JUERGEN KLINSMANN (cựu hlv của đt đức):

Klinsmann: 'Loew và Deschamps có nhiều nét tương đồng'

MINH HUY
11:06 ngày 14-11-2017
Cựu HLV ĐT Đức, Juergen Klinsmann vừa trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe về trận thư hùng giữa Đức và Pháp. Klinsi nhận xét về Đức dưới triều đại của HLV Joachim Loew. Ông cũng đánh giá rất cao HLV Didier Deschamps của Pháp và cho rằng chiến lược gia này có nhiều điểm tương đồng với Loew…
Klinsmann: 'Loew và Deschamps có nhiều nét tương đồng'
Klinsmann dẫn dắt ĐT Đức giai đoạn 2004-2006 và Loew làm trợ lý cho ông từ năm 2004. Sau khi Klinsi chia tay Mannschaft năm 2006, LĐBĐ Đức bổ nhiệm Loew lên thay ông. Và kể từ đó, đã hơn 12 năm, vị trí của Loew vẫn luôn bền vững, dù phải trải qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau. Nói về “hiện tượng” này, Klinsmann chia sẻ rằng Loew có cách làm việc riêng, chịu áp lực và chỉ trích rất giỏi để kiên định con đường đã đặt ra ban đầu.

“Lúc mới dẫn dắt ĐT Đức, Joachim bị chỉ trích rất nhiều về cách làm và lối chơi không đồng nhất. Tuy nhiên, quá trình hưng thịnh của một ĐTQG được xây dựng qua nhiều năm. Khi chúng tôi bắt đầu cùng nhau năm 2004 (Klinsmann làm HLV trưởng, còn Loew làm trợ lý), chúng tôi hiểu rằng Mannschaft cần thời gian. Các cầu thủ mà chúng tôi triệu tập hầu hết đều còn rất trẻ và cũng cần thời gian để thi đấu, trưởng thành và đáp ứng được sự kỳ vọng của NHM. Cần 10 năm để ĐT Đức trở lại đỉnh cao vinh quang World Cup. Và tất cả đã chứng tỏ Jogi (biệt danh của HLV Loew) là HLV trưởng lý tưởng cho ĐT Đức”, Klinmann nhấn mạnh.

Deschamps (trái) và Loew là những nhà cầm quân chịu áp lực rất giỏi

Cũng theo Klinsi, yếu tố quyết định đến thành công của Loew trên băng ghế HLV trưởng ĐT Đức trong 12 năm qua chính là sự tiếp nối. Cùng với thời gian, nhà cầm quân 57 tuổi này luôn làm mới Mannschaft trên nền tảng có sẵn vững bền bằng những cầu thủ có khả năng thích nghi hoàn hảo với triết lý bóng đá của ông. Bên cạnh đó, trong con mắt của Klinsi, Loew là HLV biết “giải quyết” những chỉ trích một cách hoàn hảo để LĐBĐ Đức luôn ủng hộ ông tuyệt đối.

Loew cũng như LĐBĐ Đức luôn kiên nhẫn, bằng những trái ngọt không thể tuyệt vời hơn. Không một ĐTQG nào thành công hơn Đức trong suốt 12 năm qua. Ngoài chức vô địch World Cup 2014, thì ngay cả trong những thất bại tại chung kết EURO 2008, bán kết các kỳ World Cup 2010, EURO 2012 và 2016, Cỗ xe tăng vẫn luôn chứng tỏ được tiềm năng. Và vì thế, việc chinh phục một danh hiệu lớn chỉ còn là vẫn đề thời gian, mà thầy trò HLV Loew đã chứng minh điều đó trên đất Brazil năm 2014…

Cách đây không lâu, LĐBĐ Pháp đã gia hạn hợp đồng với Deschamps đến năm 2020. Khi được hỏi rằng, liệu Deschamps có trở thành Loew của ĐT Pháp, Klinsi nhấn mạnh: “Rất khó để đưa câu trả lời chính xác. Nhưng chặng đường mà Didier đang đi có rất nhiều điểm giống với Jogi. Cả hai chinh phục được lãnh đạo của mình, nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ họ để vượt qua mọi chỉ trích của dư luận. Tính cách của cả hai vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo và thu phục được các học trò. Với cá nhân tôi, Didier sẽ mang về danh hiệu cho ĐT Pháp”.

Klinsmann đánh giá cao Đức và Pháp 
Khi được hỏi về những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup trên đất Nga mùa Hè năm sau, Klinsi cho rằng Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha và Brazil là 5 cái tên có thể lên ngôi. “Pháp và Đức luôn rất khó lường. Cùng với Anh, Tây Ban Nha và Brazil, họ hoàn toàn có thể đăng quang ngôi VĐTG”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bayern gây dựng lại bản sắc Đức Bayern gây dựng lại bản sắc Đức

    Bayern Munich đã tiến thêm một bước nữa trên con đường gây dựng lại bản sắc Đức. Hôm qua, họ quyết định mời trở lại Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt, bác sĩ người Đức từng có 38 năm làm việc trong đội ngũ y tế của đội bóng chủ sân Allianz Arena.

  • Gặp Pháp là bài test xứng tầm cho hàng thủ Đức Gặp Pháp là bài test xứng tầm cho hàng thủ Đức

    Sở hữu một hàng công mạnh và đa dạng, nên vấn đề ghi bàn không phải là nhiệm vụ khó khăn với ĐT Đức. Nhưng làm thế nào để duy trì được sự chắc chắn và ổn định trong phòng ngự là điều mà HLV Joachim Loew đang tìm kiếm.

  • Heynckes hiệu quả nhất Bundesliga Heynckes hiệu quả nhất Bundesliga

    Theo đánh giá của trang Sport1.de, Jupp Heynckes là HLV làm việc hiệu quả nhất tại Bundesliga ở giai đoạn đầu mùa giải 2017/18. Chiến lược gia lão làng này hoàn toàn xứng đáng với điều đó sau khi giúp Bayern Munich lột xác.

  • HLV Heynkes không gia hạn hợp đồng với Bayern HLV Heynkes không gia hạn hợp đồng với Bayern

    Bất chấp thành tích ấn tượng trong nhiệm kỳ 4, Jupp Heynckes sẽ không gia hạn hợp đồng với Bayern. Có nghĩa là ngay từ bây giờ, Bayern phải gấp rút tìm kiếm người thay thế. Cũng vì thành công của chiến lược gia 72 tuổi, họ muốn HLV mới phải trong khuôn mẫu Heynckes.

  • ĐT Đức: Cờ đến tay 'sao nở muộn' Wagner ĐT Đức: Cờ đến tay 'sao nở muộn' Wagner

    Bóng đá Đức từng chứng kiến nhiều tiền đạo thăng hoa muộn như Oliver Bierhoff, Miroslav Klose hay gần đây nhất là Alexander Meier...

  • Ter Stegen sẽ chiếm vị trí của Neuer tại ĐT Đức ở World Cup 2018 Ter Stegen sẽ chiếm vị trí của Neuer tại ĐT Đức ở World Cup 2018

    Vị trí thủ môn trong đội hình chính của ĐT Đức tại World Cup 2018 sẽ không còn mặc định cho Manuel Neuer nữa do những chấn thương nặng nối nhau thời gian qua. Neuer sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng với Marc-Andre Ter Stegen, người đang có phong độ vô cùng thuyết phục trong màu áo Barca.

  • ĐT Đức: Halstenberg giúp Loew thêm lựa chọn ĐT Đức: Halstenberg giúp Loew thêm lựa chọn

    Marcel Halstenberg năm nay đã 26 tuổi nhưng trận đấu với Anh rạng sáng qua mới là lần đầu tiên anh được khoác áo ĐT Đức. Được HLV Joachim Loew xếp đá chính trong trận “siêu kinh điển” ngay trong lần đầu tiên triệu tập nhưng Halstenberg đã có màn ra mắt khá tốt.

  • Sane vẫn kém duyên trong màu áo ĐT Đức Sane vẫn kém duyên trong màu áo ĐT Đức

    Bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn và khiến Đức bị Anh cầm hoà 0-0, Leroy Sane vẫn chưa thể có bàn thắng ra mắt Mannschaft sau 9 lần ra sân. Nhưng những gì thể hiện ở Wembley rạng sáng qua cho thấy NHM Đức có thể đặt nhiều kỳ vọng ở tài năng 21 tuổi này…

  • Mario Goetze tái xuất ĐT Đức: 'Lột xác' sau 1 năm Mario Goetze tái xuất ĐT Đức: 'Lột xác' sau 1 năm

    Sau 1 năm vắng bóng trong màu áo ĐT Đức, Mario Goetze đã được Joachim Loew tập trung trở lại ĐT Đức. Quãng thời gian dài, đủ để tiền vệ này lột xác và mang tới cho NHM một hy vọng mới.

  • Bayern muốn có Draxler và nhiều hơn nữa... Bayern muốn có Draxler và nhiều hơn nữa...

    Bayern đã khởi động kế hoạch nhân sự cho mùa giải 2018/19 ngay từ lúc này và nhiều khả năng Julian Draxler sẽ là bom tấn đầu tiên. Bayern cần tích cực trẻ hoá bằng các cầu thủ chất lượng nếu không muốn… mất đi các ngôi sao đang có.

  • Dortmund cần một diện mạo mới Dortmund cần một diện mạo mới

    Sa sút ở Bundesliga (tụt xuống vị trí thứ ba) và gần như hết cơ hội giành vé vào vòng 1/16 Champions League mùa này. Có lẽ kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay sẽ là thời điểm thích hợp nhất để Dortmund tăng cường lực lượng, nếu họ thật sự muốn tránh một mùa giải thảm họa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x