Maradona, 'ông trùm' bóng đá trên thủ phủ ma túy

VIỆT HÀ
14:00 ngày 10-09-2019
Diego Maradona vừa trở về Argentina dẫn dắt Gimnasia de La Plata, sau một hành trình thú vị và độc nhất tại Dorados de Sinaloa. Ở miền đất phía Tây Bắc Mexico ấy, tiếng súng của các băng đảng ma túy không ngăn cản Cậu bé vàng cháy hết mình với đam mê.
Maradona, 'ông trùm' bóng đá trên thủ phủ ma túy

Làm HLV tại thủ phủ ma túy

Maradona đã có 9 tháng làm HLV trưởng Dorados de Sinaloa (từ tháng 9/2018 tới tháng 6/2019). Khi ông nhậm chức, đội bóng thuộc thành phố Culiacan chỉ xếp thứ 13 trên BXH giải hạng Nhì Mexico. Maradona đã thổi bầu không khí hưng phấn vào các cầu thủ, giúp Dorados cán đích thứ 7 rồi tiếp tục lọt vào trận chung kết vòng play-off. Các CĐV Dorados sáng tác riêng bài hát cổ vũ nhà cầm quân người Argentina. Còn cánh tài xế taxi trong thành phố nắm rõ địa chỉ nơi ở của Maradona. Kể từ sau khi trùm ma túy El Chapo bị bắt, Maradona là cái tên nổi tiếng nhất tại thủ phủ cần sa Mexico.

Trong cuộc đời sân cỏ trầm luân của mình, Maradona cũng chẳng thể hình dung có một ngày tới làm việc tại vùng đất chết Sinaloa. Nằm ở phía Tây Bắc Mexico, bang Sinaloa là nơi đặt đại bản doanh của Cartel Sinaloa, băng đảng ma túy lớn nhất thế giới. Trong 50 người nổi tiếng nhất Sinaloa mà Wikipedia liệt kê, có tới 11 tay buôn bán ma túy. Khét tiếng nhất là Joachim Guzman (biệt danh “El Chapo”), người đứng đầu Cartel Sinaloa và được CIA xem là “ông trùm ma túy quyền lực nhất thế giới”.


El Chapo có thói quen mang theo 100 tay súng mỗi khi ra đường. Chỉ tại Sinaloa mới trồng được cây cần sa cao nhất thế giới (1,5 mét). Vùng đất tử thần này không bao giờ có tên trong sách hướng dẫn du lịch Mexico. Chính phủ Mỹ đánh giá mức độ nguy hiểm tại Sinaloa ở cấp độ 4, mức cao nhất và ngang với vùng đất chiến tranh Syria. Chính vì thế, Dorados de Sinaloa đã rất khó khăn khi tìm một HLV mới. Ngay cả các HLV người Mexico cũng không dám đặt chân tới Culiacan (thành phố nhỏ thuộc bang Sinaloa). Nhưng Maradona thì gật đầu tắp lự. “Tôi được một người ở Argentina giới thiệu cho Maradona. Tôi nhấc điện thoại gọi cho ông ấy. Tôi phải nói trước rằng Dorados chỉ là đội hạng Nhì Mexico và không có nhiều tiền. Nhưng Maradona chỉ mất vài phút để nhận lời. Ông ấy nói rằng rất hứng thú khám phá thử thách mới” chủ tịch CLB, Jose Antonio Nunez, kể lại. 

Trái tim yêu đời, yêu người

Maradona không xem Sinaloa là vùng đất chết như chính phủ Mỹ cảnh báo. Cựu HLV trưởng ĐT Argentina đến đây với hành trang duy nhất là niềm vui sân cỏ. Ông hòa đồng với các cầu thủ, ôm hôn từng người một sau mỗi buổi tập. Maradona còn đề nghị được trợ giúp những đứa trẻ vô gia cư ở Culiacan. Ông kêu gọi các nhà tài trợ, đôi khi một mình lang thang tới những khu vực được cảnh báo nguy hiểm để thăm hỏi đám trẻ không nhà.

