“Bundesliga chưa hề phát triển thêm bước nào. Bayern đã là khách quen của các trận chung kết Cúp châu Âu, năm nay có thêm Dortmund nên tạo cảm giác khác lạ. Chứ thay Dortmund bằng M.U thì mọi thứ không có gì thay đổi cả”, bạn biết câu nói ấy của ai không? Juergen Klopp, HLV của Dortmund.
Đúng là Bundesliga chưa có gì thay đổi. Bayern vẫn là ông kẹ của giải đấu ấy. Premier League có “tứ đại gia”, Serie A từng có “5 chị em” (giờ thì có lẽ chỉ còn 3 ứng viên), La Liga chỉ là cuộc đua song mã trong khi Bundesliga luôn là đường đua một ngựa. Khi Bayern không vô địch, người ta bảo đấy là thất bại của chính họ hơn là sự lớn mạnh của các đội bóng khác.
Trong 11 mùa bóng gần nhất, Bayern vô địch 6 lần. 5 lần còn lại thuộc về 4 đội khác gồm Dortmund (2), Bremen, Stuttgart và Wolfsburg. Ngoại trừ Dortmund, 3 đội kia đều đã có lúc đối diện với viễn cảnh rớt hạng, có khi là ngay sau mùa mà họ vô địch. Nhóm những đội có khả năng dự Champions League thay đổi theo từng mùa. Đến cả Freiburg, Hoffenheim, Moenchengladbach cũng từng có lúc thấy “Top 4” trong tầm tay. Đấy là một giải đấu đầy tính cạnh tranh hay... không có đội mạnh? Tùy bạn kết luận.
Các cầu thủ giỏi của Bundesliga không chảy máu ra nước ngoài thì cũng đổ dồn về phía Bayern. “Hùm xám” chộp ngôi sao số một Mario Goetze của Dortmund ngay khi mùa bóng đang diễn ra. Robert Lewandowski thì một mực hướng về Bayern, đến mức bị các đồng đội Dortmund tẩy chay.
Bản thân HLV Juergen Klopp, trong buổi trả lời phỏng vấn gần nhất trên tờ Kicker, cũng tuyên bố chỉ hướng đến một suất dự Champions League mà thôi.
Bundesliga có phải là giải đấu hay? Hãy tham khảo... người Mỹ, những người biết xem bóng đá muộn hơn so với những nơi khác. Họ không xem Bundesliga, truyền hình của họ trực tiếp giải Serie A. Giải giao hữu tốn rất nhiều tiền tổ chức International Champions Cup tại Mỹ vừa kết thúc, người Mỹ mời đến 3 đội Serie A (Milan, Inter, Juve) và tuyệt không có một đội Bundesliga nào. Bundesliga tấn công hay ra sao, khán đài đông thế nào, không khí cuồng nhiệt ra sao, người Mỹ đâu quan tâm.
Bundesliga là giải đấu tuân thủ triệt để nhất cấu trúc tài chính, vậy thì... không thể có ngôi sao được. Bản thân những ngôi sao khi tìm đường ra ngước ngoài thi đấu, họ cũng không ưu tiên chọn Bundesliga. Bayern là CLB duy nhất mua sao được, nhưng toàn phải mua với giá cao ngất. Javi Martinez tốn đến 40 triệu euro, Thiago Alcantara tốn đến 21 triệu euro.
11 mùa Champions League gần đây, Serie A góp 3 nhà vô địch. Trong khi năm ngoái, Dortmund là đội bóng Đức đầu tiên không phải Bayern vào chung kết sau... 16 năm. Nếu không phải là Dortmund dự trận chung kết ấy, chắc gì một đội bóng Đức đã đăng quang? Có lẽ không cần phải nhắc lại là Bayern thua nhiều hơn thắng trước các đại diện ở những giải vô địch khác trong những trận chung kết.
Vậy tóm lại Bundesliga đang ở đâu? Câu trả lời là ở... đúng vị trí của họ. Một trận chung kết Cúp châu Âu toàn Đức chưa thể thay đổi vị thế của một nền bóng đá được. Tất nhiên Bundesliga vẫn rất đáng xem, Bayern ngỡ như vô đối vừa bị Dortmund đả bại trong trận tranh Siêu Cúp Đức, hứa hẹn sẽ khởi đầu cho một mùa giải bất ngờ và hứng khởi. Vậy thì cứ thưởng thức Bundesliga thôi, so sánh mấy giải khác chi... cho mệt.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn