ĐT Đức nín thở vì… Guendogan

Việt Hà
10:37 ngày 06-09-2018
Sân Allianz Arena không chỉ chào đón trận thư hùng Đức - Pháp. Đó còn là nơi thầy trò HLV Joachim Loew tìm kiếm sự thiện chí của các CĐV nhà. Nếu Ilkay Guendogan phải hứng chịu thái độ phân biệt chủng tộc, quả bom “Oezil thứ hai” sẽ phát nổ.
ĐT Đức nín thở vì… Guendogan
Trước thềm trận gặp Pháp, HLV Joachim Loew đã lên tiếng kêu gọi CĐV Đức chấm dứt tình trạng phân biệt chủng tộc. Tiền đạo Thomas Mueller thì tuyên bố “cả ĐT Đức đứng sau Guendogan”. Nhưng bản thân tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. 

Trong trận gặp Saudi Arabia trước thềm World Cup 2018, Guendogan bị đám đông quá khích trên sân Leverkusen la ó. Cầu thủ thuộc biên chế Man City hết trận trốn vào nhà vệ sinh khóc trong tủi nhục. “Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này cho đến cuối đời”, Guendogan nói về những gì anh phải hứng chịu ở trận đấu với Saudi Arabia. Nếu điều đó tái diễn tại Allianz Arena đêm nay, không loại trừ khả năng Guendogan sẽ chia tay Mannschaft vì quá sức chịu đựng.

Oezil và Guendogan là những nạn nhân của vấn nạn phân biệt chủng tộc. Dù nội bộ ĐT Đức rất đoàn kết nhưng hai cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này luôn là cái gai trong mắt một bộ phận không nhỏ CĐV quá khích. Họ trở thành tâm điểm chỉ trích chỉ vì chụp ảnh chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào tháng 5 vừa rồi. Thất bại của Đức tại World Cup 2018 càng khiến những kẻ cực đoan chĩa mũi dùi về phía các cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Oezil vì quá uất ức đã tuyên bố từ giã màu áo ĐTQG ở tuổi 29. Guendogan vẫn ở lại nhưng sống trong sợ hãi.

Vấn nạn phân biệt chủng tộc không chỉ là chuyện cá nhân của Oezil hay Guendogan. Nói đúng hơn, đó là một trong những vấn đề lớn nhất mà ĐT Đức phải đối mặt. Loew không hề muốn các học trò ra sân với tâm lý lo sợ chính các CĐV nhà. “Bầu không khí khủng hoảng” đã trầm trọng hơn rất nhiều sau thất bại tại World Cup 2018 khi “quả bom Oezil” phát nổ. ĐT Đức trở thành tâm điểm của mọi tranh cãi, tinh thần rã đám bắt đầu xuất hiện. Joachim Loew khó mà bắt tay vào công cuộc tái thiết trong tình trạng phức tạp này.

Tại sân Allianz Arena, cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ là Guendogan sẽ đối diện với làn sóng chỉ trích từ chính các CĐV nhà?
Tại sân Allianz Arena, cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ là Guendogan sẽ đối diện với làn sóng chỉ trích từ chính các CĐV nhà?

“Tất cả các CĐV hãy ủng hộ họ (những cầu thủ gốc nước ngoài)”, Loew đã phải lên tiếng trong cuộc họp báo trước trận gặp Pháp. Kết quả trận đấu với Pháp rất quan trọng, nhưng thái độ của khoảng 60.000 khán giả tại Allianz Arena đêm nay cũng quan trọng không kém với ĐT Đức. Nếu Guendogan tiếp tục nhận tiếng la ó từ trên khán đài, ĐT Đức sẽ chưa thể tìm thấy sự bình yên. Bóng ma phân biệt chủng tộc sẽ trở thành lực cản cho sự phát triển của Mannschaft. Trong khi, đội bóng của Joachim Loew vốn dĩ đã rơi xuống đáy khủng hoảng sau thảm bại trên đất Nga.

Trong ngày đầu tiên ĐT Đức tập trung, Guendogan được khá đông NHM vây quanh xin chụp ảnh. Đó là một dấu hiệu lành nhưng không đảm bảo điều tương tự tại Allianz Arena. Trước nhà ĐKVĐ World Cup vào đêm nay, Guendogan có thể không đá chính nhưng lại là một nhân vật chính theo nghĩa khác. Bóng đá Đức nói chung và ĐT Đức nói riêng đang sống trong một giai đoạn nhạy cảm sau vụ Oezil từ giã. Không nền bóng đá nào có thể phát triển lành mạnh nếu vấn nạn phân biệt chủng tộc hoành hành.  

Với thầy trò Joachim Loew lúc này, những tiếng vỗ tay hướng về Guendogan có lẽ còn quý giá hơn bàn thắng vào lưới người Pháp.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x