Với Thiago, Kovac như có thêm trợ lý

ĐỨC VIỆT
07:19 ngày 24-07-2019
Niko Kovac vừa hào hứng ví von rằng, ông như có được cánh tay phải đặc biệt. Nhà cầm quân này cứ việc chỉ đạo ngoài đường biên, còn vai trò “HLV ngay trên sân đấu” đã có Thiago Alcantara đảm nhiệm.
Với Thiago, Kovac như có thêm trợ lý
2019/20 sẽ là mùa giải thứ 7 Thiago khoác áo Bayern và là mùa giải thứ hai anh Thiago thi đấu dưới trướng Niko Kovac. Nhưng mùa 2019/2020, vai trò của Thiago trong mắt Kovac sẽ lớn hơn nhiều, quan trọng hơn nhiều.

Trong chuyến du đấu cùng Bayern trên đất Mỹ, Kovac hồ hởi đánh giá về Thiago: “Tôi có thể nói gì về Thiago nhỉ? Anh ấy là cầu thủ hàng đầu thế giới. Anh ấy vừa trải qua một mùa giải thi đấu vô cùng ấn tượng. Chúng tôi sở hữu một hàng tiền vệ rất hùng hậu. Nhưng Thiago là trái tim của cả hàng tiền vệ. Anh ấy là mẫu cầu thủ có thể làm mọi thứ. Thiago có thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên hoặc làm chậm nhịp trận đấu lại. Anh ấy có tư duy như một HLV vậy, là cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng muốn có trong đội hình”.

Kovac không hề quá lời về Thiago! Những con số thống kê ở Bundesliga mùa giải 2018/19 đã minh chứng điều đó. Tính cả mùa giải Bundesliga 2018/19, Thiago có tổng cộng 2.916 lần chạm bóng, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 93%. Tiền vệ Axel Witsel của Dortmund là cầu thủ hiếm hoi ở Bundesliga mùa vừa rồi có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao hơn Thiago. Song cả mùa Witsel chỉ có duy nhất một đường kiến tạo thành bàn. Trong khi đó, Thiago có tới 6 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. 


Những con số thống kê kể trên của Thiago càng ấn tượng hơn khi xét trong bối cảnh anh thường được kéo về đá như một “số 6” trong đội hình Bayern. Thiago thường phải “hi sinh” đá lùi sâu hơn, nhường đất xông lên cao cho các tiền vệ trung tâm khác như Leon Goretzka, Corentin Tolisso hay Renato Sanches. Và cái hay của Thiago là anh có thể biến hóa rất linh hoạt giữa các vị trí “số 6”, “số 8” và “số 10” trên sân.

Chính Thiago chia sẻ: “Tôi bắt đầu chơi như một “số 6” dưới sự dẫn dắt của Pep. Tôi cảm thấy rất thoải mái trong vai trò hỗ trợ phòng ngự, hay còn gọi là chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Song, tôi có thể chơi ở bất cứ vị trí nào mà HLV yêu cầu. Tôi thậm chí có thể đá cắm trước khung thành đối phương (cười). Quan trọng nhất, tôi ở đây để giúp đội bóng của mình ngày càng tốt hơn”.

Thiago gia nhập Bayern từ Barcelona vào năm 2013 khi mới 22 tuổi. Giờ Thiago đã 28, tuổi vẫn được nhiều người đánh giá là chín muồi thực sự trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. May cho Thiago và cũng may cho Bayern, càng trưởng thành, Thiago càng đỡ mẫn cảm hơn với chấn thương. 2018/19 chính là mùa mà ngôi sao người Tây Ban Nha ra sân thi đấu nhiều nhất với tổng cộng 30 trận ở Bundesliga. 5 mùa trước, nhiều nhất Thiago cũng chỉ có thể đá được 27 trận mỗi mùa ở Bundesliga. Với một Thiago sung sức nhất vào giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp, Kovac càng có lý để đặt trọn niềm tin vào “trái tim” của đội hình Bayern lúc này.

Hồi Hè 2013, Pep Guardiola nổi tiếng với tuyên bố: “Hoặc Thiago hoặc không ai cả!”. HLV này đã ra tối hậu thư cho lãnh đạo Bayern phải chiêu mộ Thiago bằng mọi giá. Rồi Bayern đã đánh bại M.U trong cuộc chiến giành Thiago. Bây giờ, hẳn là Kovac đang thầm cảm ơn Pep đã để lại cho ông một di sản đặc biệt mang tên Thiago.

Chung thủy với Bayern
Những năm qua, Thiago rất nhiều lần được các đại gia ở Premier League lôi kéo. Trong đó, Pep rất muốn tái ngộ Thiago tại Man City. Song trước sau như một, Thiago vẫn một lòng chung thủy với Bayern.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Vì sao Boateng về Đức một mình? Vì sao Boateng về Đức một mình?

    Ngay sau trận thắng Real Madrid của Bayern tại Mỹ cuối tuần qua, Jerome Boateng đã một mình lên máy bay trở lại Munich. Điều này dấy lên những đồn đoán về tương lai của trung vệ 30 tuổi này tại Allianz Arena. Vậy sự thực là thế nào?

  • Favre muốn tinh giản đội hình Dortmund Favre muốn tinh giản đội hình Dortmund

    “Điều đó là không thể”, HLV Lucien Favre trả lời trên tờ Bild về con số 34 cầu thủ trong đội hình một Dortmund. Chiến lược gia người Thụy Sỹ cần một đội hình tinh giản, gọn nhẹ và chất lượng.

  • RB Leipzig & sự kỳ vọng có tên Nkunku RB Leipzig & sự kỳ vọng dành cho Nkunku

    Cái tên Christopher Nkunku đang được rất nhiều CĐV của RB Leipzig kỳ vọng sau khi anh đến với đội bóng này từ PSG theo hợp đồng có hiệu lực 5 năm.

  • Frankfurt sẽ sụp đổ vì 'bán máu' Frankfurt sẽ sụp đổ vì 'bán máu'

    Frankfurt đang được ví như hình mẫu kinh doanh khi thu lợi cả trăm triệu euro từ việc bán cầu thủ. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Bán đi hai ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình là Luka Jovic và Sebastien Haller, ngựa ô Bundesliga và Europa League này khó tránh khỏi sụp đổ ở mùa 2019/20.

  • Dortmund đã có đủ đội hình mạnh nhất: Bây giờ, người đau đầu là… Lucien Favre Dortmund đã có đủ đội hình mạnh nhất: Bây giờ, người đau đầu là… Lucien Favre

    Các ngôi sao tốt nhất của Dortmund, bao gồm những trụ cột và các tân binh đắt giá, đã có mặt đầy đủ để sẵn sàng cho quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới. Với một đội hình quá phong phú tài năng, tạo ra một bộ khung tối ưu là vấn đề lớn với HLV Lucien Favre.

  • Chờ màn ra mắt của Pavard Bayern Munich: Chờ màn ra mắt của Pavard

    Benjamin Pavard đã có màn giới thiệu trước các CĐV Bayern hôm 11/7 và có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới ngày 12/7.

  • Dortmund thay máu hàng thủ Dortmund thay máu hàng thủ

    Sau khi chiêu mộ 3 hậu vệ gồm Mats Hummels, Nico Schulz và Mateu Morey, Dortmund tiếp tục có những thay đổi đáng kể ở hàng phòng ngự. Theo tờ L’Equipe, Dortmund đã đạt thỏa thuận bán trung vệ Abdou Diallo cho PSG với giá 32 triệu euro. Diallo sẽ ký hợp đồng 5 năm với PSG trong ít ngày tới.

  • Axel Witsel, yếu nhân của Dortmund Axel Witsel, yếu nhân của Dortmund

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Dortmund đã đưa về hàng loạt tân binh chất lượng. Nhưng chắc chắn, sẽ chẳng có ai trong số họ có thể so sánh được với Axel Witsel về tầm ảnh hưởng tại Signal Iduna-Park. Ở tuổi 30, tuyển thủ Bỉ này đã và đang chứng tỏ mình là thủ lĩnh thật sự của đội bóng vùng Ruhr.

  • Mourinho học tiếng Đức, để ngỏ khả năng sang Bundesliga Mourinho học tiếng Đức, hé mở khả năng sang Bundesliga

    HLV Jose Mourinho cho biết ông đang bắt đầu khóa học tiếng Đức. Điều này khiến nhiều người dự đoán việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ tới Bundesliga trong tương lai.

  • Mối tình sâu đậm giữa Bayern & các cầu thủ Pháp Mối tình sâu đậm giữa Bayern & các cầu thủ Pháp

    Bayern xem việc mua cầu thủ Pháp là một truyền thống cần được gìn giữ. Ngược lại, các cầu thủ Pháp hướng về Bayern với sự ngưỡng mộ và khát khao phục vụ. Thế nên, dòng người Pháp tới Bavaria vẫn tiếp tục với Benjamin Pavard và Lucas Hernandez.

  • Lucas Hernandez, 'mặt tiền' của Bayern Lucas Hernandez, 'mặt tiền' của Bayern

    Joerg Wacker, thành viên ban chiến lược của Bayern, đã có những chia sẻ mới nhất về lý do Hùm xám xứ Bavaria quyết tâm chiêu mộ Lucas Hernandez.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x