TỪ VIỆC LĐBĐ THÁI LAN SA THẢI HLV NISHINO

Sự cô đơn của Nishino và hạnh phúc của thầy Park

TRÍ CÔNG
11:34 ngày 31-07-2021
Như tin đã đưa, LĐBĐ Thái Lan đã sa thải HLV Akira Nishino sớm 6 tháng so với hợp đồng đã ký. Trong suốt hành trình huấn luyện trên đất Thái, HLV này khá cô đơn khi xung quanh ông không một ai là trợ lý người Nhật. Trong khi đó, hậu thuẫn cho HLV Park Hang Seo là những cộng sự đắc lực đến từ Hàn Quốc.
Sự cô đơn của Nishino và hạnh phúc của thầy Park

Sự đối lập giữa Nishino và Park Hang Seo

Có thể nói HLV Akira Nishino và HLV Park Hang Seo như mặt trăng và mặt trời. Họ đến từ Nhật Bản (Nishino) và Hàn Quốc (Park Hang Seo) – hai cường quốc bóng đá vốn so kè với nhau suốt nhiều thập kỷ qua. Họ đến dẫn dắt Thái Lan và Việt Nam, những đội tuyển vốn là kỳ phùng địch thủ của nhau tại Đông Nam Á. Lối chơi của cả hai cũng có sự đối lập tạo nên những cuộc đấu giằng co bất phân thắng bại.

Sự đối lập giữa cả hai còn được thể hiện ở tình cảnh hiện tại. HLV Nishino đã bị LĐBĐ Thái Lan sa thải khi hợp đồng vẫn còn 6 tháng. Trong khi đó, LĐBĐ Việt Nam đang xúc tiến gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo sau những thành công đáng khen ngợi. Tô điểm cho hai mảng trắng đen của hai vị HLV này là đội ngũ trợ lý. Và đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng tạo ra sự khác biệt trong thành bại giữa HLV Nishino và ông Park Hang Seo.

Lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 2017, sát cánh với thầy Park đã có trợ lý Lee Young Jin. Càng về sau, lực lượng trợ lý người Hàn Quốc hỗ trợ cho thầy Park càng dày dạn. Ngoài trợ thủ đắc lực Lee Young Jin, ông Park còn có cánh tay trái Kim Han Yoon hỗ trợ quản lý đội U22/U23 Việt Nam. Về mảng y học, chuyên gia vật lý trị liệu Choi Ju Young luôn đem đến sự yên tâm cho thầy Park. Ngoài ra, HLV thủ môn Kim Hyun Tae cũng đang rèn giũa các thủ môn của đội U22 Việt Nam. Đấy là chưa kể trong đợt tập trung tới đây, ông Park còn có sự phục vụ của HLV Park Choong Kyun (HLV của Hà Nội FC), chuyên gia phân tích dữ liệu Kim Tae Min…

HLV Park Hang Seo và Nishino (ảnh trên) là hai hình ảnh phản chiếu hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan   	Ảnh: Đức Cường

Bài học lớn từ sai lầm của Thái Lan - Nishino

Việc có những trợ lý Hàn Quốc bên cạnh các cộng sự Việt Nam giúp HLV Park Hang Seo không cô đơn trong công việc. Nên nhớ rằng, đội tuyển Việt Nam cũng là đội đầu tiên mà ông Park dẫn dắt ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Việc có cùng chung ngôn ngữ, văn hoá, triết lý bóng đá, lối sống giúp cho ông Park cùng các cộng sự dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong công việc.

Thực tế, mô hình HLV và trợ lý cùng một quốc gia không chỉ xuất hiện ở Việt Nam trong 4 năm qua. Ở Thái Lan trong giai đoạn 2018-2019, HLV Milovan Rajevac cũng có sự hỗ trợ của 2 trợ lý đồng hương Serbia là Sasa Todic và Nebojsa Stamenkovic. Ở Indonesia, HLV Shin Tae Yong cũng đem theo trợ lý Hàn Quốc là Gong Oh Kyun. Hay ngay cả Kiatisak khi đến HAGL cũng không quên đem theo cánh tay phải Bundit Thiabthong…

Nhưng sự khác biệt lại nằm ở ĐT Thái Lan dưới thời Akira Nishino. Không một trợ lý người Nhật Bản nào sát cánh với HLV này. Sai lầm này có thể đến từ chính Nishino. Bởi theo Chủ tịch Somyot Poompamuang từ LĐBĐ Thái Lan phát biểu cách đây 1 năm trước, ông Nishino không muốn thuê trợ lý đồng hương sang Thái Lan làm việc. Vô hình trung, sự cô đơn của Nishino đã lớn lại càng thêm lớn. Ông không tìm được sự chia sẻ cần thiết cho mình. Bản thân HLV Nishino cũng không phải là người quá rành về tiếng Anh để có thể tìm một ngôn ngữ chung chỉ đạo các cầu thủ Thái Lan.

Dần dần, vấn đề này càng trở nên vật cản khiến ông Nishino không còn nhận được sự tín nhiệm của các cầu thủ Thái Lan. Bản thân ông cũng không có được mối quan hệ đủ suôn sẻ với LĐBĐ Thái Lan trong việc truyền đạt quan điểm, kế hoạch cho ĐTQG xứ chùa vàng.

Việc LĐBĐ Thái Lan sa thải Nishino không chỉ dừng lại ở sự kỳ vọng vượt quá giới hạn năng lực hiện tại của bóng đá quốc gia này. Đó còn nằm ở chính khâu tổ chức thiếu kết dính của Ban huấn luyện quốc gia này.

CĐV Thái Lan không đồng tình sa thải Nishino

Việc LĐBĐ Thái Lan sa thải HLV Akira Nishino bị cư dân mạng Thái Lan chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng HLV người Nhật Bản xứng đáng được trao thêm cơ hội hơn là bị sa thải trước khi hợp đồng hết hạn 6 tháng. Một CĐV có tên là Suriya Rattanasopha bày tỏ quan điểm: “Thất vọng với quyết định này. HLV Nhật Bản xứng đáng có được cơ hội khác. Ít nhất thì cũng nên dự giải vô địch Đông Nam Á”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel

    Sau khi phi vụ theo đuổi Xabi Alonso đổ bể, Bayern đang chuyển hướng sang một cái tên thay thế, đó là Ralf Rangnick, tờ Kicker cho biết.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x