“Sau những cuộc gặp gỡ, đàm phán trong những ngày qua với cổ đông chính Frank McCourt và chủ tịch Jacques-Henri Eyraud, Andre Villas-Boas đã khẳng định muốn tiếp tục dẫn dắt Marseille mùa tới”, trang chủ Marseille chính thức đăng thông báo vào rạng sáng ngày hôm qua, 26/5. Sau đó không lâu, Villas-Boas cũng khẳng định thông tin này trên đài RMC rằng ông sẽ ở lại Marseille “để thực hiện chuyến phiêu lưu kỳ thú tại Champions League cùng các học trò của mình chúng như ở lại với đội bóng có những CĐV tuyệt vời này”. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn từ chối gia hạn hợp đồng. Tức là, ông sẽ chỉ đi hết giao kèo vào tháng 6/2021.
Theo L’Equipe, chủ tịch Eyraud đã đề nghị Villas-Boas gia hạn giao kèo 2 năm (đến tháng 6/2023) kèm điều khoản tự động gia hạn 1 mùa và mọi điều khoản về lương vẫn giữ nguyên, song cựu HLV Chelsea lập tức từ chôi ngay. Được biết, chính sự ra đi của Zubizarreta cùng với sự lạnh nhạt, vô tình của Eyraud khiến Villas-Boas không muốn gắn bó lâu dài với đội bóng giàu thành tích nhất Pháp. “Villas-Boas và Zubizarreta cộng tác với nhau rất ăn ý. Có thể vị cựu GĐTT người Tây Ban Nha chưa thực sự hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng song quan niệm nhìn người, phát hiện tài năng lại khá tương đồng Villas-Boas”, tờ L’Equipe bình luận.
Để thuyết phục Villas-Boas, lãnh đạo Marseille đã để các cầu thủ nói chuyện trực tiếp với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Toàn bộ thành viên trong đội hình Marseille đều muốn Villas-Boas ở lại và đặt niềm tin tuyệt đối với vị HLV 42 tuổi này. Tuy nhiên, trong chiều ngược lại, Villas-Boas cũng có điều kiện. Thứ nhất, chủ tịch Eyraud không được can thiệp vào những công việc trong phòng thay đồ Marseille. Mối quan hệ giữa Villas-Boas và Eyraud luôn căng thẳng, nhất là trong chuyện quản lý cầu thủ cũng như mua bán.
Thứ hai, Marseille không được bán những cầu thủ tốt nhất của mình để cân bằng tài chính, bù thâm hụt ngân sách từ mùa trước. Được biết, Villas-Boas đã đề xuất một vài cách để Marseille tăng cường nhân lực như đôn tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB và tích cực ký hợp đồng mượn, trao đổi cầu thủ. Giai đoạn một trong dự án Champions League (giành vé dự sân chơi danh giá nhất châu Âu) đã được Villas-Boas hoàn tất xuất sắc khi Marseille giành ngôi á quân Ligue 1 2019/20. Bây giờ là lúc triển khai giai đoạn hai của dự án – thi đấu ấn tượng và tìm kiếm lại vinh quang tại Champions League, nơi họ từng vô địch mùa 1992/93.
Có Villas-Boas, đà thăng tiến của OM sẽ không bị đứt đoạn và đặc biệt các trụ cột sẽ tiếp tục ở lại sân Velodrome. Rất nhiều chủ lực như Morgan Sanson, Maxime Lopez, Duje Caleta-Car, Valentin Rongier, Boubacar Kamara từng hoang mang và muốn rời Marseille khi có những thông tin Villas-Boas không huấn luyện mùa tới. Song, lúc này họ đồng lòng ở lại để cùng CLB thực hiện cuộc phiêu lưu ở Champions League mùa tới.
Marseille đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì Villas-Boas quyết định ở lại, nhưng những người yêu mến đội bóng thành phố Cảng vẫn còn những mối lo khác. Bởi, CLB vẫn cần thu về 60 triệu euro để cân bằng tài chính và thoát án phạt từ UEFA. Giữa tháng 6/2020 là thời hạn cuối cùng để Marseille giải trình lên UEFA những vấn đề liên quan đến luật công bằng tài chính.
Villas-Boas có thể dẫn dắt Marseille từ 6 năm trước 33 - Andre Villas-Boas đã dẫn dắt Marseille tới 33 trận trên mọi đấu trường ở mùa này và giành 19 chiến thắng, hòa 8, thua 6 trận. Tính riêng ở Ligue 1, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có tới 16 thắng, 8 hòa và 4 bại. |
XEM THÊM
Để Neymar đoàn tụ Messi ở Barca, PSG sẽ phải hối tiếc
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn