'Băng đảng Brazil' sẽ ngày càng lũng đoạn PSG

Minh Huy
10:50 ngày 31-05-2019
Khả năng rất lớn là tiền vệ Allan sẽ cập bến PSG trong ít ngày tới, nâng số cầu thủ Brazil tại Paris lên con số 5. Và giới mộ điệu rất e ngại về việc “băng đảng Brazil” sẽ tiếp tục thao túng phòng thay đồ của nhà ĐKVĐ Pháp ở mùa tới.
'Băng đảng Brazil'  sẽ ngày càng lũng đoạn PSG
PSG là một “tòa tháp đa văn hóa”! Chủ sở hữu và chủ tịch là người Qatar; trụ sở hành chính thuộc về người Pháp (tất nhiên), GĐTT người Bồ Đào Nha, ban huấn luyện mang quốc tịch Đức. Với hơn 700 nhân viên, “tòa tháp đa văn hóa” này đã mở rộng đến tầng cuối cùng, do các cầu thủ chuyên nghiệp “chiếm đóng”.

Mùa này, có 7 quốc tịch nước ngoài trong đội hình PSG: Italia, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Argentina, Uruguay và Brazil. Trong bối cảnh quốc tế đầy màu sắc này, Brazil chiếm 4 đại diện: Dani Alves, Marquinhos, Neymar và Thiago Silva. Đấy là chưa kể Maxwell, cánh tay phải đắc lực của GĐTT Antero Henrique và thành viên sắp tới: Allan.

Trong đó, Thiago Silva không chỉ là đội trưởng, mà còn là một nhân vật tạo dấu ấn đậm nét trong lịch sử CLB với 7 năm gắn bó và được xem là “cán bộ mẫn cán” thân thiết của chủ tịch Nasser al-Khelaifi; Marquinhos đội phó, thủ quân tương lai của PSG và ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn tới phòng thay đồ đội chủ sân Parc des Princes, được xem là “đại sứ Brazil” với tính cách ôn hòa nhưng không bao giờ đánh mất lợi ích của các cầu thủ đồng hương;

Dani Alves có tiếng nói dữ dằn, Neymar là ngôi sao số một. Hai cựu cầu thủ Barcelona này hơn kém nhau gần 10 tuổi và chỉ mới đến PSG được 2 mùa nhưng luôn là có tiếng nói đặc biệt trong phòng thay đồ PSG.

Neymar từng không ngần ngại chỉ trích thái độ thi đấu hời hợt và tinh thần không cầu tiến của “nhóm cầu thủ trẻ người Pháp” ở giai đoạn cuối mùa giải này khiến PSG sa sút. Marquinho hay Thiago Silva và cả Dani Alves cũng công khai ủng hộ cựu ngôi sao Barca ra mặt trong cuộc tranh giành đá phạt penalty với Edinson Cavani ở mùa trước.


Hay như vì tiệc tùng của “băng đảng Brazil” mà CLB phải thay đổi giờ giấc tập luyện từ buổi sáng sang buổi chiều. HLV Thomas Tuchel không phản đối hay “chân thành chia sẻ” mong muốn này của nhóm học trò? Còn nhớ sinh nhật của Neymar hồi tháng 2 vừa qua, dù diễn ra vào giữa hai trận đấu, nhưng lãnh đạo PSG vẫn để ngôi sao người Brazil tiệc tùng thâu đêm và lôi kéo rất nhiều đồng đội tham dự.

Không chỉ có vậy, họ còn luôn đưa ra quan điểm cá nhân về tuyển dụng. Việc Neymar xúi PSG chiêu mộ bạn thân Philippe Coutinho hay Dani Alves thúc giục GĐTT Henrique mua tiền vệ người đồng hương Allan,… thường xuyên xuất hiện trên khắp các mặt báo Pháp khi thị trường chuyển nhượng mùa hè chuẩn bị mở cửa. Và vụ Allan gần như đã hoàn tất. ĐKVĐ Ligue 1 có vẻ “đánh nhanh, thắng nhanh” thương vụ này. 

Thêm Allan từ Napoli đến, đám quyền lực đen Brazil sẽ ngày càng lớn mạnh. Đây là điều mà đáng lẽ ra nên tránh tuyệt đối ở những đội bóng lớn, giàu có và tham vọng.

Ở Real, chủ tịch Florentino Perez có một quy tắc rất rõ ràng: không bao giờ để vượt quá 3 cầu thủ Brazil trong đội hình vì sợ cầu thủ Brazil làm loạn, chiếm quá nhiều sức mạnh trong cuộc sống của đội bóng. Song, PSG thì đã đang và sẽ còn tiếp tục bị thao túng bởi nhóm Brazil.

PSG được ví như Tháp Babel
Người Pháp đang gọi PSG những năm gần đây là Tháp Babel. Đội bóng thủ đô nước Pháp rất giống ngọn tháp to lớn xây dựng ở Babylon, thành phố điển hình cho sự hỗn tạp giữa các ngôn ngữ và khó tìm được tiếng nói chung. “Sự đa dạng về văn hóa đôi khi là một thế mạnh, nhưng nếu lãnh đạo không khéo léo, sẽ trở thành hiểm họa, đe dọa CLB phát triển”, tờ Le Parisien bình luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cuộc tháo chạy hàng loạt khỏi Marseille Cuộc tháo chạy hàng loạt khỏi Marseille

    Andre Villas-Boas cập bến Marseille đúng thời điểm một cuộc tháo chạy hàng loạt sắp diễn ra. Vì vậy, chắc chắn đội hình đội bóng này sẽ có rất nhiều xáo trộn.

  • Villas-Boas dẫn dắt Marseille: Bắt đầu một cuộc đại cách mạng Villas-Boas dẫn dắt Marseille: Bắt đầu một cuộc đại cách mạng

    Andre Villas-Boas vừa ký hợp đồng 2 năm với Marseille và đã có lễ ra mắt tại sân Velodrome buổi chiều hôm qua. Sự xuất hiện của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được xem như khởi đầu của một cuộc đại cách mạng ở sân Velodrome.

  • Nhận định bóng đá Lens vs Dijon, 01h45 ngày 31/5: Đòn bẩy sân nhà Nhận định bóng đá Lens vs Dijon, 01h45 ngày 31/5: Đòn bẩy sân nhà

    Không quá chênh lệch về mặt lực lượng, nhưng Lens lại đang hướng đến thắng lợi trước Dijon nhờ lợi thế sân nhà. Làm được điều đó, cơ hội trở về mái nhà xưa Ligue 1 của đội chủ sân Bollaert-Delelis sẽ sáng sủa hơn bao giờ hết…

  • Juninho và hành trình trở thành 'tiểu hoàng đế' tại Brazil Juninho và hành trình trở thành 'tiểu hoàng đế' tại Brazil

    Juninho vừa trở lại Lyon, nơi ông từng có một sự nghiệp hiển hách, để làm giám đốc thể thao. Nhân dịp này, tờ L’Equipe đã gợi lại ký ức về một sự nghiệp huy hoàng của Juninho khi kể về hành trình trở thành “tiểu hoàng đế” của cựu tiền vệ 44 tuổi người Brazil.

  • Marseille tăng tốc vụ Andre Villas- Boas Marseille tăng tốc vụ Andre Villas- Boas

    Theo báo chí Pháp, vị HLV người Bồ Đào Nha hiện đang có mặt ở Monaco để theo dõi giải đua xe Công thức 1 và dự kiến sẽ gặp ban lãnh đạo Marseille vào thứ Ba hoặc thứ Tư tuần này. Được biết, ngoài niềm đam mê bóng đá, HLV Andre Villas-Boas còn “chết mê chết mệt” môn đua xe Công thức 1 và thường xuyên bay sang Monaco như một vị khách VIP mỗi năm.

  • PSG hy vọng giữ được Mbappe nhờ Tuchel PSG hy vọng giữ được Mbappe nhờ Tuchel

    Để giữ chân các cầu thủ trụ cột, PSG đã gia hạn với HLV Thomas Tuchel trước và để ông thầy người Đức lo liệu phần còn lại.

  • Ligue I 2018/19: 10 câu chuyện đáng nhớ nhất Ligue I 2018/19: 10 câu chuyện đáng nhớ nhất

    Giải VĐQG Pháp 2018/19 đã khép lại bằng chức vô địch của PSG, ngôi á quân đầy bất ngờ của Lille và hai “hành khách” ngược về giải hạng Nhì là Guingamp, Caen. Bên cạnh đó, có 10 câu chuyện vui lẫn buồn làm nên một mùa giải đáng nhớ.

  • Buffon là tội đồ trong trận thua muối mặt của PSG trước Reims Buffon là tội đồ trong trận thua muối mặt của PSG trước Reims

    “Nếu Alphonse Areola đứng trong khung gỗ, chúng ta đã không phải nhận trận thua muối mặt trước Reims và biết đâu Kylian Mbappe đã có thêm những bàn thắng!”, tờ Le Parisien bình luận trên trang nhất về phong độ thảm hại của thủ thành lão tướng Gianluigi Buffon ở trận PSG thua Reims 1-3 rạng sáng qua.

  • Tuchel gia hạn hợp đồng với PSG đến 2021 Tuchel gia hạn hợp đồng với PSG đến 2021

    Mặc dù trải qua nửa cuối mùa giải 2018/19 khá thất vọng, song PSG vẫn quyết định ký mới hợp đồng với HLV Thomas Tuchel, có ràng buộc kéo dài đến tháng 6/2021.

  • PSG đàm phán với Mourinho, hợp đồng công bố ít ngày tới PSG tiếp xúc với Mourinho, sẽ ra quyết định ít ngày tới

    Bất chấp những động thái cương quyết của HLV Thomas Tuchel, ghế nóng tại PSG nhiều khả năng vẫn sẽ thay đổi bởi một cái tên quen thuộc: Jose Mourinho.

  • PSG mùa 2018/19: Ngụp lặn ở ao làng PSG mùa 2018/19: Ngụp lặn ở ao làng

    Đúng như dự đoán của nhiều người, Paris Saint Germain lại không có đối thủ trong cuộc đua tới ngôi vô địch Ligue 1 mùa này. Tuy nhiên, họ không thể tái lập cú "ăn ba" ở giải quốc nội như mùa trước do đều thất bại ở các giải đấu cúp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x