Bundesliga sau 4 vòng đấu: Cái chết của những hiện tượng
M’gladbach đứng đội sổ với 4 trận toàn thua, Wolfsburg bị Bayern và Dortmund bỏ lại ở cuộc đua vô địch… Đó là những gì đang xảy ra với các đội bóng hiện tượng. Sau 4 vòng đầu Bundesliga 2015/16, một kết cục buồn đang hiện ra rõ nét với các đội bóng từng làm mưa làm gió ở mùa giải vừa qua.
M’GLADBACH CHỈ CÒN LÀ THẢM HỌA
Sau thành công ở mùa trước, Wolfsburg được kỳ vọng sẽ là đối thủ của Bayern trong cuộc đua vô địch, còn M’gladbach tạo những nét đột phá trong cuộc đua Top 4. Tuy nhiên, chỉ sau 4 vòng đầu, mọi hi vọng trên dường như đã tan biến.
M’gladbach lần đầu trong lịch sử toàn thua sau 4 trận đầu. M’gladbach để thủng lưới tới 11 bàn trong 4 trận này, nhiều hơn số bàn thua mà họ phải hứng chịu trong cả lượt về mùa trước (10 bàn thua/17 trận). Dù sở hữu một đội hình chất lượng và lối chơi gắn kết nhưng M’gladbach ở thời điểm hiện tại lại là một tập thể vô hồn, với lối chơi vô định.
HLV Lucien Favre là người đã gắn bó M’gladbach trong 4 năm qua, một tay gây dựng nên tập thể này. Nhưng giờ đây Favre không thể tạo nên những điều mới mẻ để có thể xốc dậy tinh thần toàn đội vào thời khắc khó khăn. Chính vì thế mà thay cho những kế hoạch cao sang tại Bundesliga và cả những mộng mơ tại Champions League thì ngày khai mạc giải đấu số 1 châu Âu cũng là lúc mà M’gladbach phải thực tế hơn với những mục tiêu của mình.
Những gì đang diễn ra với M’gladbach ở mùa này không mới và nó đã từng xảy ra với các hiện tượng trước đó tại Bundesliga. Những Leverkusen, Schalke, Wolfsburg hay thậm chí cả Dortmund cũng đã có những mùa giải sa sút một cách khó hiểu, sau mùa giải thăng hoa trước đó.
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Thật không dễ để tìm ra nguyên nhân chung của việc các hiện tượng tại Đức không duy trì được thành tích tốt. Song, có thể kể đến một số nguyên nhân chung mà các đội bóng tại Đức gặp phải. Đầu tiên là cách làm bóng đá manh mún, dựa trên tư duy bóng đá thực dụng. Sau mỗi mùa giải thành công rực rỡ luôn là những tính toán về kinh tế. Điều này khiến các “hiện tượng” không những không được gia cố sức mạnh mà còn bị suy yếu đi đáng kể. Tiêu biểu cho điều này chính là Wolfsburg, đội bóng đã bán đi ngôi sao sáng giá nhất là Kevin de Bruyne để thu về 80 triệu euro. Với khoản tiền đút túi đó, Wolfsburg coi như cũng đã “vẫy cờ trắng” trong cuộc đua vô địch. Thực tế thì dù Bundesliga mới diễn ra 4 vòng nhưng Wolfsburg đã bị Dortmund và Bayern bỏ lại sau với khoảng cách 4 điểm.
Tiếp đó là sức mạnh của Bayern cũng như áp lực thành công. Bayern là một thế lực quá lớn tại Đức, khiến những đội bóng dù tham vọng như Wolfsburg cũng không dám tin vào khả năng lật đổ. Và thay cho đầu tư mạnh tay vào các cầu thủ là bán ngôi sao kiếm tiền và… an phận. Ngoài ra, sức ép sau một màu giải thành công cũng luôn rất lớn và nó khiến các “hiện tượng” luôn bị khớp ở những mùa giải mới.
Tất cả những nguyên do đó đã và đang mang đến những cái chết được báo trước cho các hiện tượng. Trong bối như vậy, thật may là Bundesliga mùa này đang chào đón sự trở lại của thế lực cũ Dortmund, đội bóng được kỳ vọng sẽ thay thế các hiện tượng tạo nên sức hấp dẫn cho giải đấu số 1 nước Đức.
Ấn tượng từ 2 tân binh
Cả 2 tân binh mùa này là Ingolstadt và Darmstadt đang chơi khá tốt. Với 6 điểm sau 4 vòng, cả 2 tân binh này đang đứng ở giữa BXH. Lối chơi tự tin, cùng đó là khả năng chơi phòng ngự phản công tốt đang giúp 2 đội bóng này gặt hái kết quả tốt. Darmstadt thậm chí đang cùng Dortmund và Bayern là 3 đội hiếm hoi chưa thua ở mùa này.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn