Cựu thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh: Cơm áo không đùa với khách thơ

Đỗ Tuấn
09:04 ngày 24-01-2022
Là nữ thủ thành xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam cho đến thời điểm này, thế nhưng từ đầu năm 2021, Đặng Thị Kiều Trinh đã phải tạm gác niềm đam mê để tập trung cho quán cà phê, nơi đang là nguồn sống chính của cô sau khi chia tay bóng đá.
Cựu thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh: Cơm áo không đùa với khách thơ

Bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ năm 13 tuổi, nhưng mãi đến năm 33 tuổi, tức sau 20 năm miệt mài trên sân cỏ từ màu áo của đội nữ Đồng Tháp ở Hội khỏe Phù Đổng, sau đó đến CLB TP.HCM và ĐT nữ Việt Nam, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh mới chính thức chia tay sự nghiệp quần đùi áo số. Trước đó, nhiều đàn em ở đội nữ TP.HCM và cả ĐT Việt Nam đều gọi Kiều Trinh là “chị đại” hoặc “lão bà”, bởi hiếm có người vẫn còn thi đấu ở cái tuổi quá 30 như cô.

Có lần trò chuyện cùng người viết, Kiều Trinh bảo: “Tôi đến với bóng đá bằng đam mê và chỉ có sự đam mê mới giữ tôi ở lại sân cỏ lâu như thế, chứ nhiều lúc cũng cảm thấy mắc cỡ khi bản thân mình đã già như thế mà vẫn bon chen với đám trẻ, nhưng nếu không thi đấu thì tôi cũng chẳng biết sẽ làm gì”. Vậy nhưng đến cuối tháng 5 năm 2018, Kiều Trinh đã chính thức chia tay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, bởi như chính cô chia sẻ: “Tình yêu với bóng đá và ĐTQG chưa bao giờ phai nhạt trong tôi, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình nhường cơ hội cho các tuyển thủ trẻ, bởi vị trí thủ môn trong bóng đá khắc nghiệt lắm, tôi muốn các em có cơ hội ra sân và thời điểm này ĐT nữ Việt Nam cũng đang trong giai đoạn trẻ hoá”. 

Phải nói rõ, thời điểm ấy dù đã 33 tuổi, nhưng phong độ của Kiều Trinh vẫn còn rất tốt. Dẫu thế, cô đã chọn cách rút lui để tạo điều kiện cho những đồng nghiệp trẻ, bởi nếu Kiều Trinh còn thi đấu, chắc chắn những thủ môn như Kim Thanh, Khổng Thị Hằng… vẫn sẽ tiếp tục phải mài quần trên ghế dự bị và đấy là điều cô không muốn. 

Trong 20 năm thi đấu của mình, có lẽ hiếm tuyển thủ bóng đá nữ nào giàu thành tích như Kiều Trinh. Chỉ tính ngôi vô địch và số HCV mà cô cùng các đồng đội ở CLB TP.HCM và ĐTQG giành được, số lượng đã rất đáng kể, đấy là chưa nói đến thành tích cá nhân. Đơn cử như số Quả bóng vàng Việt Nam, Kiều Trinh chỉ thua người đàn chị Đoàn Thị Kim Chi, khi Trinh từng giành Quả bóng vàng năm 2011, 2012 và 2017, kém Kim Chi đúng 1 lần được tôn vinh. Tuy nhiên, cô lại là nữ tuyển thủ Việt Nam duy nhất đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2012 do AFF bình chọn. Một thành tích rất đáng tự hào!

Cuối năm 2018, Kiều Trinh cũng chính thức chia tay sự nghiệp cầu thủ trong màu áo CLB TP.HCM và chuyển sang công tác huấn luyện đội nữ U16 của đơn vị này. Trong thời gian đó, cô cũng bắt đầu mở một quán cà phê. Cựu thủ môn này cho biết: “Bóng đá luôn là đam mê của tôi, nhưng khi chuyển sang công tác huấn luyện trẻ, tôi phải kinh doanh thêm để mưu sinh, bởi tiền lương huấn luyện trẻ thực tế không đủ để tôi sinh sống ở một nơi vật giá vốn rất cao như TP.HCM. Bên cạnh đó, việc mở quán cà phê cũng là cách những chị em cựu cầu thủ chúng tôi có địa điểm để tụ họp, hàn huyên với nhau”.

Đến tháng 5 năm 2020, Kiều Trinh tiếp tục được các ông bầu bóng đá Việt Nam hỗ trợ mở quán cà phê Ông Bầu bên quận 5 (TP.HCM).

Tuy nhiên, dịch Covid-19 liên tiếp trong 2 năm qua khiến cựu thủ môn này lao đao, thậm chí cô phải thu hẹp quán cà phê Ông Bầu thành một xe cà phê để bán mang đi và vẫn cố gắng cùng những người bạn của mình duy trì một quán ở quận Tân Bình. “Hai năm liên tiếp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 khiến tôi lao đao. Thậm chí phải mang nợ vì tiền mặt bằng của quán cà phê mình vẫn phải trả, dẫu cửa hàng phải đóng cửa vì dịch bệnh. Cũng do quán xá không có ai chăm sóc, trong lúc đấy là nguồn sống chính của tôi hiện nay, nên đầu năm 2021 tôi đành chia tay việc huấn luyện để tập trung lo cho quán”, Kiều Trinh rầu rầu chia sẻ.

Thời gian qua, dẫu không còn tham gia bóng đá, nhưng thỉnh thoảng cựu thủ môn này vẫn góp mặt ở đội bóng đá “phủi” Grote của nữ với vai trò tiền đạo cắm, vị trí mà cô vốn rất thích từ những ngày đến với bóng đá nữ, bởi trót mê thần tượng Huỳnh Quốc Cường - cựu tuyển thủ người Đồng Tháp từng thi đấu trong màu áo ĐTQG những năm 90 thế kỷ trước. Sau mỗi trận đấu, quán cà phê của Kiều Trinh lại là nơi tụ họp của mọi người.

Hôm qua, lúc anh em chúng tôi trò chuyện cùng nhau, Kiều Trinh bảo: “Bữa nào rảnh anh qua Tân Bình ghé quán cà phê của em chơi cho biết nhé”. Quả là thời buổi dịch bệnh khó khăn, cơm áo đúng là chẳng đùa với khách thơ, dẫu đó từng là một cựu thủ môn tên tuổi của bóng đá nữ Việt Nam.

Thành tích đáng nể của Kiều Trinh

- Vô địch quốc gia 2004, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017
- HCV SEA Games 2005, 2009, 2017
- Vô địch Đông Nam Á 2006, 2012
- Thủ môn xuất sắc nhất giải bóng đá nữ VĐQG 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017
- Quả bóng vàng Việt Nam 2011, 2012, 2017
- Quả bóng bạc Việt Nam 2009, 2010, 2014
- Quả bóng đồng Việt Nam 2016
- Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2012

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x