GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VĐQG - CÚP THÁI SƠN BẮC 2021

TP.HCM hay Hà Nội Watabe sẽ đăng quang?

ĐỖ TUẤN
08:18 ngày 21-11-2021
Đến thời điểm này, giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2021 chỉ còn 2 lượt đấu nữa là kết thúc. Theo đó, Hà Nội Watabe và TP.HCM đang sáng giá nhất ở cuộc đua vô địch, vậy ai có thể cản được họ đăng quang?
Ai cản nổi TP.HCM hoặc Hà Nội Watabe đăng quang?

Giải nữ VĐQG năm nay chỉ còn 5 đội tham dự là Hà Nội Watabe, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T và TP.HCM, nên giải cũng chỉ có 5 lượt đấu để tính điểm, xếp hạng. Qua 3 lượt đấu đầu tiên, Hà Nội Watabe và TP.HCM dẫn đầu với cùng 6 điểm sau 2 trận thắng, nhưng đội bóng Thủ đô xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng-bại. 

Thái Nguyên T&T và Than KSVN hiện có 3 điểm, nhưng Thái Nguyên T&T xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng-bại và còn đá ít hơn 1 trận (2 so với 3). Bất ngờ nhất có lẽ là PP.Hà Nam khi đang từ một ứng viên vô địch, đội bóng này hiện đứng chót bảng với 3 trận toàn thua. Theo đánh giá của giới chuyên môn, do lực lượng của PP.Hà Nam đang trẻ hóa nên họ không còn mạnh như trước. Thêm vào đó, dịch bệnh bùng phát nên nhiều đội bóng đã không còn được tập luyện thường xuyên, dẫn đến thể lực nhanh xuống, nhiều cầu thủ chỉ đá được khoảng 70 phút là bị… chuột rút.

HLV Đoàn Thị Kim Chi của CLB TP.HCM bày tỏ: “Năm nay do dịch bệnh nên hầu hết các đội đều không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải. Ngay như TP.HCM cũng chỉ có hơn 1 tháng chuẩn bị, nên thể lực của các cầu thủ là điều tôi lo nhất. Hai trận đấu vừa qua, rất nhiều trụ cột của TP.HCM chỉ đá được khoảng 70 phút, nên tôi buộc phải tung các cầu thủ trẻ vào thay. May mà các cầu thủ nằm trong ĐTQG vẫn còn đủ thể lực để đá hết trận”…

Hà Nội Watabe (áo sáng) và TP.HCM sẽ có cuộc đối đầu được coi là chung kết của giải vào ngày 25/11 tới - Ảnh: PHAN TÙNG

Chỉ còn 2 lượt trận nữa là giải kết thúc nên cuộc đối đầu giữa TP.HCM và Hà Nội Watabe ở ngày thi đấu cuối (25/11) được xem là chung kết, ở đấy đội nào giành chiến thắng sẽ đăng quang. Tuy nhiên, trước khi bước vào “trận chung kết” ấy, Hà Nội Watabe và TP.HCM sẽ có cuộc đối đầu với hai đối thủ cực kỳ khó chịu là PP.Hà Nam và Thái Nguyên T&T vào ngày 22/11 tới. 

Muốn cạnh tranh ngôi đầu với TP.HCM, đương nhiên Hà Nội Watabe phải giành trọn 3 điểm trước PP.Hà Nam. Điều đó là không hề dễ dàng khi dẫu đang đứng chót bảng, nhưng PP.Hà Nam chắc chắn chẳng muốn trắng tay ở trận đấu cuối của họ tại giải. Trong khi đó, TP.HCM sẽ đối đầu Thái Nguyên T&T, một đối thủ rất khó chịu và cũng đang muốn có điểm để giành vị trí thứ 3 chung cuộc. “Thực sự đây là trận đấu không dễ cho TP.HCM khi Thái Nguyên T&T đang chơi rất tốt. Nhưng muốn bảo vệ được ngôi vô địch và có trận chung kết với Hà Nội Watabe, trước mắt chúng tôi phải vượt qua Thái Nguyên T&T”, HLV Kim Chi bày tỏ.

Chỉ còn 2 trận đấu, câu hỏi là liệu có ai cản bước được Hà Nội Watabe và TP.HCM đăng quang? Câu trả lời có lẽ chỉ là chính họ và người ta đang chờ xem họ sẽ chứng minh điều ấy thế nào ở lượt trận thứ 4 diễn ra chiều 22/11. Nếu vượt qua các đối thủ nêu trên, “trận chung kết” giữa TP.HCM và Hà Nội Watabe vào chiều 25/11 sẽ cực kỳ hấp dẫn và quyết liệt.

LỊCH THI ĐẤU NGÀY 22/11

14h30 Hà Nội Watabe - PP.Hà Nam
17h00 Thái Nguyên T&T - TP.HCM 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x