Maradona nhận mức lương 150.000 USD/tháng tại đội bóng có quỹ lương cả năm chỉ 4 triệu USD. Dù được biệt đãi, nhưng Cậu bé vàng không tỏ ra là một ngôi sao. Thái độ vui vẻ có phần bỗ bã của Maradona giúp ông gần hơn các cầu thủ. Trong các buổi tập, “ngai vàng” của Cậu bé vàng là một thùng đựng nước đá. Maradona ngồi trên đó, khoanh chân chỉ đạo các học trò. Vị HLV 58 tuổi không cố định giờ tập, hứng lên thì cho nghỉ. 

Các cầu thủ từ chỗ khó hiểu ông thầy đeo hai cái đồng hồ Hublot ở hai tay đã nhanh chóng quý mến Maradona. “Ông ấy khiêm tốn, dễ gần và không cầu kỳ. Cách chỉ đạo của Maradona cũng rất đơn giản, di chuyển thế này, chạm bóng thế kia, chuyền tới đâu. Ông ấy cho chúng tôi sự thoải mái được chơi theo cách của mình. Tôi từng chơi chuyên nghiệp ở Hà Lan và Na Uy, và tôi khẳng định Maradona là HLV giỏi nhất mà tôi từng làm việc”, tiền đạo Rubio Rubin cho biết.

Maradona có hành trình đáng nhớ khi dẫn dắt Dorados, đội bóng thuộc thủ phủ ma túy của “ông trùm”  El Chapo đã bị bắt
Maradona có hành trình đáng nhớ khi dẫn dắt Dorados, đội bóng thuộc thủ phủ ma túy của “ông trùm” El Chapo đã bị bắt

Maradona được nhiều người khuyến cáo Sinaloa rất nguy hiểm. Song ông lại thấy ngược lại khi có thể một mình đi siêu thị mà không bị ai quấy rầy (ở Argentina Maradona không bao giờ có được sự thoải mái như vậy khi ra đường). Ở tuổi này, ông không tìm kiếm danh lợi hay thành tích. Maradona thích trải nghiệm mới mẻ ở Sinaloa, được huấn luyện những cầu thủ Mexico khéo léo, kể với họ sau mỗi buổi tập về quá khứ oai hùng. “Tôi luôn thích bóng đá Mexico. Các cầu thủ ở đây rất kỹ thuật, thích cầm bóng. Thức ăn ngon, thời tiết tốt. Gia đình tôi có cuộc sống thoải mái ở Sinaloa”, Maradona chia sẻ.

Maradona đã rong chơi ở vùng đất tử thần, giúp Dorados vượt qua khó khăn và đem niềm vui bóng đá đến cho mảnh đất cần sa. Những người Sinaloa già trẻ lớn bé đã có một “ông trùm” để họ tự hào mỗi khi nhắc tới, tất nhiên đó chính là Maradona.  

Dorados, điểm dừng của nhiều ngôi sao
Dù không mấy nổi tiếng và giàu truyền thống, Dorados de Sinaloa lại từng chào đón nhiều ngôi sao tới khoác áo. Cái tên lớn nhất là Pep Guardiola (ảnh) khi ông kết thúc sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Dorados tại mùa giải 2005/06. Sát cánh với Guardiola vào thời điểm đó còn có một tên tuổi khác là Sebastien Abreu, cựu tiền đạo ĐT Uruguay. Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Mexico, Cuauhtemoc Blanco, cũng từng chơi cho Dorados tại mùa giải 2012/13.

Maradona làm HLV trưởng Gimnasia de La Plata
Ba tháng sau khi chia tay Dorados de Sinaloa, Maradona đã tìm được bến đỗ mới. Vị HLV 58 tuổi người Argentina nhận lời dẫn dắt Gimnasia de La Plata theo hợp đồng tới hết mùa giải 2019/20. Nhiệm vụ của Maradona là giúp đội bóng hiện đứng bét bảng tại giải VĐQG Argentina trụ hạng thành công. Phát biểu trong lễ ra mắt, Maradona khẳng định: “Gimnasia sẽ được giải cứu”. Trận ra mắt của Maradona trên cương vị mới là cuộc tiếp đón Racing Club vào ngày 15/9.

Vẫn ủng hộ rể cũ
Từ một fan của M.U, Maradona đã chuyển sang ủng hộ Man City. “M.U từng là đội bóng Anh ưa thích nhất của tôi trong một thời gian dài. Họ có những cầu thủ tuyệt vời và Sir Alex. Nhưng bây giờ tôi thích Man City hơn. Tôi biết rằng mình không nên thay lòng đổi dạ nhưng bởi đó là đội bóng của Kun (Aguero). Chúng tôi vẫn nói chuyện thường xuyên với nhau. Kun đang chơi cho đội bóng mạnh nhất nước Anh”, Maradona nói trên Fourfourtwo. Aguero từng có cuộc hôn nhân 4 năm với Giannina, con gái Maradona.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Conor McGregor, huyền thoại lắm tài nhiều tật Conor McGregor, huyền thoại lắm tài nhiều tật

    Nếu Floyd Mayweather là độc cô cầu bại trong giới quyền Anh thì ở làng MMA (võ tổng hợp), vị trí ấy thuộc về Conor McGregor. Từ một cậu nhóc thất học, McGregor trở thành triệu phú nhờ cơ bắp và nắm đấm. Nhưng cũng vì bối cảnh và xuất phát điểm đấy, anh vướng vào những rắc rối chẳng giống ai.

  • Căn bệnh 'yêu bản thân' của Nicklas Bendtner Căn bệnh 'yêu bản thân' của Nicklas Bendtner

    Có một thời gian dài, Bendtner trở thành chủ đề châm biếm và đàm tiếu trên các diễn đàn bóng đá. Người ta gọi anh là “Thánh” để ám chỉ sự vụng về và hài hước của tiền đạo người Đan Mạch. Nhưng dù có bị “dìm hàng”, Bendtner luôn giữ sự lạc quan trong suy nghĩ bởi với anh, chẳng có gì đặc biệt hơn ngoài…bản thân mình.

  • Manny Pacquiao nhà vô địch từ lán dừa Manny Pacquiao nhà vô địch từ lán dừa

    Đến nay, Manny Pacquiao đã sở hữu khối tài sản siêu khổng lồ lên tới hơn 200 triệu bảng. Càng khâm phục thành công của Pacquiao khi biết rằng tay đấm boxing vĩ đại người Philippines này từng phải trải qua tuổi thơ trong lán dừa với ký ức cơm không có mà ăn.

  • Michael Schumacher và 6 năm chạy trốn tử thần Michael Schumacher và 6 năm chạy trốn tử thần

    Đã 6 năm kể từ khi Michael Schumacher gặp tai nạn bi thảm trên dãy núi Alps. Đó là quãng thời gian dài và huyền thoại F1 vẫn đang trên đường đua của cuộc đời mình. Cho đến nay, tuy chưa tỉnh lại, nhưng anh vẫn luôn tránh xa được lưỡi hái tử thần.

  • Anh hùng bàn... phiếm (số 61): Thái Lan, hãy vì đại cục! Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 61): Thái Lan, hãy vì đại cục!

    Hãy vì đại cục, đó là câu duy nhất Anh Hùng Bàn Phiếm tôi nhắn nhủ người anh em Thái Lan trước cuộc thư hùng tối nay.

  • Gã 'Chí Phèo' Roberto Rojas và vụ rạch mặt rúng động thế giới Gã 'Chí Phèo' Roberto Rojas và vụ rạch mặt rúng động thế giới

    Được chơi ở World Cup là giấc mơ của mọi cầu thủ. Roberto Rojas cũng không ngoại lệ. Và thủ môn của ĐT Chile quyết tâm đạt được mục đích bằng mọi giá, kể cả đổi bằng máu. Máu đã đổ thật, tại Maracana cách đây tròn 30 năm, để từ đó tạo nên scandal lớn bậc nhất lịch sử bóng đá.

