Cơ hội cuối cho Mario Gomez ở ĐT Đức

MẠNH ĐỨC
19:30 ngày 12-11-2015
Những chấn thương và sự sa sút phong độ trong một thời gian dài khiến Mario Gomez đánh mất vị trí ở ĐT Đức. Nhưng việc chuyển sang Besiktas hồi Hè 2015 đã giúp anh được triệu tập trở lại. Liệu Gomez đã sẵn sàng để nắm lấy cơ hội trên hàng công Die Mannschaft?
Cơ hội cuối cho Mario Gomez ở ĐT Đức
GOMEZ ĐÃ TRỞ LẠI…

Kể từ 2007, Mario Gomez cùng với Miroslav Klose là 2 trung phong hàng đầu của ĐTQG Đức. Trong quãng thời gian có phong độ tốt trong màu áo ĐQTG, có thời điểm Gomez đã chiếm vị trí số 1 trên hàng công Mannschaft của huyền thoại Klose. Song, trong hành trình lịch sử lên đỉnh thế giới tại World Cup 2014 của ĐTQG Đức lại không có tên Gomez.

Đó là hệ quả của một quá trình mà Gomez đã tuột dốc không phanh, với sự sa sút về phong độ, khủng hoảng về niềm tin và cả những tác động tiêu cực từ chấn thương. Tuy nhiên, bỏ lại sau tất cả, Gomez đang trở lại mạnh mẽ nhất sau quyết định đúng đắn trong Hè 2015 là đầu quân cho Besiktas theo dạng cho mượn từ Fiorentina.

Tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Gomez đã được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết những điểm mạnh của mình. Đó là những pha bóng chọn vị trí, những tình huống tì đè và càn lướt trong vòng cấm đối phương để đưa ra những pha dứt điểm chính xác. 

Sau 11 trận tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Gomez đã ghi 8 bàn cho Besiktas và đang xếp thứ 2 trong danh sách những chân sút hàng đầu tại giải đấu này, sau “lão tướng” Samuel Eto’o (9 bàn) của Antalya. Song, nếu như Eto’o có tới 3 bàn thắng từ chấm 11 mét thì cả 8 pha lập công của Gomez đều đến sau những pha bóng “sống”. Điều đó như càng khẳng định rằng anh đã trở lại với cảm giác ghi bàn và bản năng sát thủ. 

Phong độ ấn tượng đó của Gomez giúp anh được gọi trở lại ĐT Đức sau một thời gian dài. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng Gomez đã chơi tốt từ đầu mùa nhưng HLV Joachim Loew không vội gọi trung phong này trở lại. Chỉ tới khi kết thúc chiến dịch vòng loại EURO 2016, Gomez mới được trao cơ hội.



… NHƯNG ĐT ĐỨC CÓ CẦN ANH?

Hành động đó của Loew cho thấy ông vừa muốn thử thách nhưng cũng rất ghi nhận những nỗ lực của Gomez. Song, nó cũng khẳng định một điều rằng Loew vẫn chưa dám mạo hiểm khi chỉ triệu tập Gomez trở lại ở những trận giao hữu. Kể từ sau khi Klose từ giã ĐTQG, Đức đang thiếu một trung phong thực thụ. Nhưng cũng trong hơn 1 năm qua, Joachim Loew đã tìm ra được những phương án “không trung phong” mà vẫn có thể giúp Die Mannschaft chơi hiệu quả. Chính vì thế mà việc gọi trở lại Gomez được Loew cân nhắc kỹ.

Sử dụng Gomez cũng đồng nghĩa Đức sẽ phải thay đổi lối chơi tấn công. Không giống Klose, Gomez chỉ là một mẫu tiền đạo vòng cấm, không thể tham gia vào các tình huống phối hợp mà chỉ là người kết thúc những đường phối hợp đó. Một cầu thủ như vậy chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với lối chơi tập thể mà Loew đang xây dựng. 

Song, điều đó không có nghĩa là Gomez không có cơ hội. Nếu vẫn thích nghi tốt và duy trì được sự sắc sảo trong các pha bóng cuối cùng thì Gomez hoàn toàn có thể chiếm một suất dự EURO 2016. Bởi một mẫu sát thủ như anh luôn cần cho mọi đội bóng, khi đối mặt với những thế trận bế tắc.

Cơ hội cho Gomez tại Die Mannschaft vẫn mở. Và việc nắm bắt được cơ hội này hay không phụ thuộc hoàn toàn vào Gomez. Ở tuổi 30, với sự từng trải, Gomez có thể không còn bị khớp mà sẽ nắm bắt được cơ hội vàng này!

