Xu hướng HLV trước thềm Toyota V.League 2015: Cuộc đổ bộ của những chiến lược gia trẻ tuổi
Trẻ hóa đang là xu hướng của V.League. Không chỉ đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, lãnh đạo các đội bóng còn dám mạnh dạn trao ấn kiếm cho những chiến lược gia mà tuổi đời và tuổi nghề còn rất hạn chế. Thậm chí, tại V.League 2015 có sự xuất hiện của 3 HLV chưa từng có chút kinh nghiệm nào ở đấu trường số một Việt Nam.
TRẺ LẤN ÁT GIÀ
Một trong những điều đáng chờ đợi nhất của V.League 2015 là sự xuất hiện của những HLV trẻ. Mùa giải năm nay ghi nhận có sự xuất hiện của 3 HLV chưa từng có kinh nghiệm cầm quân ở đấu trường số một Việt Nam là Trương Việt Hoàng, Ngô Quang Trường và Guillaume Graechen.
Sau khi chia tay HLV Dylan Kerr, BLĐ Hải Phòng quyết định trao ấn kiếm cho HLV Trương Việt Hoàng. Trương Việt Hoàng được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Hà Nội vào cuối mùa giải Hạng Nhất 2013. Cựu cầu thủ của Thể Công đã có công rất lớn đưa đội bóng thoát khỏi nguy cơ xuống Hạng Nhì nhưng mùa giải năm sau, khi không thể đưa đội bóng giành quyền thăng hạng V.League, anh đã phải ngậm ngùi ra đi.
Ngoài việc chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng nào dự giải chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, HLV Trương Việt Hoàng còn đối mặt với khó khăn lớn khi Hải Phòng mùa giải năm nay lực lượng không lấy gì làm chất lượng. Do hàng loạt nhà tài trợ rút, Hải Phòng phải hoạt động bằng kinh phí được rót từ thành phố.
Eo hẹp về mặt tài chính, đội bóng đất cảng chi tiêu rất dè dặt trên thị trường chuyển nhượng. CLB chủ sân Lạch Tray không chiêu mộ bất cứ ngôi sao nào, chỉ tậu những cầu thủ làng nhàng với khoản lót tay quanh quẩn từ 150 đến 300 triệu đồng. Với lực lượng như vậy, mục tiêu của các nhà ĐKVĐ Cúp QG mùa giải năm nay có chăng chỉ là trụ hạng thành công.
Tương tự Hải Phòng, SLNA cũng đặt niềm tin vào một thuyền trưởng chưa từng có kinh nghiệm cầm quân tại V.League. Sau sự ra đi đầy bất ngờ của “chiến tướng” Hữu Thắng, BLĐ đội bóng xứ Nghệ đẩy Ngô Quang Trường lên ghế nóng. Dù từng là cầu thủ nổi danh nhưng trên cương vị HLV, cựu cầu thủ của SLNA mới chỉ dẫn dắt các đội U15, U17, U19.
“Tôi khá lo lắng khi chưa có kinh nghiệm V.League. Nắm đội một SLNA khác xa so với nắm các đội U”, HLV Ngô Quang Trường chia sẻ.
Sau thành công của U19, bầu Đức quyết định đôn luôn lứa này lên đá V.League 2015. Cùng với đó, ông quyết định để HLV Graechen, người đã gắn bó với những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường từ ngày vào Học viện HAGL - Arsenal JMG, lên nắm ghế lái trưởng đội một HAGL.
Chiến lược gia người Pháp chưa từng có kinh nghiệm cầm quân ở V.League. Ông thậm chí còn “non” hơn cả Trương Việt Hoàng hay Ngô Quang Trường bởi vốn chỉ là người dạy bóng đá ở Học viện, không phải là HLV chuyên nghiệp. Trong đời, Graechen chưa từng dẫn dắt đội bóng nào đá giải cho tới khi sang Việt Nam, cầm U19 Việt Nam và U19 HAGL.
Nhiều chuyên gia của bóng đá Việt Nam như Lê Thụy Hải hay Nguyễn Thành Vinh từng nhận xét Graechen chỉ là thầy dạy bóng đá chứ không phải HLV cầm quân thi đấu trận mạc và đây chính là yếu điểm khiến U19 Việt Nam tuột chức vô địch dù 3 lần vào tới chung kết các giải trong 2 năm qua.
