Dù là giám đốc điều hành công ty cấp cao, hay vận động viên hàng đầu, trong đó có các siêu sao bóng đá, là công dân Pháp hoặc đang học tập, làm việc, thi đấu trên mảnh đất hình lục lăng, bạn đều được nhận “tiền thưởng hồi hương”. Điều 155-B Bộ luật thuế của nhà nước Pháp quy định rằng những tổ chức, cá nhân có thu nhập siêu cao được giảm 30% thuế thu nhập trong vòng 8 năm kể cả đối với người Pháp và người nước ngoài. Bên cạnh đó, những người Pháp ra nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc từ hơn 5 năm trở lên khi về nước cũng đủ điều kiện để nhận được “tiền thưởng hồi hương”.
Trường hợp mới nhất là tiền đạo Kevin Gameiro. Anh vừa trở lại Strasbourg sau 8 năm dài thi đấu tại Tây Ban Nha cho các đội Sevilla, Ateltico và Valencia từ năm 2013-2021. “Ban đầu, tiền thưởng hồi hương nhằm mục đích đưa những người có thu nhập siêu cao nhưng sợ hãi trước việc áp thuế thu nhập về Pháp. Các vận động viên thể thao được hưởng lợi đáng kể từ năm 2004, đồng thời họ cũng mang lại cho nguồn tài chính công Pháp một nguồn thu đáng kể”, Arnaud Pericard, một luật sư chuyên về thuế thu nhập và là cố vấn của nhiều vận động viên tại Pháp như Adrien Rabiot, Tony Yoka,… nhấn mạnh.
Messi cũng nằm trong số này. Khi ký hợp đồng 2 năm kèm điều khoản tự chọn gia hạn 1 năm, PSG đã hưởng lợi rất nhiều từ “hiệu ứng Messi”. Hàng triệu lượt fan theo dõi CLB tăng lên theo từng giờ, từng động thái hoạt động của tân binh Messi; lượng áo đấu và những phụ kiện luôn cháy hàng và đặc biệt “thương hiệu PSG” được xuất khẩu nhiều hơn trước kia… Không những thế, “tiền thưởng hồi hương” cũng giúp PSG tiết kiệm được 5,4 triệu euro tiền thuế thu nhập của Messi mỗi năm. Và tất nhiên, PSG không phải là đối tượng duy nhất được hưởng lợi từ sự xuất hiện của chủ nhân 6 Quả bóng vàng…
Nước Pháp cũng hưởng lợi từ “bom nguyên tử” Messi. Bởi ước tính Messi sẽ nộp thuế tới 37 triệu euro/năm, cao hơn Neymar (35 triệu euro) và Zlatan Ibrahimovic (19 triệu euro) trước đây. Tại sao Messi lại phải nộp thuế thu nhập cao đến thế? Theo quy định, mọi thu nhập liên quan đến bản quyền truyền hình, hợp đồng quảng cáo mà Messi nhận được từ các công ty bên ngoài biên giới Pháp vẫn sẽ bị đánh thuế như bình thường, vì tiền đạo người Argentina là “một cư dân chịu thuế” của Pháp. Bên cạnh đó, kho bạc nhà nước Pháp cũng sẽ được hưởng thuế VAT 20% đối với tất cả các sản phẩm phái sinh do PSG bán ra.
Trong quá khứ, Ibra, Neymar và Mbappe đã thúc đẩy đáng kể doanh số bán áo đấu của PSG. Mùa 2020/21 đã có khoảng 800.000-1.000.000 áo đấu của PSG được tiêu thụ, dù khủng hoảng tài chính trầm trọng vì đại dịch Covid-19. Sự xuất hiện của Messi còn hứa hẹn nhiều hơn. Rõ ràng siêu sao người Argentina chính là “con gà đẻ trứng vàng” cho nước Pháp!
Messi đến, PSG được yêu thích nhất
Theo một cuộc thăm dò mới nhất của European Football Benchmark, PSG trở thành đội bóng Pháp được yêu thích nhất nhờ sự xuất hiện của Messi. Với 59% phiếu bầu, PSG xếp thứ nhất vượt qua Lyon (53%), Monaco (51%), Lille (50%) và Marseille (47%). Trước khi Messi cập bến Parc des Princes, PSG thường nằm ngoài Top 5 CLB được yêu thích nhất tại Pháp.
111. Lionel Messi có thể đóng góp vào nền tài chính công của Pháp tới 111 triệu euro nếu kết thúc hợp đồng 3 năm (2 năm kèm một năm tùy chọn gia hạn) với PSG vào tháng 6/2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn