Bảng D - môn bóng đá nam ASIAD 2018, sân Wibawa Mukti

Nhận định bóng đá Olympic Nhật Bản vs Olympic Việt Nam, 16h00 ngày 19/8: Cởi mở và cống hiến

Ngọc Anh
06:13 ngày 19-08-2018
Olympic Nhật Bản và Olympic Việt Nam đã sớm giành vé vào vòng 1/8 và trận đấu chiều nay chỉ có ý nghĩa phân định ngôi nhất - nhì của bảng D. Với tư tưởng thoải mái và không phải chịu áp lực, rất có thể hai đội sẽ chơi một trận cởi mở và cống hiến.

Đối thủ chơi đòn nghi binh
Khá ngạc nhiên khi trong buổi tập chiều qua, Olympic Nhật Bản quyết định đóng cửa với giới truyền thông và khán giả. HLV Hajime Moriyasu chỉ cho phóng viên được tác nghiệp 15 phút đầu trước khi yêu cầu lực lượng an ninh cấm cửa “những người lạ”. Thậm chí, để tránh lộ bí mật về chiến thuật, “thuyền trưởng” của Olympic Nhật Bản còn yêu cầu tài xế chở đội đỗ chiếc xe bus ngăn những người tò mò nhìn từ ngoài đường vào sân tập của đội nhà. Đây là điều khá ngạc nhiên bởi Olympic Nhật Bản được đánh giá cao hơn Olympic Việt Nam, hơn nữa, họ cũng không chịu sức ép ở lượt đấu cuối bảng D. 


Năm nay, Olympic Nhật Bản mang sang Indonesia dàn cầu thủ trẻ, đa phần mới 20-21 tuổi, nhằm chuẩn bị cho Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo. Có thể nói, người Nhật Bản đang tính toán khá xa cho sân chơi cao hơn ASIAD là đấu trường Olympic nên đã cử lứa U21 tham dự giải đấu lần này nhằm giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Dù vậy, Olympic Nhật Bản vẫn khá coi trọng sân chơi ASIAD khi 2 trận đấu vừa qua, họ luôn tung ra đội hình mạnh nhất. Chiều nay, Olympic Nhật Bản có đôi chút bất lợi khi thủ môn số một Kojima bị chấn thương nên chỉ còn một “người gác đền” là Obinma. Tuy nhiên, với cục diện khá dễ thở tại bảng D thì Olympic Nhật Bản không quá lo ngại việc mất thủ thành số một.

“Thê đội hai” xuất kích
Là người khá cẩn thận trong mọi kế hoạch nên lúc này, có thể HLV Park Hang Seo đã nghĩ đến vòng knock-out và sẽ xoay tua lực lượng trong trận đấu chiều nay. Giới chuyên môn cho rằng, Olympic Việt Nam không nhất thiết phải bung hết sức với Olympic Nhật Bản, bởi như vậy có thể dẫn đến những chấn thương của các trụ cột. Hơn nữa, nếu Olympic Việt Nam thua Olympic Nhật Bản thì sẽ xếp thứ nhì bảng D và gặp Olympic Malaysia ở vòng 1/8 nên ông Park có quyền tính toán cho chặng đường sắp tới. 


Tất nhiên, với sự lão luyện, ông Park cho phép mình tung ra “thê đội hai” trong trận đấu chiều nay. Thực tế, ở buổi tập chiều qua, HLV Park Hang Seo đã trao đổi rất nhiều với các học trò về cách tiếp cận trận đấu với Olympic Nhật Bản. Ông thầy người Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh đến việc, mọi thành viên trong đội luôn phải ở tư thế sẵn sàng ra sân. Rất có thể, ông Park sẽ tạo điều kiện cho những cầu thủ ít được đá từ đầu giải như Văn Toàn, Đức Chinh, Đức Huy, Minh Vương... thi đấu. Thực ra, chất lượng của “tổ hai” cũng không quá thua kém so với đội hình mạnh nhất của Olympic Việt Nam nên cũng không quá lo ngại bị lép vế trước đối thủ.

Đã có được tấm vé vào vòng 1/8 và tâm lý thi đấu thoải mái, nên trận đấu chiều nay gặp Olympic Nhật Bản được xem là bước chạy đà cho vòng knock-out của Olympic Việt Nam. Và vì thế, có thể kỳ vọng vào một màn trình diễn cởi mở và cống hiến của cả hai đội ở trận này.


DỰ ĐOÁN: 2-2

Có thể phải đá luân lưu 
Ở trận đấu chiều nay, nếu hòa nhau trong 90 phút thì Olympic Nhật Bản và Olympic Việt Nam có mọi chỉ số bằng nhau chằn chặn. Khi đó, theo điều lệ của giải, hai đội phải kéo nhau đến chấm phạt đền để thi đấu loạt sút luân lưu nhằm phân định hai vị trí nhất và nhì của bảng D.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x