102. Với 8 bàn thắng sau 814 phút thi đấu (11 trận), trung bình cứ 102 phút, Mario Gomez lại ghi 1 bàn thắng tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thành tích ghi bàn tốt nhất của anh kể từ sau khi anh rời Bayern ở mùa giải 2012/13.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Với Sane, Đức đã thắng Pháp 1-0 Với Sane, Đức đã thắng Pháp 1-0

    Trận thư hùng giữa Pháp và Đức phải tới đêm mai mới diễn ra. Nhưng khi bóng chưa lăn, có thể nói người Đức đã thắng 1-0 nếu nhìn vào khía cạnh lực lượng. Đấy là trường hợp của Leroy Sane, tài năng trẻ mang ba quốc tịch Đức, Pháp và Senegal. HLV Loew đã nhanh tay hơn Deschamps khi triệu tập một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng nhất châu Âu hiện nay

  • Tuchel hồi sinh Kagawa Tuchel hồi sinh Kagawa

    Tiền vệ ngôi sao người Nhật Bản là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất của Dortmund mùa này, và công lao đó thuộc về HLV Thomas Tuchel.

  • Januzaj là “sao xịt” tại Dortmund Januzaj là “sao xịt” tại Dortmund

    Trong những ngày cuối của TTCN mùa Hè 2015, không chỉ các CĐV Dortmund mà cả những NHM Man United cũng cảm thấy vui khi Adnan Januzaj gia nhập đội bóng vùng Ruhr theo dạng cho mượn.

  • “Người dơi” Aubameyang dính chấn thương, Dortmund lo ngay ngáy “Người dơi” Aubameyang dính chấn thương, Dortmund lo ngay ngáy

    Theo nguồn tin từ LĐBĐ Gabon, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã vắng mặt trong trận đấu giữa Mozambique và Gabon vào đêm qua vì chấn thương cơ.

  • Ở lại Bayern, Guardiola sẽ hưởng lương cao nhất thế giới Ở lại Bayern, Guardiola sẽ hưởng lương cao nhất thế giới

    HLV Pep Guardiola sẽ được nhận mức lương kỉ lục lên đến 17 triệu bảng/năm nếu đồng ý ở lại sân Allianz Arena, qua đó trở thành chiến lược gia hưởng lương cao nhất thế giới.

  • Aubameyang: Khi Batman không còn ẩn trong bóng tối Aubameyang: Khi Batman không còn ẩn trong bóng tối

    Anh có tốc độ nhanh còn hơn cả Usain Bolt. Anh có số bàn thắng nhiều nhất năm giải đấu hàng đầu Châu âu. Anh là Aubameyang

  • Chủ tịch LĐBĐ Đức từ chức vì bê bối đăng cai World Cup 2006 Chủ tịch LĐBĐ Đức từ chức vì bê bối đăng cai World Cup 2006

    Vụ bê bối trong quá trình đăng cai World Cup 2006 của Đức vỡ lở cách đây không lâu đang dần tạo ra những tác động sâu rộng tới bóng đá nước này. Hôm qua, chủ tịch Wolfgang Niersbach của LĐBĐ Đức (DFB) đã bất ngờ quyết định từ chức...

  • Bayern áp đảo trong cuộc bầu chọn các danh hiệu năm 2015 của tờ Kicker Bayern áp đảo trong cuộc bầu chọn các danh hiệu năm 2015 của tờ Kicker

    Trong giải thưởng mang tên “Chữ K vàng” để bầu chọn những cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Đức, Bayern đã giành chiến thắng một cách áp đảo. Đây là giải thưởng có tuổi đời 40 năm. Sự thống trị của Bayern ở các danh hiệu cho thấy họ không chỉ vô đối trên sân cỏ mà cũng đang chiếm được cảm tình của NHM tại Đức.

  • Robben là… ẩn họa của Bayern Robben là… ẩn họa của Bayern

    Sự trở lại của Arjen Robben mang đến cho HLV Pep Guardiola thêm nhiều giải pháp trên hàng công. Song, nó cũng khiến Bayern phải đối mặt với những hiểm họa khó lường khi ngôi sao người Hà Lan đang trở lại với lối chơi ích kỷ vốn có của mình...

  • Dortmund là vua vùng Ruhr Dortmund là vua vùng Ruhr

    Trong trận Revierderby thứ 87 tại Bundesliga vào rạng sáng qua, Dortmund đã đánh bại Schalke 3-2. Tuy tỷ số sát nút nhưng thắng lợi này với Dortmund lại khá dễ dàng và rất thuyết phục. Trận đấu vừa qua cho thấy ở hiện tại và có thể là nhiều năm tới đây, màu vàng sẽ là màu sắc chủ đạo trong các trận derby vùng Ruhr…

  • Matthias Ginter: Tái sinh dưới cây đũa thần của Tuchel Matthias Ginter: Tái sinh dưới cây đũa thần của Tuchel

    Sau mùa đầu tiên thi đấu mờ nhạt trong màu áo Dortmund (2014/15), hậu vệ đa năng Matthias Ginter đã tiến bộ trông thấy ở mùa giải năm nay. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Thomas Tuchel, hành trình giúp Ginter có được màn lột xác ngoạn mục đã diễn ra thế nào?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x