  • Carli Lloyd, người viết trang sử mới cho NFL Carli Lloyd, người viết trang sử mới cho NFL

    NFL (National Football League) là giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ, vốn mặc định là sân chơi của cánh mày râu. Tuy nhiên, lịch sử NFL sắp bước sang một trang mới khi nữ cầu thủ Carli Lloyd thể hiện rằng, cô không hề thua kém bất kỳ đồng nghiệp nam nào và đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo NHM Mỹ để trở thành cầu thủ nữ đầu tiên trong lịch sử NFL

  • Michael Owen &  ký ức trốn trong… nhà vệ sinh Michael Owen & ký ức trốn trong… nhà vệ sinh

    Nhìn lại sự nghiệp của Michael Owen, đa phần NHM nghĩ rằng vết đen đáng quên nhất cuộc đời anh là quyết định gia nhập Real Madrid. Nhưng cuốn tự truyện “My life, my time” mà Owen mới xuất bản lại mang tới cho độc giả một khoảng thời gian đen tối đến khó tin của Owen. Và nó diễn ra trong thời gian thần đồng người Anh đá cho Newcastle.

  • Thày Park xem… Voi Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 60): Thày Park xem… Voi

    HLV Park Hang-seo, người bạn thân vong niên của Anh Hùng Bàn… Phiếm, trước khi sang Thái Lan, đã đến nhờ AHBP xem cho quẻ bói xem chuyến xuất chinh này này dữ thế nào. Gì chứ bói toán mà nhờ tại hạ thì “đúng người, đúng tội” luôn. Xin chép hầu màn xem bói cho quý vị độc giả giải trí vào tối nay.

  • Việt Nam & thách thức 'nồi lẩu Thái' siêu to khổng lồ Việt Nam & thách thức 'nồi lẩu Thái' siêu to khổng lồ

    Việt Nam & thách thức "nồi lẩu Thái" siêu to khổng lồ

  • Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 59): 22.000 USD của Văn Hậu vẫn rẻ chán Anh Hùng Bàn... Phiếm (số 59): 22.000 USD của Văn Hậu vẫn rẻ chán

    Như vậy, ngay khi thị trường chuyển nhượng Hè 2019 của châu Âu đóng cửa, bom tấn đã nổ. Xin chia buồn cho những ai nghĩ đến Neymar với những điểm đến hấp dẫn như Barcelona hay Real Madrid, bom tấn năm nay chính là một hậu duệ của dòng họ Van nổi tiếng với những Van Basten, Van Nistelrooy, Van Persie. Đó là Van Hau, tức Văn Hậu.

  • Man City nên sợ Rodrygo Man City nên sợ Rodrygo

    Để giúp Rodrygo có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể thực cho màn tái đấu Man City, HLV Carlo Ancelotti đã cho tiền đạo này nghỉ ngơi ở trận đấu mới nhất. Rodrygo được ưu ái như vậy vì anh xứng đáng là chỗ dựa để Real có thể kỳ vọng vào một kết quả tích cực trên đất Anh.

  • Đỗ Duy Mạnh bất ngờ về số lượng các “hậu sinh” tham dự giải trẻ toàn quốc Đỗ Duy Mạnh bất ngờ về số lượng các “hậu sinh” tham dự giải trẻ toàn quốc

    Từng trưởng thành từ  giải trẻ U11 toàn quốc, trung vệ Đỗ Duy Mạnh không khỏi bất ngờ về số lượng các đội bóng tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

  • Kylian Mbappe sẽ ‘cầm đầu’ màn lội ngược dòng ở Barcelona? Chờ Mbappe phất cờ cho PSG ở Barcelona

    Đừng vội gạch tên PSG của Kylian Mbappe ra khỏi Champions League mùa này. Ngôi sao người Pháp đang chịu sức ép lớn sau màn trình diễn nhạt nhòa ở lượt đi. Nhưng với một cầu thủ tầm cỡ thế giới như Mbappe, sự bùng nổ có thể đến bất cứ lúc nào.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ giảm áp lực cho U23 Việt Nam HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ giảm áp lực cho U23 Việt Nam

    Thay vì có những phát biểu “đao to búa lớn” về tham vọng của U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn khá khiêm tốn khi cho rằng tất cả các đội tại bảng D đều mạnh như là cách để giảm áp lực cho các học trò.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x