Nations League

Trước trận Đức - Pháp: 'Xe tăng' không dễ trở lại đỉnh cao

Hoàng Việt Hoàng Việt
11:52 ngày 05-09-2018
ĐT Đức đang trong quá trình xây dựng lại sau World Cup 2018 và "Cỗ xe tăng" có rất nhiều vấn đề chờ HLV Joachim Loew giải quyết.
Trước trận Đức - Pháp: 'Xe tăng' không dễ trở lại đỉnh cao
Việc Đức bị loại từ vòng bảng World Cup 2018 là cú sốc tàn bạo với bóng đá nước này. Die Manschaff đến Nga trong tư cách đương kim vô địch nhưng danh tiếng của họ nhanh chóng bị hủy hoại với những trận thua trước Mexico và Hàn Quốc. Đó là kỳ World Cup tồi tệ nhất của Đức trong vòng 80 năm qua. Dĩ nhiên, người Đức sẽ phải hồi phục lại sau thảm họa nhưng họ sẽ bắt đầu từ đâu?

Tìm kiếm một trung phong đích thực
HLV Joachim Loew chỉ mang 2 trung phong đến World Cup 2018: Mario Gomez 32 tuổi và Timo Werner 22 tuổi. Tốc độ của Werner đã bị lãng phí khi anh được xếp đá tiền đạo cắm. Trước hàng thủ lùi sâu của đối phương, tiền đạo của Leipzig không phát huy được sở trường và phải chơi dạt ra cánh thay vì tìm kiếm cơ hội trong vòng cấm. Đơn cử như ở trận gặp Hàn Quốc, 31 pha chạm bóng đầu của Werner đến từ 2 cánh. 

Trong khi đó, Gomez thì đã quá già để chinh chiến ở đẳng cấp cao nhất. Thiếu đi một trung phong cắm đích thực khiến Đức gặp khó trong việc ghi bàn tại World Cup 2018 – một nguyên nhân lớn khiến họ bị loại sớm. Do đó, HLV Loew cần phải tìm ra giải pháp nhân sự cho vấn đề này.

Hàng công Đức cần người chia lửa với Werner
Hàng công Đức cần người chia lửa với Werner

Nils Petersen, người ghi nhiều bàn thứ hai sau Robert Lewandowski tại Bundesliga 2017/18 có thể là một sự lựa chọn. Dù vậy, Petersen sắp bước sang tuổi 30 nên đây chắc chắn không thể là phương án lâu dài bất chấp anh được trao cơ hội trong lần triệu tập này. Hiện không có nhiều trung phong người Đức thi đấu nổi bật ở cấp CLB nên chắc chắn công cuộc "đãi cát tìm vàng" của HLV Loew sẽ còn mất tương đối thời gian trong lúc chờ đợi những tài năng trẻ trưởng thành.

Cải tổ hàng thủ
Ở danh sách triệu tập mới đây, HLV Loew vẫn tin tưởng vào những công thần nơi hàng thủ như Manuel Neuer, Jerome Boateng hay Mats Hummels. Họ vẫn là cầu thủ hàng đầu ở vị trí của mình nhưng tuổi tác đang dần ảnh hưởng tới 3 ngôi sao này. Về tương lai dài hạn, Loew buộc phải có các phương án thay thế chất lượng.

Với vị trí thủ môn, Đức có khá nhiều người gác đền chẳng kém cạnh Neuer. Marc-Andre ter Stegen đã chứng minh được tài năng ở cấp độ CLB trong màu áo Barcelona. Anh cũng vừa bước sang tuổi 26 nên còn khả năng cải thiện. Ngoài Ter Stegen, những Bernd Leno, Timo Horn cũng có thể là những phương án không hề tệ.

Ter Stegen có thể thay thế được Neuer nơi khung gỗ
Ter Stegen có thể thay thế được Neuer nơi khung gỗ

Về phía Boateng, trung vệ 30 tuổi này đã khép lại World Cup 2018 một cách đầy tủi nhục với chiếc thẻ đỏ trận gặp Thụy Điển. Ở cả Bayern Munich và ĐT Đức hiện tại, Niklas Suele sẵn sàng chiếm vị trí của Boateng. Hummels cũng chỉ trẻ hơn Boateng vài tháng và không có gì đảm bảo anh sẽ giữ vững được phong độ cho đến World Cup 2022.

Một vị trí khác cần cải thiện nơi hàng thủ Đức là hậu vệ trái. Cả Jonas Hector lẫn Marvin Plattenhardt đều không góp mặt ở đợt tập trung sắp tới. Nico Schulz là tân binh được tạo cơ hội trong lần tập trung ngày. Bên cạnh đó, Philipp Max, người từng được kêu gọi dự World Cup 2018 sau mùa 2017/18 xuất sắc trong màu áo Augsburg, cũng đáng được HLV Loew thử nghiệm. 

Max là hậu vệ có khả năng tấn công rất tốt. Ở Bundesliga mùa trước, anh ghi 2 bàn và có tới 12 pha kiến tạo. Dù vậy, hậu vệ 24 tuổi này phòng thủ chưa thực sự chắc chắn. Nếu dùng Max, Loew có thể xem xét chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ. Khi đó, Max bên cánh trái và Kimmich bên cánh phải có thể thoải mái hơn khi dâng cao tấn công.

Sơ đồ 3 trung vệ mà Loew có thể áp dụng trong tương lai cho Đức
Sơ đồ 3 trung vệ mà Loew có thể áp dụng trong tương lai cho Đức

Bồi dưỡng “của để dành” Havertz
Sau World Cup 2018, Mesut Oezil đã nói lời chia tay ĐT Đức vì nhiều lý do. Oezil là một tài năng lớn nhưng Die Manschaft không phải lo lắng khi thiếu đi tiền vệ của Arsenal. Để quên đi Oezil, Loew có thể chuyển sang sơ đồ 3-4-2-1 như trên với việc tấn công thiên về chiều rộng. Ngoài ra, Lowe cũng có thể bồi dưỡng “của để dành” Kai Havertz  trở thành một Oezil phiên bản khác.

Havertz là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Đức
Havertz là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Đức

Từ lâu, Havertz đã được coi là “Oezil mới”. Sinh ngày 11/8/1999, Havertz ra mắt Bundesliga vào tháng 5/2016 khi mới 17 tuổi. Cao 1m88, đối phương thường bị đánh lừa bởi vẻ ngoài to con nhưng ẩn giấu bên trong là một cầu thủ có kỹ thuật khéo léo và tầm nhìn xuất sắc. Tiền vệ của Bayer Leverkusen chơi tốt ở vị trí “số 10” hoặc trôi dạt từ cánh phải vào để dứt điểm bằng chân trái.

Ở tuổi 19, Havertz đã có 8 bàn, 15 kiến tạo trong 66 lần ra sân cho Leverkusen trên tất cả các mặt trận. Anh đã được Loew triệu tập vào danh sách ĐT Đức ở đợt tập trung này. Đó sẽ là bước tiến lớn để Havertz phát triển và xóa mờ dấu ấn của Oezil tại “Cỗ xe tăng”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x