Kevin Trapp: 'Sự nghiệp của tôi bắt đầu từ một email'

Minh Huy
10:41 ngày 25-04-2020
Kevin Trapp trả lời phỏng vấn trên bundesliga.com về những dấu ấn trong sự nghiệp. Thủ môn của Frankfurt và ĐT Đức bắt đầu quan tâm tới Kaiserslautern từ năm 11, 12 tuổi khi xem trận Kaiserslautern - M’gladbach. Và từ một lần “đánh liều” gửi email xin vào tập luyện ở Kaiserslautern, sự nghiệp của cậu thiếu niên Kevin bắt đầu…
Kevin Trapp: 'Sự nghiệp của tôi bắt đầu từ một email'

Trước khi gia nhập lò đào tạo trẻ Kaiserslautern, Kevin Trapp tập tành và chơi bóng cho các đội nghiệp dư ở gần nhà, lần lượt là FC Brotdorf, SSV Bachem, SV Mettlach. Rồi tình cờ xem được trận đấu Kaiserslautern - M’gladbach mà anh không nhớ chính xác vào năm 2001 hay 2002, Trapp bắt đầu để tâm đến đội bóng có tuổi đời 120 năm Kaiserslautern.

“Tôi nghĩ trận đó rơi vào khoảng năm 2001 hoặc 2002, khi Tim Wiese đang bắt cho Kaiserslautern. Sau khi theo dõi trận đấu, về nhà tôi tự khích lệ bản thân, tìm hiểu về Kaiserslautern và những cơ hội mà họ đang dành cho cầu thủ trẻ. Tôi đã viết email cho họ, nói về bản thân và xin tham gia các buổi tập của CLB”, Trapp chia sẻ.

Viết email là nỗ lực lớn đối với một cậu bé tương đối nhút nhát như Trapp. Và chờ đợi email trả lời cũng là câu chuyện hồi hộp không kém.

“Tôi đã đánh liều và rồi đếm từng ngày chờ đợi câu trả lời từ phía Kaiserslautern. Khoảng tháng 9 năm sau, tôi nhận được câu trả lời, rằng hiện tại thì không thể, nhưng họ sẽ liên hệ với tôi khi CLB có những đợt tập huấn mới cho cầu thủ trẻ. Đó là những gì Kaiserslautern đã dành cho tôi vào năm sau nữa. Tôi được chấp nhận. Tôi đã vô cùng sung sướng”, Trapp không giấu nổi xúc động khi nhớ lại câu chuyện của mình với đội bóng khởi nghiệp Kaiserslautern.

Đó là cuối năm 2004 và tới đầu 2005, Trapp bắt đầu được tập luyện bài bản tại Kaiserslautern dưới sự chỉ dạy của HLV nổi tiếng Gerald Ehrmann. Từng là thủ môn của Cologne rồi Kaiserslautern và sau này làm HLV thủ môn cho Kaiserslautern, Ehrmann vô địch Đức 2 lần, đoạt Cúp Quốc gia 4 lần, đã dạy cho Trapp tính trung thực, đơn giản cùng những kỹ năng bắt bóng chính xác, không màu mè. Cũng nhờ Ehrmann, Trapp loại bỏ được nỗi sợ hãi, không lo lắng về việc mắc sai lầm trong thi đấu và có bản lĩnh để đối đầu với khó khăn.

Kevin Trapp viết email xin tập ở Kaiserslautern sau khi chứng kiến đội bóng này chạm trán M’gladbach

“Gerry là một người thầy lớn. Tôi được ông huấn luyện từ lúc còn rất trẻ. Gerry luôn cố gắng mang lại cảm giác tích cực mà một thủ môn cần có. Bạn được phép mắc sai lầm, nhưng phải biết học hỏi từ chúng. Đối với Gerry, điều quan trọng nhất là không được sợ hãi. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, miễn là chúng ta không sợ. Tập luyện sao để nó thành phản xạ tự nhiên, chứ không phải là tập luyện nữa”, Trapp chia sẻ thêm. Đó là bệ phóng cho tài năng của Trapp để khi bước vào tuổi 20, anh bắt đầu khoác áo đội 1 Kaiserslautern khi CLB giành quyền thăng hạng tại Bundesliga mùa 2010/11. 

Ngoài ra, thủ môn 29 tuổi cũng nói về khả năng ngoại ngữ của mình. Trapp cho biết, anh có thể nói được 5 thứ tiếng, gồm Đức, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha và Anh. Không giống nhiều cầu thủ thích chơi game, nghe nhạc, Trapp đặc biệt thích đọc sách và học ngoại ngữ. Theo cựu thủ môn của PSG, khi tiếp xúc với một ai đó đến từ nền văn hóa khác, anh rất muốn nói ngôn ngữ của người đó. “Tôi đang học tiếng Bồ Đào Nha vì đây là một ngôn ngữ rất hay. Tôi thích nghe hôn thê của mình và gia đình cô ấy nói tiếng Bồ. Nếu có cơ hội nghe đi nghe lại một thứ ngôn ngữ thì việc học nó sẽ trở nên dễ dàng hơn”, Trapp chia sẻ.  

Hiện tại Trapp đã trở lại tập luyện theo từng nhóm nhỏ tại Frankfurt để chuẩn bị cho ngày Bundesliga tái khởi tranh. Hy vọng sau khi trở lại, anh sẽ giúp đội nhà thi đấu khởi sắc. Bởi lúc Trapp đạt phong độ tốt trong mùa giải này, Frankfurt giành trung bình 1,5 điểm/trận và tụt xuống còn 0,7 điểm/trận khi thiếu anh trong khung thành.

Bạn có biết?
Kevin Trapp chào đời tại Merzig (miền Tây nước Đức) vào ngày 8/7/1990, đúng thời khắc Tây Đức đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 1990 bằng bàn thắng duy nhất của Andreas Brehme. “Có lẽ vì thế mà tôi yêu môn thể thao vua từ khi mới lọt lòng”, Trapp từng chia sẻ như vậy về ngày sinh rất đặc biệt của mình.

Giúp đỡ người già khuyết tật trong mùa dịch
Là một trong những cầu thủ tích cực chống dịch Covid-19, Kevin Trapp nỗ lực hết mình để hỗ trợ người già khuyết tật tại Frankfurt. Theo đó, sau khi liên hệ với những người cần giúp đỡ, cựu thủ thành PSG đeo khẩu trang và găng tay bảo vệ để đến nhà của họ, cung cấp những thùng đầy thức ăn. “Tôi rất vui và tự hào được giúp đỡ họ. Nếu họ hạnh phúc, thì thật tuyệt vời”, Trapp cho biết.

“Tôi hy vọng dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát để cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, tôi cũng mong mọi người không quên những gì đã trải qua để rút ra bài học”. Kevin Trapp

XEM THÊM

Bundesliga sẵn sàng trở lại ngay đầu tháng 5

Bayern quyết không để 'vàng thô' hành lang trái ra đi

Leverkusen tin sẽ giữ được Aranguiz

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • 'Bức tường Pháp' của RB Leipzig có nguy cơ sụp đổ 'Bức tường Pháp' của RB Leipzig có nguy cơ sụp đổ

    Bị rút ruột sau mỗi mùa giải không phải cái gì đó mới với RB Leipzig. Nhưng chưa bao giờ nó trở thành thảm họa như vào lúc này, khi các đại gia châu Âu đồng loạt xâu xé khiến HLV Julian Nagelsmann đứng trước nguy cơ mất cả 3 tài năng người Pháp nơi hàng thủ.

  • 'Hitzfeld là một nhà tâm lý vĩ đại' 'Hitzfeld là một nhà tâm lý vĩ đại'

    Michael Henke từng nhiều năm làm trợ lý HLV ở cả hai đội bóng nổi tiếng nhất nước Đức là Dortmund và Bayern Munich. Mới đây, ông đã có những chia sẻ thú vị về quãng thời gian đáng nhớ đó trên trang Goal.com, trong đó khẳng định HLV Hitzfeld là một nhà tâm lý vĩ đại.

  • Dortmund làm nản lòng M.U và Chelsea với đề nghị dành cho Sancho Dortmund làm nản lòng M.U và Chelsea với đề nghị dành cho Sancho

    Để giữ chân tiền vệ Jason Sancho trước sự chèo kéo của Chelsea và Man United, BLĐ CLB Dortmund mới đây đã đề nghị cầu thủ chạy cánh người Anh này gia hạn hợp đồng với mức lương vô cùng hấp dẫn.

  • Người Đức đi trước, làng nước trông theo Người Đức đi trước, làng nước trông theo

    CEO Christian Seifert của giải Bundesliga đã có một thông điệp chính rằng giải đấu này đã sẵn sàng trở lại vào tháng 5 nếu chính quyền Đức cho phép.

  • Haaland sẽ chia tay Dortmund với mức giá không tưởng Haaland sẽ chia tay Dortmund với mức giá không tưởng

    Cựu tiền đạo ĐT Italia là Christian Vieri tin rằng, Borussia Dortmund đang sở hữu chân sút số 1 thế giới là Erling Haaland. Theo Vieri, nếu cứ đá tốt thế này thì Haaland có thể giúp Dortmund kiếm được bộn tiền nếu chuyển đi nơi khác.

  • Javi Martinez không muốn rời Bayern Javi Martinez không muốn rời Bayern

    Trong khi một số trụ cột được Bayern gia hạn hợp đồng hoặc sớm đánh tiếng về việc này thì Javi Martinez lại bị ngó lơ. Nhưng bất chấp điều đó, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn khẳng định quyết tâm gắn bó với Hùm xám.

  • Bundesliga đồng ý trở lại vào ngày 9/5 Bundesliga đồng ý trở lại vào ngày 9/5

    Toàn bộ 36 đội bóng của Bundesliga và Bundesliga 2 đều thống nhất quyết định đưa bóng đá trở lại nước Đức vào ngày 9/5.

  • Pavard: 'Tôi thần tượng Zidane và ngại nhất Hazard' Pavard: 'Tôi thần tượng Zidane và ngại nhất Hazard'

    Trả lời phỏng vấn báo Sport1, hậu vệ Benjamin Pavard nói về mùa giải đầu tiên tại Bayern, những HLV ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh và những cầu thủ để lại ấn tượng mạnh.

  • Bundesliga sẵn sàng trở lại ngay đầu tháng 5 Bundesliga sẵn sàng trở lại ngay đầu tháng 5

    Bundesliga có thể là giải đấu bóng đá lớn đầu tiên trở lại thi đấu, khi bộ trưởng thể thao Đức tiết lộ rằng các cuộc họp trực tuyến liên tục diễn ra và thời điểm thích hợp có thể vào ngày 9/5.

  • Bayern giải quyết xong 'hung thần của Chelsea' nhưng lo Alaba về Real Bayern giải quyết xong 'hung thần của Chelsea' nhưng lo Alaba về Real

    Tranh thủ bóng đá đang phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, Bayern Munich đã gia hạn hợp đồng thành công với cầu thủ trẻ Alphonso Davies đến năm 2025. Tuy nhiên đổi lại, Bayern có khả năng sẽ để cho hậu vệ trái David Alaba về Real Madrid.

  • Leverkusen tin sẽ giữ được Aranguiz Leverkusen tin sẽ giữ được Aranguiz

    Bất chấp những tin đồn cho rằng, Charles Aranguiz sắp chuyển sang Bayern, lãnh đạo Leverkusen vẫn rất tin vào khả năng gia hạn hợp đồng thành công với tiền vệ trung tâm 31 tuổi người Chile này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x