Bàn thắng
Iraq: Amir Al Ammari (86’); Syria: Omar Al Somah (79’)
Chơi trên trung lập ở Doha (Qatar) nhưng Iraq đã nắm quyền kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, đoàn quân của của ông Dick Advocaat lại không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của Syria trong nửa đầu của hiệp 1.
Dù vậy, Iraq cũng đã chứng tỏ được sự điều chỉnh nhanh chóng về cách chơi để liên tiếp có những cơ hội ăn bàn. Khi đối thủ có những tình huống sóng gió, thủ môn Othman đã cho thấy là chỗ dựa đáng tin cậy khi ra vào hợp lý, phản xạ tốt nên đã hóa giải nhiều cơ hội ăn bàn của đối thủ.
Phòng ngự tốt, Syria thậm chí có bàn thắng dẫn điểm ở phút 79 sau pha phối hợp rất đẹp mắt. Từ pha bóng bên cánh tphải của đồng đội, Omar Kharbin căng ngang để Omar Al Somah bắt vô lê cận thành, phá vỡ thế quân bình trên sân.
Những tưởng Iraq phải chấp nhận thất bại thì trong một pha không chiến sau đó, Ashkar tranh chấp bóng với Amir Al Ammari trong vòng cấm. Cho rằng cầu thủ Syria phạm lỗi, Iraq khiếu nại với trọng tài chính.
Sau khi tham khảo VAR, “vua áo đen” đã cho Iraq hưởng quả 11m và Amir Al Ammari đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này để ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.
Sau vòng 5, Iran (13 điểm) và Hàn Quốc (11đ) tiếp tục chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Ba đội bóng còn lại là Lebanon (5đ), Iraq (4đ), UAE (3đ) và Syria (2đ) chia nhau các vị trí tiếp theo và gần như sẽ tranh đua vị trí thứ ba để đá play-off với đội đứng nhì bảng B.
Đội hình xuất phát
Iraq: Talib, Ibrahim, Nadhim, Fadhil, Ghareeb, Jeahze, Sulaka, Attwan, Putros, Resan, Ali Hamadi.
Syria: Othman, Anez, Krouma, Kerdagli, Midani, Ashkar, Youssef, Al Mawas, Khouli, Kharbin, Al Somah.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn