TTCN mùa Đông sẽ là dịp để các đội bóng xốc lại đội ngũ và có những sự bổ sung kịp thời cho giai đoạn còn lại của mùa giải. Cùng tìm hiểu những diễn biến chuyển nhượng có thể xảy ra ở 6 “đại gia” của Premier League mùa giải năm nay.
Với ngân quỹ 50 triệu bảng, Arsene Wenger có thể sẽ phải ưu tiên cho “Pháo thủ” một vị trí trên hàng công, sau đó là một trung vệ cùng một hậu vệ phải nếu có thể. Lí do bởi Giroud cần người “chia lửa”, và Sagna sẽ ra đi sau khi hợp đồng của anh với The Gunners đáo hạn vào cuối mùa.
Ai có thể đến: Diego Costa (Atletico Madrid), Chicharito (M.U), Fernando Llorente (Juventus).
Ai có thể đi: Nicklas Bendtner, Bacary Sagna, Thomas Vermaelen, Lukas Fabianski, Emmanuel Frimpong, Park Chu-Young.
Cũng với 50 triệu bảng trong tay, Mourinho sẽ có cơ hội “lựa” một tiền đạo mà ông ưng ý cho phần còn lại của mùa giải. Vấn đề hàng công đang thực sự trầm trọng tại Stamford Bridge. Một hậu vệ trái cũng đang là một yêu cầu khi Ashley Cole có thể sẽ không gia hạn hợp đồng. Thêm vào đó, một tiền vệ đánh chặn đẳng cấp cũng có thể thêm vào danh sách.
Ai có thể đến: Diego Costa (Atletico Madrid), Fredy Guarin (Inter Milan), Xabi Alonso (Real Madrid).
Ai có thể đi: Demba Ba, Juan Mata, Kevin De Bruyne (cho mượn).
Đội hình hiện tại của Liverpool đang rất vào form, song họ vẫn cần thêm một cái tên đạt được sự yên tâm cần thiết ở vị trí hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm để có thể đương đầu với những thử thách tiếp theo. Brendan Rodgers sẽ có khoảng 30 triệu bảng để làm tất cả những việc này.
Ai có thể đến: Martin Montoya (Barcelona), Will Hughes (Derby County).
Ai có thể đi: Luis Alberto (cho mượn), Iago Aspas.
Con mắt nhìn người của GĐĐH Txiki Begiristain sẽ được trọng dụng khi ông sẽ phải tìm cho The Citizens một trung vệ, một tiền vệ trung tâm. Phong độ phập phù của Joe Hart cũng sẽ là lí do khiến Man City cần thêm một cái tên ổn định ở vị trí thủ môn. Khoản ngân sách cho phép của đội chủ sân Etihad là vào khoảng 50 triệu bảng.
Ai có thể đến: Eliaquim Mangala (Porto), Andrea Ranocchia (Inter Milan), Kurt Zouma (St-Etienne), Daniele De Rossi (Roma), Julio Cesar (Queens Park Rangers), Willy Caballero (Malaga).
Ai có thể đi: Joleon Lescott, John Guidetti (cho mượn).
David Moyes sẽ cần phải cải thiện khả năng nhìn người của ông càng sớm càng tốt để tìm cho M.U một cái tên đẳng cấp ở vị trí tiền vệ sáng tạo. Ngoài ra, một hậu vệ trái cũng là rất cần thiết khi Evra ngày càng bị ảnh hưởng tuổi tác. Sau đó là một tiền đạo “kép phụ” để thay thế Chicharito rất có thể sẽ ra đi. Cựu HLV Everton sẽ được “thả cửa” với khoảng 100 triệu bảng ở kì chuyển nhượng này.
Ai có thể đến: Koke (Atletico Madrid); Marco Reus (Borussia Dortmund), Leighton Baines (Everton).
Ai có thể đi: Chicharito, Anderson, Fabio, Nani, Anders Lindegaard.
Bây giờ sẽ là lúc Spurs phải “dọn dẹp” đống đổ nát mà Villas-Boas tạo ra. Việc Tim Sherwood chưa có kinh nghiệm trong tuyển dụng, ông chủ Daniel Levy và GĐBĐ Franco Baldini sẽ là những người chịu trách nhiệm chính. Spurs sẽ cần cải thiện hàng phòng ngự với một hậu vệ trái, và một trung vệ. Ở hàng tiền đạo, sự trở lại của Adebayor có thể coi là một “tân binh” cho Spurs.
Ai có thể đến: Mirko Vucinic (Roma), Chicharito (M.U), Guiseppe Rossi (Fiorentina), Christian Benteke (Aston Villa).
Ai có thể đi: Jermain Defoe, Emmanuel Adebayor, Harry Kane (cho mượn).
Danny Welbeck từng gây ra rất nhiều tranh cãi trong các CĐV Manchester United. Nhiều người than phiền là anh rất hay té ngã trong những tình huống quyết định, năng lực ghi bàn còn kém cỏi và được thiên vị so với chân sút mắn bàn thắng hơn Javier Hernandez.
Stefan Velkov đang ở rất gần M.U khi có những thông tin cho biết anh đã đến sân tập Carrington của Quỷ Đỏ để thử việc. Cùng BONGDAPLUS tìm hiểu thêm về mục tiêu sinh năm 1996 này của đội chủ sân Old Trafford.
Không để lại nhiều ấn tượng trong một ngày thi đấu không thực sự tốt của Liverpool trước Chelsea, nhưng với chính sách ưu tiên các tài năng trẻ của Brendan Rodgers, Brad Smith chắc chắn còn được trao thêm nhiều cơ hội.
Giai đoạn lượt đi của Premier League 2013/14 vừa khép lại. Nhìn lại 19 lượt đấu đã qua, 10 điểm nhấn sau chính là những ấn tượng sâu đậm nhất còn đọng lại.
2013 là một năm tràn ngập sự kiện của Man United. Họ giành chức vô địch Anh lần thứ 20, tiếp tục khẳng định vị thế số một. Họ chia tay Sir Alex Ferguson và đón David Moyes. Về mặt cảm tính, Moyes đã phân hóa nội bộ các CĐV M.U ra thành 2 phe ủng hộ và chống đối. Nhưng về mặt lý trí, ông đã làm tốt nhiệm vụ.
Quá trình hồi phục chấn thương bắp chân của Sergio Aguero đã xuất hiện những tín hiệu lạc quan. Nhiều khả năng chân sút người Argentina sẽ trở lại sân cỏ sớm hơn dự kiến.
Trận đấu giữa Chelsea và Liverpool tại Stamford Bridge hôm Chủ Nhật đánh dấu lần hội ngộ đầu tiên của Luis Suarez và Branislav Ivanovic, kể từ sau scandal "số 7" The Kop cắn người mùa trước.
Nói tới việc ứng dụng quyền Anh vào bóng đá, chắc người ta sẽ nghĩ ngay tới các tay cầu thủ hung hãn như Joey Barton hay Mario Balotelli. Nhưng thật ra, các HLV cũng có thể và đôi lúc, nên chơi quyền Anh.
Sự nghi ngờ vẫn lởn vởn quanh tương lai của Xavi, bất chấp tuyên bố công khai cách đây 2 tháng về việc sẽ rời Barca vào cuối mùa giải. BLĐ Barca, trong tình thế bí bách tài chính vì chế tài, đành nằng nặc mời Xavi ở lại.
Các cổ động viên đã nghĩ đến một thuyết âm mưu đằng sau việc HLV Xabi Alonso quyết định ở lại Leverkusen, thay vì gia nhập Bayern hoặc Liverpool sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn