từng là cố vấn của De Gea tại Atletico thì tôi cũng là người đã ủng hộ nhiệt thành việc cậu ấy gia nhập M.U. Tôi là cánh tay phải của De Gea tại M.U. Tôi đến M.U nhờ sự hợp tác với Jorge Mendes và vì Mourinho muốn ký hợp đồng với tôi, để tôi giúp De Gea phát triển và giữ cậu ấy ở lại đây lâu dài. Tại thời điểm đó (2016), De Gea đang muốn rời khỏi M.U.

Với mối quan hệ tuyệt vời với De Gea, tại sao ông quyết định thôi cộng tác với anh ấy?

Sau rất nhiều cuộc gặp mặt và đàm phán với M.U nhằm gia hạn hợp đồng của De Gea rồi sau đó biến cậu ấy thành thủ môn có mức lương cao nhất thế giới, tôi hiểu được rằng De Gea đã âm thầm làm những việc khác sau lưng mình. Với tôi, điều đó chẳng khác gì sự phản bội.

Trong các cuộc đàm phán, De Gea đã có những bất đồng với Mendes - người giúp cậu ấy đạt được những gì mà cậu ấy mong muốn. Vào phút cuối đã có một người khác xuất hiện và can thiệp vào cuộc đàm phán ấy. Thực sự tôi không thích điều đó. Tôi đã hỏi De Gea tại sao không nói gì với tôi, De Gea trả lời mình không thể tiết lộ với ai hết. Với tôi, điều đó đã ảnh hưởng rất lớn. Quan điểm sống của tôi là bạn không thể giúp đỡ ai đó nếu bạn không có niềm tin với họ. Đó là lý do vì sao tôi quyết rời M.U. 

 

 Chỉ vì tham lam mà De Gea sẵn sàng "phản bội" Alvarez?

Ông đã làm những gì trong cuộc đàm phán hợp đồng mới của De Gea?

Mọi công lao thuộc về Jorge Mendes - người đã làm mọi thứ cho cậu ấy trong nhiều năm qua, làm việc cả ngày lẫn đêm. Những gì tôi làm được chỉ là hạt cát nhỏ so với "sa mạc" Mendes. Solskjaer yêu cầu tôi mỗi ngày nói chuyện với Mendes để tác động vào việc De Gea gia hạn. Báo chí đã hỏi mỗi ngày về nó và có rất nhiều áp lực. Tôi chịu áp lực phải nói chuyện với De Gea để cậu ta ở lại và không nghe lời đề nghị khác. Solskjaer đã rất lo lắng về trường hợp này.

Tại sao ông không rời đi khi họ sa thải Mourinho?

Tôi nói với Mourinho rằng tôi sẽ ra đi với Mourinho nhưng ông ấy bảo tôi ở lại. Mourinho không biết khi nào ông ấy sẽ quay trở lại sân cỏ và điều tốt nhất là tôi ở lại M.U. De Gea và đại diện của cậu ta cũng yêu cầu tôi ở lại để tiếp tục công việc. Tôi quyết định vẫn trung thành với tình bạn và sự cam kết của tôi với De Gea.

Có đúng là ông có lựa chọn đến PSG và Real Madrid nhưng từ chối họ để tiếp tục làm việc với De Gea tại M.U?

Đúng! PSG và Real Madrid đã gọi cho tôi nhưng tôi quyết định ở lại với M.U vì những gì đã cam kết với De Gea. Đối với tôi, đó là sự trung thành.

Ông có hối tiếc khi từ chối những đề nghị đó?

Không, tôi cảm thấy rằng đó là những gì tôi phải làm trong thời điểm đó. Giữa vô số những lựa chọn, tôi đã chọn hướng đi riêng cho mình (ở lại). Hôm nay, lương tâm của tôi cảm thấy thanh thản. Tôi có thể có nhiều tiền hơn nhưng tôi thích làm những gì mình thấy hạnh phúc.

Xin cảm ơn ông về buổi trả lời phỏng vấn!

 

 

XEM THÊM

Kết quả Man City 2-1 Bournemouth: Thua cựu vương, 'tử thần' sắp gọi tên Bournemouth

Solskjaer chỉ trích lịch thi đấu thiên vị Chelsea

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x