Cần nhắc lại, AFF Suzuki Cup 2020 đáng lẽ diễn ra cuối năm ngoái, nhưng do dịch Covid-19 bùng phát nên phải lùi lại đến cuối năm nay. Khác với mọi lần tổ chức trước thì đến thời điểm này, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vẫn chưa tiến hành bốc thăm và đặc biệt, chưa chọn được nước đăng cai các bảng đấu. Hôm qua, AFF cũng đã thông báo dời lễ bốc thăm, chia bảng AFF Suzuki Cup 2020 sang tháng 9. Trước đây, lễ bốc thăm giải đấu khu vực được ấn định vào ngày 10/8 tới. Điều này phần nào cho thấy, liên đoàn bóng đá khu vực đang thực sự gặp khó khăn trong công tác tổ chức sân chơi lớn nhất và có sức hút nhất của Đông Nam Á. Cũng dễ hiểu khi dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ ở Đông Nam Á nên việc đăng cai một bảng đấu có thể khiến công tác phòng chống dịch ở quốc gia đó thêm khó khăn và đối diện nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nhiều hơn. Cũng do dịch bệnh nên vừa qua, LĐBĐ Việt Nam đã không thể đăng cai vòng loại U23 châu Á 2022 dù được AFC đồng ý trước đó. Với tình hình như hiện tại thì chắc chắc, AFF Suzuki Cup 2020 diễn ra ở Việt Nam là gần như không thể.
Trong bối cảnh bế tắc ấy, Thái Lan đã mở lối thoát cho AFF khi ngỏ ý đăng cai AFF Suzuki Cup 2020. Nhưng điều kiện mà FAT đưa ra là tổ chức tại một nước và có thể phải thay đổi phương thức thi đấu theo hướng “tinh giản” các vòng đấu loại trực tiếp với một trận duy nhất, thay vì lượt đi - lượt về từ bán kết. Trước tiên, FAT muốn đăng cai là bởi khi họ trở thành chủ nhà, Thai League sẽ phải dừng và lúc ấy, ĐT Thái Lan tập hợp được đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Nên nhớ, AFF Suzuki Cup 2020 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Một khi đã không nằm trong FIFA Days thì các CLB có quyền không nhả cầu thủ. Trong nhiều giải đấu vừa qua, ĐT Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất do các CLB không chịu nhả quân. Khi đăng cai, ĐT Thái Lan cũng sẽ có nhiều lợi thế hơn, ít nhất là được chơi trên mặt sân quen thuộc dù hạn chế khán giả đi chăng nữa.
Tất nhiên, Thái Lan có được đăng cai hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và phải được sự cho phép của Chính phủ Thái Lan, nhất là trong tình hình dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ. Chỉ trong ngày hôm qua, tờ Bangkok Post công bố Thái Lan phát hiện gần 21.000 ca nhiễm Covid-19 mới. Nhưng việc chỉ một nước đăng cai trong bối cảnh này được coi là phương án tốt nhất để AFF Suzuki Cup 2020 không rơi vào viễn cảnh phải hủy. Trước thông tin Thái Lan xin đăng cai, trả lời báo chí, Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết sẽ “xem xét ủng hộ trên cơ sở hài hòa lợi ích chung và thuận lợi cho ĐT Việt Nam”. Thái Lan nhận đăng cai cũng được coi là cứu cho AFF “một bàn thua trông thấy”, bởi thoát khỏi cảnh phải thuê một địa điểm trung lập để tổ chức như ý tưởng từng phát đi khi có thời điểm trước đây, các liên đoàn thành viên của AFF im lặng trước lời mời đăng cai giải đấu.
Một quốc gia đăng cai có thể sẽ ảnh hưởng đến tính thương mại của giải đấu khi mức độ quảng bá hình ảnh sẽ khó được rộng rải như hình thức tổ chức mỗi bảng đấu ở một quốc gia và thi đấu theo thể thức lượt đi - về kể từ bán kết. Tuy nhiên như đã đề cập, việc chọn lựa một quốc gia duy nhất được coi là phù hợp nhất cho AFF Suzuki Cup 2020 trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành. Bởi nó sẽ giúp AFF cũng như các nước đăng cai đáng kể về chi phí, công việc để triển khai công tác phòng chống dịch theo quy tắc “bong bóng” mà AFC đang áp dụng. Việc FIFA và AFC phải hy sinh nhiều quyền lợi khi chấp nhận tổ chức vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á theo hình thức trung lập khi các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều bị phủ bóng bởi dịch Covid-19 là bài học để AFF tổ chức AFF Suzuki Cup 2020 nếu dịch bệnh không hạ nhiệt cho đến cuối năm.
* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn