Hansi Flick không chỉ là một 'người tốt'

HỒ PHƯƠNG
14:39 ngày 19-08-2020
Khi được bổ nhiệm làm trợ lý của HLV Niko Kovac hồi tháng 7/2019, có lẽ chính Hansi Flick cũng không nghĩ đến chuyện được thăng chức thành HLV trưởng của Bayern. Nhưng người “trợ lý chuyên nghiệp” ấy lại đang cùng đội bóng xứ Bavaria hướng đến cú ăn ba nếu chinh phục nốt đỉnh cao ở Champions League.
Hansi Flick không chỉ là một 'người tốt'

Không phải vô cớ mà trước đây, cái tên Hansi Flick gần như không được biết đến ngoài biên giới nước Đức. Dù từng vô địch World Cup 2014, chiến lược gia 55 tuổi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để làm trợ lý. Sau 9 năm đầu ngồi ghế HLV trưởng tại Victoria Bammental và Hoffenheim, ông đã lần lượt làm trợ lý tại Red Bull Salzburg (2006), đội tuyển Đức (2006-2014) và Bayern (2019), xen kẽ với khoảng thời gian giữ cương vị GĐTT của LĐBĐ Đức (2014-2017).

Đó là lý do khi Bayern sa thải Kovac rồi bổ nhiệm Flick làm HLV tạm quyền vào tháng 11/2019, không ít người đã đặt ra dấu hỏi. Bởi cánh tay phải một thời của HLV Joachim Loew ở Mannschaft chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng hàng đầu. Quan trọng hơn, bởi Bayern lúc ấy đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề nội tại.

Thành tích chỉ là một phần, vì tuy thất bại 1-5 trên sân Frankfurt ở vòng 10 Bundesliga đã khiến Bayern tụt xuống thứ 4, nhưng khoảng cách giữa họ với ngôi đầu của M’Gladbach chỉ là 4 điểm. Đó là chưa kể, đội bóng xứ Bavaria vừa có khởi đầu hoàn hảo tại Champions League khi toàn thắng 3 trận đầu của vòng bảng. Thay vào đó, vấn đề lớn nhất của họ ở thời điểm đó là mớ lộn xộn mà Kovac tạo ra trong phòng thay đồ tại sân Allianz Arena.

James Rodriguez đã công khai phàn nàn về lối chơi thực dụng của ông thầy người Croatia trước giới truyền thông. Các CĐV thì phản đối việc Kovac ưu ái dành cho Philippe Coutinho vai trò nhạc trưởng, trong khi hắt hủi một công thần là Thomas Mueller. Trận thua tan nát trước Frankfurt, vì thế chỉ là cái cớ để ban lãnh đạo Bayern thay tướng. Nhưng có lẽ khi bổ nhiệm Flick làm HLV tạm quyền thay Kovac, họ cũng không quá kỳ vọng vào người “trợ lý chuyên nghiệp” này. Vậy mà Flick lại tạo ra điều kỳ diệu.

Flick nhanh chóng đặt dấu ấn của mình trong những thành công của Bayern

Ông không chỉ đưa tập thể đang mất phương hướng dưới thời Kovac trở lại đường ray chiến thắng, mà còn giúp đội bóng tìm lại bản sắc trong lối chơi. Trong 34 lần Flick ngồi ghế chỉ đạo, Bayern thắng tới 31 trận (hòa 1, thua 2), ghi 112 bàn thắng và chỉ 26 lần thủng lưới. Đội bóng xứ Bavaria thậm chí đã bất bại 28 trận chính thức gần nhất (thắng 27, hòa 1), kể từ trận thua 1-2 trên sân M’Gladbach ngày 07/12/2019. Họ cũng đã ẵm cả Đĩa bạc vô địch Bundesliga lẫn Cúp Quốc gia, và đang hướng tới cú ăn ba tại Champions League.

Tuy nhiên, đâu là bí quyết đằng sau thành công của Flick? Sau khi Bayern vùi dập Barca 8-2 ở tứ kết Champions League, Mehmet Scholl đã gọi chiến lược gia 55 tuổi này là “một món quà”. Cựu danh thủ của Bayern còn nhận xét Flick là “một người tốt, người luôn biết cách khiến các cầu thủ cảm thấy thoải mái và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì mình”, giống Ottmar Hitzfeld và Jupp Heynckes. Trung vệ Jerome Boateng cũng đồng tình với ý kiến ấy, khi thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild rằng Flick là “người luôn đối xử công bằng với tất cả” và là “một người tuyệt vời mà bạn có thể chia sẻ cả những điều riêng tư nhất”.

Nhưng rõ ràng, để tạo ra màn lột xác ngoạn mục ấy thì chỉ “tốt” thôi là chưa đủ. Bên cạnh việc đem lại sự đồng lòng và bầu không khí bình yên cho phòng thay đồ, mà Boateng mô tả là “không phải ai cũng chơi thân với nhau, nhưng tất cả đều rất tôn trọng nhau”, Flick còn có năng lực thực sự. Chiến lược gia 55 tuổi biết rõ điểm mạnh của từng cầu thủ, và giúp họ phát huy điều đó.

Ông đã lôi Mueller khỏi ghế dự bị, để rồi anh trở thành đối tác ăn ý của Robert Lewandowski và chân kiến tạo cừ khôi với kỷ lục 21 lần dọn cỗ ở Bundesliga mùa này (26 lần trên mọi mặt trận). Ông cũng là người nâng Serge Gnabry lên một tầm cao mới, và biến Alphonso Davies thành hậu vệ trái hay nhất châu Âu. Còn màn vùi dập Barca mới đây là minh chứng cho tài năng chiến thuật của Flick, khi ông khiến đối thủ vỡ vụn vì lối đá pressing cường độ cao. Đó là phần thưởng lớn mà Bayern giành được, khi dám đặt niềm tin vào một HLV không mấy tên tuổi và thành tích ở cấp CLB. Và cái kết dành cho Flick sẽ càng đẹp hơn, nếu Bayern lên ngôi ở Lisbon.

KARL-HEINZ RUMMENIGGE: “Flick sẽ còn gắn bó với Bayern rất lâu nữa”
Đích thân CEO Karl-Heinz Rummenigge của Bayern đã khẳng định HLV Hansi Flick sẽ còn gắn bó rất lâu với đội bóng xứ Bavaria. Ông này cho biết trên tờ Kicker: “Tương lai của Bayern gắn liền với Hansi Flick, người sẽ ở đây rất lâu nữa. Ông ấy đã không chỉ đáp lại niềm tin của CLB, mà còn giúp đội bóng lấy lại những giá trị quan trọng”. Rummenigge cũng tỏ ra hài lòng khi Bayern không chỉ thành công về mặt danh hiệu, mà còn chơi một thứ bóng đá hấp dẫn.

Flick ngắm đích Jupp Heynckes
Nếu cùng Bayern giành chức vô địch Champions League, HLV Hansi Flick sẽ hoàn tất cú ăn ba danh hiệu mùa này khi trước đó, đội chủ sân Allianz Arena đã vô địch cả Bundesliga lẫn Cúp Quốc gia Đức. Trong lịch sử, đội bóng xứ Bavaria mới một lần làm được điều này ở mùa giải 2012/13. Và người dẫn dắt Bayern trong mùa giải ăn ba tuyệt vời ấy là HLV kỳ cựu Jupp Heynckes.

5- Hansi Flick là HLV thứ 5 của Bayern chỉ trong 3 năm rưỡi gần nhất. Sau khi Pep Guardiola chia tay sân Allianz Arena vào tháng 6/2016, chiếc ghế HLV của đội bóng xứ Bavaria đã lần lượt thuộc về Carlo Ancelotti, Willy Sagnol (tạm quyền), Jupp Heynckes, Niko Kovac và Flick.

XEM THÊM

Kết quả RB Leipzig 0-3 PSG: Di Maria tỏa sáng đưa PSG vào chung kết

Những điểm nhấn trong trận PSG đánh bại RB Leipzig 3-0

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x