Cục diện bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Các đội đều chịu sức ép

Đỗ Tuấn
11:01 ngày 11-10-2021
Thời điểm này, các đội bóng ở bảng B đang phải chịu sức ép lớn. Trừ 2 đội đầu bảng Australia và Saudi Arabia (cùng 9 điểm), các đội tuyển còn lại gồm Nhật Bản, Oman, Trung Quốc (3 điểm) và cả Việt Nam (0 điểm) đều đang gặp sức ép phải thắng ở trận tới.
Cục diện Bảng B Vòng loại World Cup khu vực châu Á: Các đội đều chịu sức ép

Gặp áp lực lớn nhất có lẽ là thầy trò HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản. Nói thế, bởi Nhật Bản là đội bóng được đánh giá cao nhất bảng B và cũng là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc vé để có mặt ở World Cup. Vậy nhưng sau trận thua 0-1 trước Saudi Arabia vừa qua, đội bóng xứ Phù Tang chỉ mới có 3 điểm và đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng, qua đó HLV trưởng Hajime Moriyasu đang đối diện với nguy cơ bị sa thải.

Thực tế, LĐBĐ Nhật Bản đã lên kế hoạch cho việc thay HLV và chỉ cần không thắng trong trận đấu với Australia, lập tức ông Moriyasu sẽ… lên đường. Tuy nhiên, muốn thắng Australia trong thời điểm này đâu phải chuyện dễ, nhất là khi họ vừa có mạch 3 trận thắng liên tiếp để leo lên đứng đầu bảng B. Một bài toán khó và sức ép cực lớn cho đội tuyển Nhật Bản trước lượt trận đấu thứ 4 của vòng loại cuối World Cup 2022.

Trung Quốc là đội bóng tiếp theo phải hứng chịu sức ép lớn. Nói thế, bởi trước trận đấu với Việt Nam, thầy trò HLV Li Tie đã hứng chịu áp lực cực lớn từ dư luận, nên bằng mọi giá họ phải thắng đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng B. Thậm chí HLV Li Tie còn tuyên bố: “Nếu không thắng được Việt Nam, tôi sẽ từ chức!”, điều đó đã cho thấy tuyển Trung Quốc đã gặp khó khăn ra sao trước trận đấu này.

Thực tế, Trung Quốc chỉ mới nhẹ thở sau trận thắng sít sao Việt Nam với bàn quyết định được ghi ở phút bù giờ cuối cùng và áp lực sẽ đến với họ sau cuộc đối đầu với Saudi Arabia sắp tới. Nói thế, vì Saudi Arabia hiện đang đứng nhì bảng sau 3 trận thắng liên tiếp, và họ chỉ xếp sau Australia do thua hiệu số. Thế nên, Trung Quốc muốn có điểm trước đội bóng Tây Á này thật không dễ và nếu lại thua ở trận đấu này, tức khắc thầy trò HLV Li Tie sẽ tiếp tục đối đầu với áp lực bị đối thủ bỏ lại rất xa.

Nhật Bản (phải) chịu sức ép thành tích cực lớn trước trận gặp Australia

Ở thời điểm này, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đang gặp sức ép, nhất là sau trận thua Trung Quốc với tỷ số 2-3. Điều khiến người ta tiếc nuối nhất, chính là tuyển Việt Nam lại thua ngay phút bù giờ cuối cùng, sau khi có bàn gỡ 2-2 ở phút 90. Trận đấu này cũng là một thất bại vì lỗi thay người của HLV Park Hang Seo và khiến ông đang ít nhiều phải nhận những lời chỉ trích, sau thời gian dài luôn được ca ngợi như người hùng.

Thực tế, người hâm mộ và giới chuyên môn chẳng trách tuyển Việt Nam, vì ai cũng thừa hiểu việc chúng ta có mặt ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 là một thành công, đồng thời ĐT Việt Nam được đánh giá là yếu nhất bảng B. Tuy nhiên, điều mọi người còn lấn cấn chính là cách sử dụng con người của HLV Park Hang Seo, bởi thực tế vị HLV người Hàn Quốc này chẳng hề thay đổi bao nhiêu nhân sự trong đội hình của tuyển Việt Nam kể từ năm 2018 đến nay, trừ trường hợp bất khả kháng.

Trước trận đấu với Oman, trung vệ Bùi Tiến Dũng tâm sự: “Đây là trận đấu rất khó khăn. Dẫu không được đánh giá cao, nhưng Oman vẫn là một đội bóng mạnh của châu Á, ít nhất là mạnh hơn Việt Nam. Nói thật, chúng tôi gặp không ít áp lực tâm lý ở trận đấu này, nhưng tất cả đều tự nhủ phải cố gắng vượt qua hòng có được kết quả tốt nhất”. 

Để có được điểm số trong trận gặp Oman không đơn giản với ĐT Việt Nam, dẫu mục tiêu của chúng ta là phải có điểm, thậm chí là giành trọn 3 điểm. Nói thế, bởi nếu thua Việt Nam, đây sẽ là trận thua thứ 3 liên tiếp của Oman, nên chắc chắn họ không hề muốn điều ấy, thậm chí đội bóng này đang muốn giành trọn 3 điểm để tiếp tục đeo bám ngôi đầu. Trong khi đó, nếu trắng tay trước Oman, đồng nghĩa thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận thua thứ 4 liên tiếp, qua đó sức ép càng đè nặng lên đôi chân của các tuyển thủ.

Một bảng đấu chẳng hề dễ dàng cho các đối thủ!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x