Lewandowski không muốn Bayern thống trị Bundesliga

Trả lời phỏng vấn tạp chí So Foot, Lewandowski cho biết không muốn Bundesliga bị Bayern Munich thống trị lâu dài. Tiền đạo người Ba Lan cũng chia sẻ quan điểm về cơn điên chuyển nhượng ở châu Âu và lòng trung thành trong bóng đá.
Lewandowski không muốn Bayern thống trị Bundesliga
So Foot: Anh đã có 5 chức vô địch Bundesliga, điều đó đang trở nên nhàm chán?
- Lewandowski: Khi bạn đã vô địch một lần, bạn muốn vô địch lần nữa để chứng tỏ đó không phải sự tình cờ. Sau đó, bạn được tất cả chú ý, đòi hỏi bạn phải làm tốt hơn. Có điều chắc chắn, chưa có CLB nào vô địch Bundesliga 6 lần liên tiếp. Chúng tôi đang có cơ hội làm nên lịch sử.

Nhưng giai đoạn đầu mùa, có vẻ như anh thiếu động lực…
- Vâng, tôi đã gặp chút rắc rối trong chuyến du đấu châu Á hồi mùa Hè. Tôi cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt về tinh thần. Ở châu Á, tôi đứng trước hai lựa chọn: một là dồn sức vào tập luyện chuẩn bị cho mùa giải trường kỳ, hai là nỗ lực chơi thật tốt trong các trận giao hữu. Tôi đã chọn cái thứ nhất. Và thực tế, tôi đã bước vào mùa giải với trạng thái tốt nhất.

Anh làm gì để tự động viên mình trước mỗi trận đấu?
- Tôi tự nhủ mình sẽ làm được một điều gì đó: một bàn thắng đẹp, một pha qua người ấn tượng hay một đường chuyền độc mà tôi đã tập đi tập lại trên sân tập. Tôi ra sân với tâm trạng háo hức sẽ làm nên điều gì đó.

Những trận đấu ở Bundesliga giống như các buổi tập với Bayern hơn là một giải vô địch đúng nghĩa…
- Điều đó hẳn không tốt. Bundesliga cần nhiều hơn những RB Leipzig. Các đối thủ mạnh sẽ buộc chúng tôi phải đầu tư nhiều hơn. Bundesliga không thể bị thống trị bởi một đội duy nhất. Vẫn còn rất ít những cuộc so tài thượng đỉnh. Phải có 4 tới 5 đội ở đẳng cấp cao nhất. Điều đó sẽ giúp đẩy mạnh thương hiệu Bundesliga.

Lewandowski (giữa) luôn đề cao lòng trung thành của cầu thủ với CLB chủ quản
Lewandowski (giữa) luôn đề cao lòng trung thành của cầu thủ với CLB chủ quản

Làm sao để thay đổi hiện trạng này? 
-  Tôi nghĩ không dễ. Các CLB Đức phải có thành tích tốt hơn ở cúp châu Âu, phải chịu chi hơn trên thị trường chuyển nhượng. Ngay cả Bayern chưa bao giờ chi 40 triệu euro cho một cầu thủ. Trong khi, con số này bây giờ chỉ là mức trung bình ở châu Âu.

Bayern vẫn giữ quan điểm không chạy theo cơn điên trên TTCN châu Âu?
- Để tậu một cầu thủ tầm cỡ thế giới, tiền là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng ngoài ra còn phải để ý tới khía cạnh thể thao, văn hóa CLB, thành phố. Bayern phải có những thay đổi linh hoạt nhằm thu hút ngôi sao. Nếu chúng ta muốn là số 1, chúng ta cần những cầu thủ hàng đầu.

Theo anh, điều gì sẽ xảy ra nếu Bayern trả lương 25 triệu euro/năm cho Alexis Sanchez?
- Sẽ có một số người tới gõ cửa phòng chủ tịch để đòi tăng lương. Khoảng cách khổng lồ về thu nhập trong đội sẽ tạo ra sự ghen tị, nỗi thất vọng và cả sự chống đối.

Bấp chấp những vấn đề anh vừa đặt ra, PSG vẫn dát vàng lên Neymar?
- Một trong những từ đầu tiên tôi học được khi tới Đức là “trật tự”. Tất cả mọi thứ đều có tôn ti trật tự. Trên hết là vấn đề tài chính. Đó là lý do tại sao một vụ chuyển nhượng kiểu Neymar không thể diễn ra ở đây.

Dembele, Coutinho, Mbappe… Những vụ bom tấn chỉ ra lòng trung thành với CLB đã không còn tồn tại trong bóng đá…
- Chúng ta hãy chấm dứt việc gán ghép bóng đá chuyên nghiệp với những giá trị tinh thần như vậy. Sự trung thành là một lý tưởng đẹp, đặc biệt trong cuộc sống riêng tư của mỗi người. Còn trong bóng đá chỉ có danh hiệu và tiền bạc. Đây là hai yếu tố quyết định một vụ chuyển nhượng, chứ không phải bất kỳ giá trị nào khác.


Vậy đâu là lo-gic khi Dembele đình công ở Dortmund để đòi sang Barcelona?
- Đình công là giải pháp tồi tệ nhất trong bóng đá. Một cầu thủ dùng cách đó để phản bội CLB sẽ không bao giờ được tha thứ.

Cho dù vậy, bóng đá sẽ tiếp tục bị thương mại hóa triệt để?
 - Trong tương lai, các CLB còn chi nhiều tiền hơn chúng ta có thể hình dung. Cả thế giới đều xem bóng đá, đều đam mê môn thể thao này. Vì lẽ đó các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nhảy vào. 

Như vậy bóng đá cuối cùng sẽ trở thành một trò giải trí sao?
- Chúng ta không thể ngăn cản xu thế này. Tất cả những gì xảy ra trong 90 phút không khác nào một bộ phim của Hoolywood với đủ mọi cung bậc cảm xúc, cao trào. Nhưng theo tôi, thi đấu vẫn là giá trị cốt lõi của bóng đá.  

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Vài nét về Lewandowski
Tên đầy đủ: Robert Lewandowski
Ngày sinh: 21/08/1988
Nơi sinh: Warsaw, Ba Lan
Chiều cao: 1m85
Vị trí thi đấu: Tiền đạo
Các CLB từng khoác áo: Znick Pruszkow (2006-2008), Lech Poznan (2008-2010), Dortmund (2010-2014), Bayern Munich (2014-nay)
ĐT Ba Lan: 91 trận, 51 bàn thắng
Danh hiệu đáng chú ý: 3 lần vô địch Bundesliga, 1 Cúp Quốc gia Đức, 2 Siêu Cúp Đức
Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất Ba Lan (6 lần), Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2016/17
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x