Ngoài 3 HLV mới chân ướt chân ráo lên V.League, giải bóng đá số một Việt Nam còn có sự hiện diện của một loạt chiến lược gia trẻ tuổi nhưng đã dạn dày kinh nghiệm cầm quân như Lê Huỳnh Đức hay Nguyễn Văn Sỹ.
Nếu như SHB Đà Nẵng dưới sự dẫn dắt của Lê Huỳnh Đức được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch, cùng B.Bình Dương và Hà Nội T&T thì XSKT Cần Thơ dưới sự lèo lái của HLV Văn Sỹ dù là tân binh nhưng được đánh giá là “chú ngựa ô” tiềm năng của giải.
Sau khi rời V.Ninh Bình để đến với đội bóng miền Tây, chiến lược gia người Nam Định được trao toàn quyền quyết định trong đội bóng, anh đã được tạo điều kiện về mặt kinh tế để chiêu mộ rất nhiều tân binh, trong đó điển hình có Văn Thắng, Văn Quyến....
CHIẾN BINH NGOẠI DUY NHẤT
Lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận thầy ngoại ở cấp CLB đầu tiên là HLV người Pháp, Acorsi, huấn luyện Công an TP.HCM đá giải đội mạnh năm 1998. Chỉ sau một mùa, chiến lược gia người Pháp phải nói lời chia tay do không nắm nổi quân. Tiếp theo, ông Tề Sùng Lập người Trung Quốc đến Vĩnh Long mùa giải bán chuyên nghiệp 1999-2000 nhưng cũng phải sớm nói lời chia tay khi đội bóng có thành tích tệ hại.
Trào lưu thầy ngoại nở rộ khi VFF đưa V.League trở thành giải chuyên nghiệp năm 2001. HLV người Thái Lan Arjhan Songngamsap gây tiếng vang đầu tiên khi giúp HAGL hai lần đăng quang V.League vào năm 2003 và 2004, cùng hai danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia. Sau đó đến lượt Henrique Calisto. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đưa ĐTLA thăng hạng V.League và sau đó giành hai chức vô địch liên tiếp vào năm 2005 và 2006.
Thành công của HLV Songngamsap và Calisto khiến các đội bóng ào ạt chạy theo xu hướng sử dụng thầy ngoại. Tuy nhiên, từ đó đến nay không có nhà cầm quân nước ngoài nào đạt đến ngưỡng thành công như hai chiến lược gia kể trên. Tại V.League 2014, chỉ có HAGL và Hải Phòng được dẫn dắt bởi HLV ngoại. Tuy nhiên, sau khi mùa giải khép lại, 2 đội bóng trên lần lượt ra quyết định chia tay Choi Yoon Gyum và Dylan Kerr.
V.League 2015 hứa hẹn sẽ có nhiều nét mới nhờ sự xuất hiện của các HLV lần đầu dự giải như Guillaume Graechen
Nhờ bầu Đức quyết định đôn HLV Graechen lên dẫn dắt đội một HAGL, V.League 2015 mới thoát cảnh sạch bóng HLV ngoại. Điều đặc biệt là nếu xét trên giấy tờ, chiến lược gia người Pháp lại không phải “ngoại hoàn toàn”. Sau 6 năm làm việc tại dải đất hình chữ S, có một người vợ Việt, HLV Graechen đã quyết định xin nhập quốc tịch Việt Nam. Hồ sơ của vị thuyền trưởng sinh năm 1977 được hoàn tất vào ngày 12/9 vừa qua để gửi lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Thầy ngoại cuối cùng ở V.League 2014 là HLV Dylan Kerr. Chiến lược gia người Anh đã giúp Hải Phòng xuất sắc đánh bại ĐKVĐ V.League B.Bình Dương 2-0 tại Lạch Tray để giành chức vô địch Cúp QG. Năm nay, Graechen khó có thể kiếm được thành tích giống như người đồng nghiệp. Với việc đôn các cầu thủ U19 lên làm nòng cốt đá V.League, HAGL không dám mơ tới danh hiệu. Thậm chí trước thềm mùa giải mới, bầu Đức còn chuẩn bị cả tâm lý đội phải xuống hạng.
Nguồn Bongdaplus
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn