Bayern đổ bể thương vụ Ozan Kabak

Cẩm Chi
09:29 ngày 29-06-2019
Sớm chiêu mộ Lucas Hernandez và Benjamin Pavard trước khi kỳ chuyển nhượng Hè 2019 bắt đầu, nhưng hàng thủ Bayern vẫn tiềm ẩn nỗi lo thiếu người đá chính. Việc trung vệ Ozan Kabak của Stuttgart chọn đầu quân cho Schalke 04 thay vì Bayern càng khiến kế hoạch nhân sự của Kovac thêm rối bời.
Bayern đổ bể thương vụ Ozan Kabak
Kabak là một trong những trung vệ được săn đón nhất Hè 2019. Phong độ xuất sắc trong màu áo Stuttgart khiến nhiều CLB như Milan, West Ham và cả Bayern vội vàng liên hệ khi cầu thủ này tỏ ý định muốn ra đi. Ban đầu, trung vệ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ gần như đã gật đầu với Hùm xám, nhưng cuối cùng anh lại quay ngoắt 180 độ và quyết định chuyển sang đầu quân cho Schalke.

Lý do rất đơn giản: Kabak muốn thi đấu thường xuyên để tiếp tục phát triển sự nghiệp! Cơ hội đá chính của anh ở Bayern rất thấp vì phải cạnh tranh với những cái tên đẳng cấp thế giới, trong khi đất diễn ở Schalke lại nhiều hơn hẳn. Một nguyên nhân khác là anh được thuyết phục bởi Michael Reschke. Chính Reschke là người đưa Kabak về Stuttgart và ông muốn tiếp tục làm việc với anh trên cương vị GĐTT Schalke.

Trên lý thuyết, Bayern hiện tại không thiếu trung vệ. Họ có hai tân binh Hernandez và Pavard bên cạnh Sule và Boateng. Thậm chí, Martinez cũng có thể lùi về nếu được yêu cầu. Có điều trên thực tế, Sule chưa phải lựa chọn hàng đầu, Martinez đã trở lại vị trí sở trường tiền vệ phòng ngự từ lâu, còn Boateng chẳng khác nào cục nợ chưa thể tống khứ. Hậu vệ đáng tin cậy nhất của Bayern ở mùa giải năm ngoái là Hummels, nhưng anh lại vừa trở về Dortmund.

Kovac không hề muốn Hummels ra đi chút nào. Ở tuổi 30, trung vệ này vẫn thể hiện phong độ ổn định. Tuy nhiên, ông không thể làm gì khác bởi cá nhân Hummels rất nóng lòng trở lại Dortmund, còn lãnh đạo Bayern cũng muốn bán anh vì được giá, nhất là sau khi họ đã phải bỏ không ít tiền để mua Pavard và Hernandez. Ban đầu, Kovac muốn Kabak trở thành con bài dự bị chiến lược thay Hummels, nhưng thương vụ đổ bể khiến kế hoạch của ông cũng tan thành mây khói.

Việc Kabak (áo sáng) chọn Schalke làm bến đỗ khiến BHL của Bayern bối rối
Việc Kabak chọn Schalke làm bến đỗ khiến BHL của Bayern bối rối

Chưa xây xong hàng thủ, nay Kovac còn phải tiếp tục vá lại một Bayern đang khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng. Khó tin nhưng sự thật là bước sang ngày 1/7, Bayern sẽ chỉ còn vỏn vẹn 17 cầu thủ ở đội một vì Riberyvà Robben đã ra đi, James Rodriguez cũng trở lại Real. Một số cầu thủ khác như Renato Sanches muốn đầu quân cho CLB mới, còn Alphonso Davies chưa đủ năng lực khoác áo đội 1.

Trong bối cảnh đó, Kovac muốn GĐTT Hasan Salihamidzic giúp ông chiêu mộ thêm ít nhất... 4 cầu thủ nữa. 3 trong số đó đã được xác định rõ, chủ yếu nhằm tăng cường hàng công: Sane từ Man City, Hudson-Odoi của Chelsea, và Nicolas Pepe hiện thuộc biên chế Lille. Oái ăm thay, đây là tình cảnh tiến thoái lưỡng nan cho Kovac bởi Bayern không có đủ ngân sách để chiêu mộ những cầu thủ ông yêu cầu, ước tính xấp xỉ 200 triệu euro.

Ở một góc độ khác, việc Kabak bỏ qua Bayern còn cho thấy uy tín và sức thuyết phục của Kovac chưa cao, dù ông vừa giành cú đúp danh hiệu quốc nội cùng Bayern ở mùa giải vừa qua. Kovac vẫn chưa thể trở thành thỏi nam châm thu hút những ngôi sao chừng nào ông chưa có kết quả tích cực ở đấu trường châu lục, nơi Bayern thua thảm trước Liverpool ít tháng trước.

Boateng, “tân binh” bất đắc dĩ
Ngoài Kabak, Bayern còn ngỏ ý muốn chiêu mộ Matthjis de Ligt, tuy nhiên khả năng thành công của thương vụ này không cao. Bayern cũng không quá mặn mà mua De Ligt sau khi vung tiền mua Hernandez và Pavard, ngoài ra họ còn phải cạnh tranh với những ông lớn khác như Barca, Juventus, PSG và M.U. Rất có thể Boateng sẽ tiếp tục ở lại, dù Bayern công khai muốn bán anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thiếu tiền, Dortmund sẽ bán cả Weigl? Thiếu tiền, Dortmund sẽ bán cả Weigl?

    Julian Weigl từng muốn ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Cuối cùng, Dortmund chọn giữ anh lại thay vì sớm chốt lãi. Nhưng sau nửa năm, mọi thứ đã thay đổi.

  • Goretzka, người hùng bị lãng quên ở Bayern Goretzka, người hùng bị lãng quên ở Bayern

    Nếu như Serge Gnabry được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Bayern mùa vừa rồi, thì Goretzka cũng xứng đáng với danh hiệu đó. Dù chẳng được mấy ai nhắc tới, nhưng tiền vệ này lại là nhân tố quan trọng nhất giúp Bayern vượt qua Dortmund để lên ngôi vô địch Bundesliga.

  • Bundesliga ngăn ngừa tổn thương não Bundesliga ngăn ngừa tổn thương não

    Tổn thương vùng đầu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng cầu thủ cũng như để lại những di chứng lâu dài. Petr Cech hẳn là người hiểu rõ nhất điều đó.

  • Luca Waldschmidt, đóa hoa nở muộn Luca Waldschmidt, đóa hoa nở muộn

    Luca Waldschmidt đang là cái tên được nhắc đến nhiều khi anh thi đấu bùng nổ tại giải U21 châu Âu và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 pha lập công. Dù muộn màng, nhưng tiền đạo đang khoác áo CLB Freiburg đã bước ra ánh sáng ở tuổi 23.

  • Biểu tượng mới về lòng trung thành trong bóng đá: Hector không chỉ khác biệt mà còn đặc biệt Hector tận trung với Cologne: Không chỉ khác biệt mà còn đặc biệt

    Thật kỳ lạ khi ở thời đại mà sự thực dụng lên ngôi, vẫn còn một cầu thủ như Jonas Hector ở Cologne. Với hậu vệ trái người Đức, có nhiều thứ quan trọng hơn cả tiền bạc. Bóng đá còn là cảm xúc và lòng biết ơn.

  • HLV Stefan Kuntz 'lên giá' HLV Stefan Kuntz 'lên giá' nhờ giúp U21 Đức thăng hoa

    Với thành tích đưa đội U21 Đức lọt vào bán kết giải U21 Châu Âu, qua đó chắc chắn có một vé dự Olympic 2020, HLV Stefan Kuntz tiếp tục khẳng định được tài năng và sự “mát tay” của mình với bóng đá trẻ của Đức. 2 năm trước, cũng chính ông là người đã đưa “tiểu Mannschaft” đến với chức vô địch giải đấu này.

  • Vì sao Kimmich đá khỏe đến thế? Vì sao Kimmich đá khỏe đến thế?

    Không bỏ lỡ buổi tập nào cộng với cấu tạo gen di truyền, tất cả đã giúp hậu vệ phải Joshua Kimmich của Bayern trở thành cầu thủ khỏe nhất ở Bundesliga.

  • Kovac tăng tốc cho hàng thủ Bayern Kovac tăng tốc cho hàng thủ Bayern

    HLV Niko Kovac đang gây tranh cãi khi đẩy đi Mats Hummels và thay bằng Lucas Hernandez, Benjamin Pavard. Kovac có cái lý của ông. Cái lý thuyết phục nhất là Kovac muốn hàng thủ Bayern được cải thiện về tốc độ.

  • 'Cậu bé vàng' Sanches khát khao thoát khỏi Bayern 'Cậu bé vàng' Sanches khát khao thoát khỏi Bayern

    Khi đầu quân cho Bayern vào mùa Hè 2016, Renato Sanches gánh trên vai kỳ vọng trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới. Nhưng sau 3 năm gắn bó với Hùm xám, anh đang tìm mọi cách để thoát khỏi “địa ngục trần gian”.

  • Bayern là CLB hảo tâm nhất thế giới Bayern là CLB hảo tâm nhất thế giới

    Bayern mua bán quân rẻ hay đắt, làm ăn lỗ lãi thế nào có thể gây tranh cãi. Chứ trong chuyện chuyên ra tay giúp đỡ những đội bóng khó khăn về tài chính thì không đội bóng nào hảo tâm bằng đội bóng khổng lồ xứ Bavaria.

  • Gnabry xuất sắc nhất Bayern mùa 2018/19 Gnabry xuất sắc nhất Bayern mùa 2018/19

    Trong mùa giải đầu tiên tại Bayern, Serge Gnabry đã giành cú ăn ba ấn tượng gồm chức vô địch Bundesliga, Cúp QG và Siêu Cúp Đức. Và thêm một danh hiệu cá nhân nữa dành cho cầu thủ 23 tuổi này khi anh đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Bayern trong cuộc bầu chọn của các fan trên kênh Bayern TV.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x