Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị kêu gọi từ chức

Phương Anh
09:19 ngày 03-08-2021
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang đã bị các CĐV kêu gọi từ chức sau khi ĐTQG nước này thất bại ở nhiều đấu trường dưới thời HLV Akira Nishino.
Chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan bị kêu gọi từ chức

Sau Akira Nishiro đến Somyot Poompanmuang

Ngày 29/7 vừa qua, FAT chính thức sa thải HLV Akira Nishino, sau khi “Voi chiến” không giành vé tham dự vòng loại cuối World Cup 2022. Tuy nhiên, vấn đề mà NHM đặt ra chính là cách điều hành của người đứng đầu bóng đá Thái Lan, ông Somyot Poompanmuang.

“Sốc, hãy nhìn những bình luận của NHM bóng đá Thái Lan sau cuộc chia tay của HLV Nishino”. Đó là tiêu đề bài viết của Siam Sport nói về việc CĐV Thái Lan bày tỏ quan điểm sau thất bại của triều đại HLV Akira Nishino. 

Trên các diễn đàn bóng đá lớn tại xứ sở Chùa vàng, không ít CĐV cho rằng lãnh đạo FAT đổ lỗi cho người khác, nhưng không nhớ đến trách nhiệm của họ. Sau màn trình diễn thảm họa của ĐTQG Thái Lan, FAT phải tìm nguyên nhân để đổ lỗi và cuối cùng, HLV Akira Nishino cùng các cộng sự được chọn là “vật tế thần”.

“Kể từ khi ông Somyot trở thành chủ tịch của FAT, bóng đá Thái Lan đã hoàn toàn thất bại trên mọi phương diện. Hầu hết cư dân mạng đều cho rằng người đứng đầu của bóng đá Thái Lan đã mắc những sai sót trong cả việc hoạch định hệ thống phát triển đội tuyển quốc gia.

Đặt mục tiêu quá mức và đưa các huấn luyện viên nước ngoài thành công ở cấp độ World Cup để nâng cấp một nền bóng đá. Nhưng họ đã không quay đầu nhìn vào tiềm năng của các cầu thủ Thái Lan, họ ra sao? Siam dẫn các ý kiến của CĐV Thái Lan khi chỉ trích Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang.

Chủ tịch Somyot không còn nhiều uy tín trong mắt NHM Thái Lan	 Ảnh: Đức Cường

Trong 5 năm điều hành bóng đá Thái Lan, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang đã từng sa thải 4 HLV. Trong đó, HLV Kiatisak với lý do không vượt qua vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Milovan Rajevac chia tay vì bị loại ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018, Asian Cup 2019. HLV Sirisak Yodyathai bị thôi việc vì đứng thứ 4 ở King’s Cup 2019. Mới nhất, HLV Akira Nishino bị sa thải sau những kết quả không tốt trong những giải đấu gần đây.

Bên cạnh việc có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, NHM Thái Lan cũng lên tiếng kêu gọi Chủ tịch FAT cũng thể hiện trách nhiệm bằng cách từ chức khỏi vị trí hiện tại. NHM xứ sở Chùa vàng bày tỏ mong muốn bóng đá Thái Lan cần phải được giao cho người thực sự yêu mến, hiểu biết bóng đá nước này lên điều hành. 

CĐV Thái Lan ngay lập tức nhớ đến những lời hứa trong quá khứ của người đứng đầu bóng đá Thái Lan: “Vì sự tiến bộ thực sự của bóng đá Thái Lan, nếu không thể giúp bóng đá thay đổi và tốt hơn. Tôi sẽ tự từ chức, nếu là chủ tịch không thể làm tốt được công việc của mình. Nếu làm không tốt nghỉ để người khác thay thế làm tốt hơn”. 

Nhìn chung, sức ép lên chiếc ghế Chủ tịch FAT của ông Somyot ngày càng lớn. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu của bóng đá Thái Lan vấp phải những chỉ trích nặng nề của NHM. Suốt những năm qua, sau hàng loạt kết quả không như ý của “Voi chiến” trên mọi cấp độ, vị trí Chủ tịch của ông Somyot liên tục được đưa ra để phân tích.

Nhưng đáp lại những ý kiến chỉ trích đó, người đứng đầu của FAT vẫn giữ thái độ im lặng. Ngay như thất bại gần nhất của Thái Lan ở vòng loại 2 World Cup 2022, ông Somyot cũng chỉ biết đăng đàn trước truyền thông và “xin lỗi vì không thể mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người hâm mộ bóng đá nước nhà”.

Thần có muốn thiêng phải nhờ bộ hạ

Những tháng năm rực rỡ nhất của cựu Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Worawi gắn bó với triều đại của HLV Kiatisak. Và khi thượng tầng bóng đá Thái Lan đổi người cầm lái, công thần Kiatisak cũng tìm cho mình con đường đi mới…

Suốt một thời gian dài, Worawi-Kiatisak được biết đến như bộ đôi huyền ảo của bóng đá Thái Lan. Một người hoạch định sách lược, người còn lại biến nó thành hiện thực bằng tài năng và tầm ảnh hưởng đặc biệt của mình.

Cặp thày trò Worawi và Kiatisak

Rất nhiều lần, người ta thấy Chủ tịch Worawi đưa cả Kiatisak đi tháp tùng mình tiếp các quan chức của VFF. Bên cạnh sự yêu quý, người ta nhận thấy chiến lược gia lão làng Worawi muốn tạo đường băng cho chiến tướng của mình cất cánh với tư cách là một nhà quản lý không xa.

Khi ông Worawi không còn ngồi ở chiếc ghế quyền lực, không quá ngạc nhiên, Kiatisak phải rời bỏ vai trò là kiến trúc sư trưởng của bóng đá Thái Lan. Có nhiều lý do khiến ông thất sủng. Nhưng dễ hiểu nhất chính là việc, bóng đá luôn ghi nhận sự tồn tại của ê kíp trong công việc.

Kiatisak thuộc về triều đại cũ và người mới muốn có dấu ấn và tầm ảnh hưởng riêng của mình trong lộ trình phát triển. Dù là đại công thần nhưng cựu danh thủ bóng đá Thái Lan phải đứng sang một bên cho những con người mới.

Đến và đi. Hợp rồi tan. Đó là lẽ thường của bóng đá. Chỉ có điều, từ bỏ một chiến lược gia quá hiểu bóng đá Thái Lan và cả bóng đá ĐNÁ không phải là điều dễ dàng. Cái khó ở đây chính là tìm một HLV mới đủ sức khỏa lấp vào cái bóng quá lớn của Kiatisak.

Và một điều không may cho đương kim Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompanmoung là dư luận muốn những thay đổi của ông ngay lập tức đem đến kết quả. Người Thái đã quen với việc đứng ở vị trí số 1 nên khó chấp nhận dù chỉ là về nhì. Trong khi đó, các nhà cầm quân mới và bản thân ông Somyot Poompanmoung cần có thời gian chạy đà trước khi thực hiện một sứ mệnh to tát nào đó.

Không có một chiến tướng thạo việc, những người mới dù tài năng và danh tiếng nhưng lại không đủ thời gian để thích ứng để rồi phải cay đắng ra đi. Bóng đá Thái Lan và đặc biệt là Chủ tịch Somyot đang ở một vòng xoáy mà không biết đến bao giờ mới tìm được đường ra.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x