ĐT Đức: Tỏa sáng thôi, Leroy Sane

VỊNH SAN
10:19 ngày 03-09-2020
Leroy Sane đã trải qua một năm đầy bận rộn. Tuy nhiên, dấu ấn anh tạo ra trên sân cỏ là... con số 0 tròn trĩnh. Giờ thì tất cả đã qua, tiền vệ này cần tỏa sáng và phải trở lại là Sane mà nước Đức từng gửi gắm nhiều hy vọng.
ĐT Đức: Tỏa sáng thôi, Leroy Sane

Sane trở lại ĐT Đức vào tuần trước, sau 446 ngày. Lần này, anh không gây xôn xao với kiểu tóc mới, áo khoác lông cừu hay túi xách Louis Vuitton. Thay vào đó là chiếc áo thun trắng, quần chinos màu nâu và đôi giày thể thao giản dị. Sane không cần phải gây chú ý nữa, vì vào lúc này, dù chưa làm gì, mọi con mắt đều đã đổ dồn về phía anh.

Người hâm mộ đã chờ đợi Sane quá lâu, kể từ khi anh chấn thương dây chằng chéo và rời sân sau 13 phút ở trận tranh Community Shield tháng 8 năm ngoái. Suốt một thời gian dài, Sane chỉ di chuyển qua lại giữa khu điều trị và phòng tập thể lực. Quá trình này mất 8 tháng. Nhưng khi anh có thể tái xuất, thì đại dịch Covid-19 ập đến khiến bóng đá bị đình trệ. 

Trận đầu tiên khi Premier League trở lại, Man City tiếp Burnley ở Etihad, Sane xuất hiện trong 11 phút cuối. Ít ai ngờ, đó cũng là trận cuối cùng của anh trong màu áo Man xanh. Sane cương quyết từ chối gia hạn hợp đồng, thúc đẩy cuộc đàm phán dai dẳng giữa Man City và Bayern đi đến hồi kết. Đầu tháng 7, anh ra mắt Bayern và trở thành cầu thủ Đức đắt giá nhất mọi thời đại với tổng giá trị các lần chuyển nhượng lên đến 101 triệu euro. 

Lần trở lại này, Leroy Sane được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn sâu đậm ở tuyến giữa của ĐT Đức

Theo Sane, anh có một năm khó khăn với quá nhiều sự kiện dồn dập đến. Nhưng sau cùng thì mọi thứ đều ổn thỏa và giúp anh “trưởng thành hơn”. Như đã thấy, Sane không còn sa đà vào việc chăm sóc hình thức, trở nên bình dị hơn và cũng hòa đồng hơn khi nhìn thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và các đồng đội trên sân tập của Mannschaft.

 Tuy nhiên, 446 ngày kể từ  trận gần nhất cùng đội tuyển Đức (gặp Estonia ngày 11/06/2019) và 535 ngày kể từ lần cuối cùng chơi trọn vẹn 90 phút cùng Man City (gặp Schalke ngày 12/03/2019), liệu Sane đã sẵn sàng với phong độ cao nhất? Ngôi sao 24 tuổi này đã trấn an mọi người rằng, anh đang đạt 80% phong độ. Và phần hao hụt vì thiếu cảm giác thi đấu sẽ được bổ sung khi anh ra sân thường xuyên. Việc không chơi bóng trong thời gian dài càng khiến anh có thêm động lực để thúc đẩy bản thân.

Có thể tin điều đó thông qua các biểu hiện của Sane trên sân tập. Cách đây không lâu, GĐTT Hasan Salihamidzic của Bayern cho hay, Sane rất ấn tượng trong những trận đấu tập cùng đội U19, có những chuyển động mượt mà cùng các pha đi bóng kỹ thuật ở tốc độ cao. Bayern cũng đăng tải một đoạn clip cho thấy khả năng cũng như sự hòa nhập nhanh chóng của Sane, khi anh dẫn bóng từ sâu bên phần sân nhà, liên tục thực hiện những động tác kỹ thuật khiến đối thủ đổ rạp trước khi áp sát cầu môn phía bên kia. Như Salihamidzic ca ngợi, Sane thực sự mang đến sự khác biệt.

ĐT Đức dĩ nhiên rất cần “sự khác biệt” này. Trong 2 trận đấu khó khăn sắp tới trước Tây Ban Nha và Thụy Sỹ, nhãn quan sắc bén, tốc độ cùng những pha rê dắt đầy biến ảo Sane chính là chìa khóa để Mannschaft tìm kiếm chiến thắng. HLV Joachim Loew có thể sẽ không sử dụng Sane trọn vẹn 180 phút trong cả hai trận đấu, nhưng chắc chắn anh sẽ đóng vai trò quan trọng bởi Serge Gnabry vắng mặt đợt này. 

Vào năm ngoái, Loew từng hy vọng Sane sẽ chuyển đến Bayern bởi điều đó mang lại lợi ích cho tuyển Đức. Bây giờ mong muốn của chiến lược gia 60 tuổi đã thành hiện thực. Việc tiếp theo là chờ đợi những màn trình diễn đỉnh cao đến từ ngôi sao mới trị giá 49 triệu euro.

Mạch làm bàn ấn tượng của Sane
Kể từ khi có bàn ra mắt vào lưới Nga tháng 11/2018, Sane đã nổ súng liên tiếp để có thêm 4 bàn trong 5 trận sau đó. 2 trong số đó là vào lưới Hà Lan, đội bóng trỗi dậy mạnh mẽ trong những năm qua. 6 lần ra sân gần nhất cùng tuyển Đức, trung bình cứ 87,6 phút Sane lại ghi một bàn thắng. 

HLV Joachim Loew nói: “Sane là bản hợp đồng tuyệt vời của Bayern. Là một người Đức, tôi rất vui khi thấy một cầu thủ với kỹ năng và phẩm chất thiên phú như vậy chơi cho đội bóng lớn nhất nước, mang lại sự hấp dẫn cho Bundesliga và lợi ích cho tuyển Đức”.

XEM THÊM

Những cặp đấu đáng xem nhất ở loạt trận UEFA Nations League sắp tới

M.U chia tay thủ môn thứ 2 trong hè 2020

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x