Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ ĐT bóng đá nữ Việt Nam

Đỗ Tuấn
07:42 ngày 11-02-2022
Chiều qua (10/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ, chúc mừng các thành viên ĐT bóng đá nữ Việt Nam sau khi giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ ĐT bóng đá nữ Việt Nam

Tại buổi gặp gỡ, ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính còn có sự góp mặt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã trao 4,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ngợi khen tinh thần và ý chí tuyệt vời của ĐT nữ Việt Nam, thậm chí ông gọi các nữ tuyển thủ là “các cô gái kim cương” và “HLV kim cương”. Song song đó, người đứng đầu Chính phủ cũng bày tỏ sự băn khoăn, trăn trở trước những khó khăn mà nhiều cầu thủ bóng đá nữ đang đối mặt. Vì thế, Thủ tướng đã đề nghị Bộ VH-TT&DL làm việc với Bộ Lao động, thương binh và xã hội để đẩy mạnh chính sách phát triển đời sống cho cầu thủ nữ. Quan tâm hơn nữa đến việc tạo công ăn việc làm cho cầu thủ sau giải nghệ. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính xem xét lập Quỹ Phát triển bóng đá nữ Việt Nam.

“Tôi có cảm giác người hâm mộ quan tâm hơi nghiêng về bóng đá nam, chưa công bằng với bóng đá nữ. Tôi kêu gọi người dân, các doanh nghiệp hãy quan tâm hơn nữa để phát triển bóng đá nữ Việt Nam. Đời sống của các nữ cầu thủ hiện nay là điều khiến chúng ta phải trăn trở”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay chúc mừng từng thành viên trong ĐT nữ Việt Nam

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết trước vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, ĐT nữ Việt Nam khi sang Ấn Độ đợt đầu chỉ có 10 thành viên, trong đó có 6 cầu thủ, nhưng đến nơi lại có 3 cầu thủ bị Covid-19. 

“Hàng ngày tôi phải nghĩ cách làm sao để ra bài tập cho 3 cầu thủ, tâm trạng rất chán nản và lo lắng. Theo quy định, nếu không đủ 13 cầu thủ tham dự giải, đội sẽ bị loại. Rất may trước ngày tham dự giải thì có thêm 14 cầu thủ khỏi bệnh và di chuyển sang Ấn Độ. Dù bị Covid-19 chưa bình phục, sức khoẻ yếu, thi đấu với các đối thủ rất mạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng giữa trưa, nhưng các tuyển thủ đã nỗ lực hết sức. Trước trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 6/2, tôi nói với các tuyển thủ là cứ thoải mái đá, thắng là của các bạn, thua bác sẽ chịu trách nhiệm. Có được thành tích giành vé đến World Cup nữ 2023 hôm nay, tôi phải cảm ơn anh Trần Quốc Tuấn - Quyền Chủ tịch VFF đã mời tôi lên làm HLV đội nữ từ năm 2017. Lúc đó anh Tuấn nói phải đầu tư cho bóng đá nữ, chớp cơ hội FIFA nâng số đội dự World Cup lên 32 đội. Sau hôm nay, chúng tôi xin hứa với Thủ tướng sẽ rơi xuống mặt đất ngay lập tức để tiếp tục tập luyện, thi đấu và giành thành tích”, HLV Mai Đức Chung bày tỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho ĐT nữ Việt Nam, HLV trưởng Mai Đức Chung và 7 cầu thủ

Chúc mừng kỳ tích của ĐT nữ Việt Nam, Thủ tướng cũng không quên giao nhiệm vụ chúc đội tuyển nữ sẽ bảo vệ thành công Huy chương vàng tại SEA Games 31 trên sân nhà sắp tới. 

Cũng tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho tập thể ĐT bóng đá nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 tuyển thủ Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Dung; Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 tuyển thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến. Song song đó, Thủ tướng cũng tặng 29 Bằng khen cho các cá nhân thuộc ĐT nữ Việt Nam đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại VCK Asian Cup nữ 2022 và giành quyền tham dự World Cup nữ 2023.

TP.HCM sẽ đón tiếp trọng thể các thành viên của ĐT nữ Việt Nam

Chương Thị Kiều rạng rỡ nhận hoa của NHM tặng

Ngày mai (12/2), khi các thành viên của ĐT nữ Việt Nam thuộc biên chế CLB TP.HCM về đến sân bay Tân Sơn Nhất, UBND TP.HCM sẽ có xe buýt 2 tầng ra đón để diễu hành từ sân bay về trụ sở của UBND TP.HCM. Tại đây, các nữ tuyển thủ sẽ dâng hoa trước tượng đài Bác, sau đó lãnh đạo TP.HCM sẽ gặp gỡ chúc mừng và khen thưởng các thành viên của đội vì thành tích đặc biệt đã giành được ở Asian Cup nữ 2022 vừa qua. Trong đội hình ĐT nữ Việt Nam có sự đóng góp của nhiều thành viên thuộc CLB TP.HCM như HLV Đoàn Thị Kim Chi, HLV thủ môn Kim Hồng, thủ quân Huỳnh Như, Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Bích Thùy, Mỹ Anh… Bên cạnh đó, sau khi giành chức vô địch tại giải VĐQG 2021, các thành viên đội nữ TP.HCM lại hối hả tập trung ĐT nữ Việt Nam, nên vẫn chưa mừng công.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x