Trong trường hợp LĐBĐ Đức không dám mạnh dạn thay đổi, họ sẽ tiếp tục phải chịu đựng nhà cầm quân chỉ giúp Cỗ xe tăng giành được đúng 1 chiến thắng trong 5 trận gần đây. Trong chuỗi trận đáng thất vọng này, Đức 2 lần bị cầm chân bởi Thụy Sỹ, đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ khá nhiều.
Ở trận đấu giữa 2 đội mới diễn ra đêm qua, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới thậm chí còn liên tiếp để cho đối phương dẫn trước. Phải nhờ đến những khoảnh khắc tỏa sáng của Werner, Havertz và Gnabry, họ mới tránh được thất bại muối mặt ngay trên sân nhà ở lượt trận thứ 4 vòng bảng UEFA Nations League.
Trước trận đấu nói trên, chính HLV Loew từng tuyên bố ông mong đợi các học trò sẽ chơi tập trung, can đảm, xử lý bóng chính xác và biết đưa ra những quyết định hợp lý nhất trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, lúc lâm trận các cầu thủ Đức lại không làm được như trên.
Họ thi đấu rất vô tổ chức, thiếu gắn kết và để cho đối phương tung ra được nhiều cú dứt điểm trúng khung thành hơn (8 so với 7). Rất may là trong tình thế như vậy, các ngôi sao của ĐT Đức vẫn biết cách tỏa sáng để giúp đội chủ nhà giữ lại được một điểm.
Vấn đề với ĐT Đức là người hâm mộ luôn kỳ vọng đội bóng này phát huy được sức mạnh tập thế, vốn là nét truyền thống của Mannschaft, chứ không phải những khoảnh khoảnh khắc thiên tài của mỗi cá nhân như Manuel Neuer, Toni Kroos, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Kai Havertz và Leon Goretzka.
Thực tế thì chẳng phải vô cớ mà hàng loạt những tên tuổi lớn trong làng bóng đá Đức như Lothar Matthaeus và Bastian Schweinsteiger đã công khai chỉ trích tư duy lỗi thời của Loew. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên Sky Sports sau trận Đức hòa Thổ Nhĩ Kỳ 3-3, Matthaeus đã đưa ra thông điệp rất rõ ràng: "Những người hâm mộ như chúng tôi muốn HLV Loew tung ra sân những cầu thủ chất lượng nhất được ra sân đều đặn hàng tuần chứ không phải các chuyên gia dự bị".
"Tôi không thể hiểu tại sao ông ấy vẫn đặt niềm tin vào những cái tên thậm chí còn không giành nổi suất đá chính ở CLB chủ quản của họ", Matthaeus kết thuận. Tuy Matthaeus không chỉ đích danh những mắt xích yếu vẫn đang được HLV Loew ưu ái, song không khó để kể ra đây vài trường hợp như Nico Schulz (Dortmund) hay Antonio Ruediger (Chelsea).
HLV Loew khiến những người ủng hộ ĐT Đức phẫn nộ cũng phải, bởi thực tế hiện giờ ông không hề thiếu những sự lựa chọn chất lượng để xây dựng nên một tập thể khiến đối thủ nào cũng phải run sợ. Đừng quên, ở mùa giải vừa rồi Bayern mới gây ấn tượng mạnh khi giành được "cú ăn ba" thần thánh. Đó là chưa kể ở Champions League 2019/20, ngoài Bayern ra còn có Leipzig cũng ghi được tên mình vào nhóm 4 đội mạnh nhất.
Nếu muốn tận dụng yếu tố kinh nghiệm, thậm chí HLV Loew vẫn có thể đặt kỳ vọng vào những cầu thủ chưa qua thời kỳ đỉnh cao phong độ như Jerome Boateng và Mats Hummels. Tóm lại, những giải pháp dành cho HLV Loew là không hề thiếu. Trong hoàn cảnh như vậy mà chiến lược gia 60 tuổi này vẫn không biết làm thế nào để khai thác tối đa nguồn lực thì đó chỉ có thể là lỗi của ông.
Khi EURO 2024 là giải đấu được tổ chức trên chính nước Đức đang tới gần, những người có trách nhiệm cũng nên cân nhắc các phương án dự phòng nhằm giúp Mannschaft không bỏ phí cơ hội không phải lúc nào cũng sẵn có để bước lên đỉnh châu Âu. Đơn giản nhất có lẽ chính là thay thế HLV Loew bằng một nhà cầm quân mới thích hợp hơn.
XEM THÊM
Kết quả Tây Ban Nha 1-0 Thụy Sỹ: La Roja giữ vững ngôi đầu nhóm 4 League A
Kết quả Ukraine 1-2 Đức: Die Mannschaft đã biết thắng ở Nations League
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn