Món quà Van Dijk Việc sở hữu Van Dijk trong đội hình Hà Lan được ví như món quà đặc biệt với Koeman. Tài năng của Van Dijk thì không phải bàn thêm. Van Dijk có nhiều điểm tương đồng với Koeman trước đây: cùng đá trung vệ, cùng bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ Groningen. Nên khi cần bổ nhiệm một “thủ quân trung lập”, Koeman gặp rất nhiều thuận lợi với phương án Van Dijk. Ngôi sao Liverpool này được lòng đồng đội và cũng tâm đầu ý hợp với Koeman. Tương đồng với Southgate Những gì Koeman đang làm và đã làm được với Hà Lan được so sánh khá giống với những gì HLV Gareth Southgate đang làm và đã làm được với ĐT Anh. Cả Koeman và Southgate cùng mang nhiệm vụ nặng nề: vực dậy đội tuyển của mình từ những khủng hoảng trầm trọng. Cả hai đều thành công khi xây dựng được bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ của đội nhà. Nhưng tạm thời Koeman dẫn trước Southgate, sau khi Hà Lan loại Anh ở bán kết Nations League. Kinh nghiệm “3 ông lớn” Thời còn xỏ giày thi đấu, Koeman thuộc diện vô cùng đặc biệt trong lịch sử bóng đá Hà Lan. Ông đã lần lượt khoác áo cả 3 ông lớn của Hà Lan gồm Ajax, PSV và Feyenoord. Ông đã kinh qua 3 môi trường phức tạp nhất của bóng đá Hà Lan, và cũng hiểu rõ nhất tính bè cánh của các phe Ajax, phe PSV và phe Feyenoord trên tuyển Hà Lan. Kinh nghiệm ấy giúp Koeman có hướng quản phòng thay đồ của Hà Lan bây giờ tốt hơn. |
Koeman vực dậy Hà Lan từ phòng thay đồ
Đội tuyển Hà Lan đang hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman. Koeman thành công hơn những đời HLV gần đây của Hà Lan nhờ xây dựng được bầu không khí đoàn kết, vui vẻ trong phòng thay đồ của đội nhà. Bí kíp của Koeman là gì?
Bài học 30 năm trước
Hà Lan vừa đá trận chung kết Nations League với Bồ Đào Nha vào rạng sáng nay. Hà Lan đang thực sự lột xác dưới sự dẫn dắt của Koeman. Trước khi Koeman ngồi vào ghế nóng, Hà Lan chỉ còn như “Cơn gió nhẹ màu da cam” khi không thể vượt qua nổi vòng loại EURO 2016 và vòng loại World Cup 2018. Giờ thì Koeman đã biến Hà Lan trở lại thành Cơn lốc màu da cam.
Không chỉ hồi sinh về thành tích, Hà Lan dưới triều đại Koeman còn lột xác về tinh thần. Koeman đã mang đến luồng gió mới đầy tích cực cho phòng thay đồ của Hà Lan. Ảnh hưởng tích cực mà Koeman mang lại xuất phát từ bài học mà ông từng trực tiếp trải qua hồi EURO 1988. Đó là bài học gắn liền với 2 cái tên Hendrie Kruzen và Wilbert Suvrijn.
Koeman lấy cảm hứng từ phòng thay đồ của Hà Lan tại EURO 1988
Kruzen và Suvrijn là 2 cái tên quá xa lạ với các fan bóng đá trên thế giới. Ngay cả những fan trẻ tuổi ở Hà Lan cũng có thể không biết đến 2 cái tên này. Nhưng Koeman thì luôn nhớ đến tầm quan trọng của Kruzen và Suvrijn.
Kruzen và Suvrijn dự EURO 1988 và trở về nhà với tấm HCV dù hầu như không chạm bóng trên sân đấu lần nào. Kruzen không được ra sân trận nào ở kỳ EURO ấy. Suvrijn có tổng cộng 5 phút được vào sân từ ghế dự bị ở 2 trận với Anh và Đức. Bộ đôi này vẫn được HLV Rinus Michels đánh giá góp công lớn vào chức vô địch EURO 1988 của Hà Lan. Họ được Michels mang sang Đức năm ấy nhờ vào những ảnh hưởng tích cực của họ trong phòng thay đồ. Kruzen và Suvrijn dù kém tài so với dàn hảo thủ Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard và chính bản thân Ronald Koeman song lại có tầm quan trọng bởi khả năng xây dựng bầu không khí vui vẻ, đoàn kết trong phòng thay đồ đội nhà.
Trực tiếp trải qua bầu không khí ấy, Koeman ý thức rõ hơn ai hết về tầm quan trọng của một “phòng thay đồ đầy ắp bầu không khí đoàn kết và vui vẻ”. Nên khi thay HLV Dick Advocaat dẫn dắt Hà Lan từ tháng 2 năm ngoái, Koeman xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất cho mình là phải mang đến nụ cười cho phòng thay đồ của đội nhà. Ông phải xóa bỏ tâm lý ngại lên tuyển, sợ lên tuyển của dàn sao Hà Lan.
Koeman mang đến nụ cười
Trước tiên, Koeman xây dựng được niềm tin về một “ông thầy vô tư và công tâm” trong mắt học trò. Koeman triệu tập tuyển thủ và lựa chọn đội hình ra sân của Hà Lan dựa vào phong độ và tinh thần cầu thủ. Ông không thiên vị ai, không trù dập ai và không để manh nha xuất hiện những mầm mống kéo bè kéo cánh trong đội nhà. Trong ĐT Hà Lan bây giờ không tồn tại cái gọi là phe Ajax, phe PSV hay phe Feyenoord.
Để thể hiện sự công tâm và vô tư của mình, Koeman quyết định lựa chọn thủ quân là ngôi sao không thuộc biên chế của 3 ông lớn kể trên của bóng đá Hà Lan. Ông trao băng thủ quân cho trung vệ Virgil van Dijk đang thi đấu chói sáng bên Premier League. Các ngôi sao Hà Lan càng phục Koeman không thiên vị phe nào. Tính gắn kết giữa các tuyển thủ Hà Lan được cải thiện hơn hẳn trước đó.
Koeman mang đến nụ cười cho ĐT Hà Lan
Koeman còn thực hiện một điều chỉnh quan trọng để tăng bầu không khí thân thiện trong phòng thay đồ đội nhà. Theo yêu cầu của Koeman, Hà Lan chuyển nơi tập trung quân từ khu resort ven biển ở Noordwijk tới đại bản doanh nằm ven rừng ở Zeist. Đây là nơi Koeman đã từng tập luyện hồi trẻ. Ông hiểu rõ bầu không khí tích cực dễ nảy sinh ở đây. Và đúng là so với thời tụ quân ở resort ven biển tại Noordwijk, dàn sao Hà Lan khi tập trung ở đại bản doanh ven rừng tại Zeist đã dành nhiều thời gian sinh hoạt tập thể cùng nhau hơn, hòa đồng hơn. Và cũng nhiều tiếng cười hơn.
Dưới bàn tay dẫn dắt của Koeman, dàn sao trẻ của Ajax với Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong và Donny van de Beek thăng hoa như khi chói sáng ở cấp độ CLB. Dàn “lính đánh thuê” vẫn bị mang tiếng là phập phù ở cấp độ CLB với Memphis Depay, Quincy Promes và Ryan Babel giờ mỗi lần lên tuyển lại chơi rất ổn định. Họ đều rất tự tin và hưng phấn khi về tập trung cùng Hà Lan. Là bởi vì họ biết rằng giờ lên tuyển là họ có được một phòng thay đồ thân thiện và đầy ắp tiếng cười.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn