Thông tin từ LĐBĐ Thái Lan cho biết, HLV Akira Nishino đã thực hiện cách ly ở Bangkok (thủ đô của Thái Lan) được 5 ngày tại một khách sạn. Trong giai đoạn này, ông Nishino và các cộng sự vẫn họp trực tuyến, theo dõi các trận đấu ở Thai League để đánh giá phong độ các cầu thủ. Đặc biệt, ông Nishino cũng đưa ra 2 phương án khác nhau tuỳ vào từng hoàn cảnh. Theo đó, vị chiến lược gia Nhật Bản đã phác thảo xong phương án nếu Thái Lan làm chủ nhà của giai đoạn tập trung tới đâu. Bên cạnh đó, ông cũng tính đến phương án B là đội tuyển Thái Lan sẽ phải di chuyển sang sân trung lập (có thể là UAE).
Đại diện LĐBĐ Thái Lan khẳng định: "Cho dù thi đấu ở đâu thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị kế hoạch như triệu tập cầu thủ, đá giao hữu, tập huấn. Chúng tôi biết Việt Nam, UAE đều có sự chuẩn bị cơ bản. HLV Nishino đều nắm rõ. Chúng tôi sẽ không để mất lợi thế trong quá trình chuẩn bị. Giải đấu đang diễn ra một cách rất cạnh tranh, rất tốt cho các cầu thủ có phong độ tốt. Sau khi mùa giải kết thúc vào cuối tháng 3, họ sẽ tái tạo năng lượng".
Tính đến hiện tại, Thái Lan (8 điểm sau 5 trận) vẫn có cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng chung cuộc, tức là vượt qua Việt Nam (11 điểm sau 5 trận). Trường hợp đó xảy ra khi Việt Nam chỉ giành 6 điểm tối đa ở 3 lượt cuối (trong đó không thua Malaysia). Còn Thái Lan thắng tất cả 3 trận còn lại trước Indonesia, Malaysia và UAE. Khi đó, Thái Lan sẽ có được 17 điểm – ngang bằng với Việt Nam và chắc chắn xếp trên UAE và Malaysia. Lúc bấy giờ, hiệu số bàn thắng bại giữa Thái Lan và Việt Nam trong bảng đấu sẽ được tính đến.
Tuy nhiên, khả năng này cũng rất khó để có thể xảy ra. Tham vọng của Thái Lan khả dĩ nhất là xếp nhì bảng và nằm trong top 4 đội thứ 2 xuất sắc nhất để giành quyền đi tiếp.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn