HLV Văn Sỹ Sơn bất ngờ và thích thú trước lối chơi của ĐT Nhật Bản

Tuấn Thành
Từ 11:45 ngày 02-12-2022
Cứ ngỡ ĐT Nhật Bản bị loại sớm từ vòng bảng, nhưng chẳng ngờ đội bóng xứ Phù Tang lại giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2022 và đứng đầu bảng E trên cả Tây Ban Nha và Đức, khiến HLV Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam cực kỳ thích thú.

Trước trận Tây Ban Nha vs Nhật Bản, trò chuyện cùng tôi, HLV Văn Sỹ Sơn đã cho rằng Nhật Bản sẽ khó thắng được Tây Ban Nha vì đội bóng này quá mạnh. Đồng thời, Nhật Bản ắt cũng khó tiến vào vòng 1/16 vì bảng đấu của họ có đến 2 “ông lớn” là Tây Ban Nha và Đức. “Vậy mà chẳng ngờ Nhật Bản đã làm nên điều kỳ diệu khi thắng ngược Tây Ban Nha 2-1. Thật sự trận đấu diễn ra lúc 2h00 tôi không xem nổi vì còn tập trung cho đội bóng, nhưng sáng ra đọc thông tin mà không tin vào mắt mình. Tuyển Nhật Bản đúng là làm nở mày nở mặt cho bóng đá châu Á”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ.

Nhà cầm quân của đội bóng xứ Quảng đã bày tỏ thêm: “Nhiều người cho rằng Tây Ban Nha chủ động thua Nhật Bản để loại Đức và sẽ gặp đối thủ Marocco khá nhẹ thở ở vòng 1/16 do đứng nhì bảng E. Điều này cũng có thể, vì trong bóng đá các HLV điều phải tính thiệt hơn cho đội nhà khi đối đầu với những đối thủ mạnh ở vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, để nói Tây Ban Nha thua nhằm loại Đức là không có khả năng. Vì trận đấu chưa diễn ra chẳng ai dám nói chắc điều gì, nhất là khi ấy cả hai đội đều cùng 4 điểm”.

HLV Văn Sỹ Sơn cho rằng các ĐT Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều điều để học hỏi

HLV Văn Sỹ Sơn cũng chia sẻ thêm: “Tại World Cup lần này, điều nhận thấy là khoảng cách giữa các nền bóng đá của thể giới đã kéo gần lại với nhau rất nhiều, nhất là châu Á. Ở đây tôi chỉ nói về các đội bóng châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran… vì gần với Việt Nam và chúng ta có thể đua tranh cùng họ. Phải thừa nhận, các HLV của những đội tuyển kể trên đã vận hành lối chơi của đội quá tốt. Bên cạnh đó, hai đội tuyển đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc còn giúp chúng ta nhìn nhận nghiêm túc về tinh thần thi đấu và trách nhiệm với màu cờ sắc áo đang khoác trên người. Bên cạnh đó, sự kết nối giữa các tuyến của họ trong các trận đấu quá tốt, đặc biệt thể lực của họ là điều bóng đá Việt Nam phải học hỏi. Nhìn Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu với các đội bóng mạnh thế giới, chẳng ai nghĩ họ là các đội châu Á, vì thể lực quá tuyệt vời”.

CLB Quảng Nam vừa tập trung trở lại từ ngày 30/11 để chuẩn bị cho giải hạng Nhất 2023, và chiều qua (1/12) thầy trò đội bóng xứ Quảng đã bước vào buối tập đầu tiên. HLV Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam cho biết, những ngày qua anh chỉ có thể xem các trận đấu từ 23h00 đổ lại, chứ không đủ sức xem các trận diễn ra lúc 2h00 sáng. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x