Sự việc thực tế đã xảy ra từ ngày 18/9. Theo đó, Gwangju đã đưa Kim Bong Jin vào sân ở lượt thay người thứ 4, trong trận hoà 1-1 giữa Gwangju và Jeju FC. Dù về số lượng, Gwangju không phạm luật khi Kim Bong Jin là một trong năm cầu thủ vào sân thay người. Tuy nhiên theo quy định của FIFA, các đội chỉ được phép thay tối đa 5 người trong 3 lượt quy định. Vì vậy, việc Kim Bong Jin, cựu trung vệ HAGL vào sân ở lượt thứ 4 là sai quy định.
Kẽ hở nằm ở phía trọng tài bàn. Kim Bong Jin được đưa vào sân thay người ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, khi trận đấu chỉ còn ít phút là khép lại. Chính trung vệ này đã cảm thấy không ổn về việc mình vào sân ở thời điểm đó. Nhưng trọng tài thứ 4 lại không thể nắm được tình hình. Hệ quả, tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Gwangju và Jeju FC bị kỷ luật nặng, thậm chí là treo còi đến hết mùa 2021. Trong khi đó, Gwangju bị xử thua 0-3.
Kim Bong Jin từng chơi cho HAGL ở mùa giải 2019. Một năm sau, cầu thủ 31 tuổi chuyển về PJ City FC và chơi cho Gwangju FC mùa này.
Lại nhắc đến HAGL, Chia sẻ trong buổi livestream của fanpage Ch3ThailandNews, HLV Kiatisak Senamuang đã hé lộ về việc sẽ kết nối để các cầu thủ đồng hương sang thi đấu ở V.League trong thời gian tới. Kiatisak nói: “Các ngoại binh ở V.League bắt buộc phải là các cầu thủ giỏi. Nhiều cầu thủ của chúng ta có tốc độ như các đồng nghiệp Brazil. Đó là cơ sở để cầu thủ Thái Lan có thể đến V.League thi đấu trong một vài năm tới mà không cần đến chiến lược tiếp thị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Thái Lan.
Chanathip, Theerathorn và Teerasil có thể chơi tốt ở Nhật Bản. Cầu thủ của chúng ta hoàn toàn có thể thành công ở đất nước khác. Nhiệm vụ của tôi là kết nối hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam. Trong tương lai, có thể chúng ta sẽ thấy các cầu thủ Thái Lan sang Việt Nam, các cầu thủ Việt Nam sang Thái Lan thi đấu, hoặc huấn luyện viên Thái Lan sang Việt Nam làm việc và ngược lại. Mọi chuyện hoàn toàn có thể”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn