UEFA NATIONS LEAGUE 2018/19 - LEAGUE A BẢNG 1 PHÁP - HÀ LAN

'Các đội khác sẽ không đứng yên nhìn Pháp ăn mừng'

Việt Hà
13:42 ngày 09-09-2018
Cùng sở hữu cái chân trái khéo léo, cùng vô địch World Cup 2018, Antoine Griezmann, Lucas Hernandez và Thomas Lemar bây giờ cùng khoác áo Atletico Madrid. Cả ba dành cho tạp chí L’Equipe cuộc trả lời phỏng vấn thú vị về ĐT Pháp, về đội bóng Tây Ban Nha.
'Các đội khác sẽ không đứng yên nhìn Pháp ăn mừng'
- L’Equipe: Gần hai tháng sau chức vô địch World Cup, các anh có còn ở trên mây?
- Griezmann: Tôi không biết mình có được lên mây hay không. Chúng tôi chỉ có 20 ngày nghỉ trước khi bước vào mùa giải mới. Cuộc sống bóng đá luôn dồn dập. Tôi thậm chí quên rằng mình là nhà vô địch World Cup.
- Hernandez: Khi quay về Paris sau chức vô địch, tôi mới nhận ra chúng tôi vừa làm nên điều gì. Cả Paris đều xuống đường. Cả nước Pháp cổ vũ chúng tôi. Thú thực, tôi không hình dung ra cảnh đó.
- Lemar: Khi tôi chứng kiến cơn sốt ở Paris. Đó là một điều kỳ diệu và thật tuyệt vời khi được trải qua.

- L’Equipe: Cho tới tận lúc này, lối chơi giúp Pháp vô địch World Cup vẫn gây tranh cãi?
- Lemar: Tôi không quan tâm lắm. Tôi hiếm khi để ý tới dư luận. Điều tôi chắc chắn là rất nhiều đội bóng cũng muốn chơi được như Pháp.
- Hernandez: Tôi và Pavard vẫn được HLV Deschamps khuyến khích dâng cao. Chúng tôi không phòng ngự để phòng ngự. Chúng tôi đạt hiệu suất 2 bàn/trận tại World Cup. Pháp biết tấn công đấy chứ?
- Griezmann: Những tranh cãi luôn nổ ra, nhất là khi bạn là kẻ chiến thắng. Tôi không cảm thấy Pháp phải thay đổi cách chơi hiện tại, chừng nào chúng tôi còn đánh bại mọi đối thủ.

- L’Equipe: Thế hệ này của Pháp có thể vô địch thêm nhiều giải nữa?
- Griezmann: Tôi mong như vậy. Nhưng chúng ta phải làm việc. Các đội bóng khác không đứng yên nhìn Pháp đoạt lấy vinh quang. Luôn có 5-6 ĐT ở đẳng cấp tương đương Pháp. Tái lập thành tích như World Cup là điều vô cùng khó khăn.
- Lemar: Chúng tôi không đặt mục tiêu xa vời như những cái tít xuất hiện trên mặt báo. Chúng tôi phải giải quyết những vấn đề trước mắt. Ví dụ như việc tìm lại hưng phấn sau World Cup.
- Hernandez: Tôi tin rằng chức vô địch EURO 2020 còn khó khăn gấp bội so với World Cup 2018. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực vì mục tiêu cao nhất.

- L’Equipe: Griezmann, anh đã thuyết phục Lemar về Atletico phải không?
- Griezmann: Đúng vậy. Cậu ấy giỏi hơn so với tuổi 22. Chúng tôi cần một cầu thủ chuyền đường bóng cuối cùng, điểm yếu của Atletico hiện nay. Và tôi tin đó là Lemar. Cậu ấy ngay lập tức đá chính và thích nghi nhanh chóng với đội bóng.
- Lemar: Sự có mặt của Griezmann có ý nghĩa quyết định trong việc tôi gia nhập Atletico. Thật tuyệt vời khi được chơi cạnh những người đồng đội thân thiết và ăn ý.
- Hernandez: Khi Griezmann nói với tôi rằng Lemar sẽ tới đây, tôi cảm thấy chúng tôi sắp thành một gia đình. 


- L’Equipe: Vậy Lemar, Atletico có gì khác biệt chứ?
- Lemar: Ở Atletico Madrid, mọi đòi hỏi đều cao hơn Monaco. Tôi phải tập nặng hơn, chạy nhiều hơn. Griezmann đã cảnh báo điều đó với tôi từ trước.
- Hernandez: Simeone thích những cầu thủ vắt kiệt sức mình trên sân tập. Nhưng đó cũng là cách giúp chúng tôi tiến bộ hơn.

- L’Equipe: Một câu hỏi chung, các anh sẽ gắn bó lâu dài với Atletico Madrid chứ?
- Lemar: Tôi mới đến đây và kế hoạch của tôi thuộc về Atletico Madrid. Nhưng trong bóng đá, bạn không thể khẳng định chỉ chơi cho 1 CLB.
- Hernandez: Tôi vừa gia hạn với Atletico. Tôi nghĩ rằng đây là môi trường lý tưởng cho một cầu thủ trẻ rèn luyện mình.
- Griezmann: Nhiều người hỏi tôi có phải lên kế hoạch sang MLS thi đấu. Đúng, tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại giải vô địch của người Mỹ, ở Los Angeles hoặc Miami. Tôi yêu tinh thần và văn hóa Mỹ. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Ở giai đoạn này, tôi muốn chinh phục các đỉnh cao cùng Atletico.

- L’Equipe: Griezmann, có một việc là Mbappe đã “quên” nhắc đến anh trong danh sách ứng viên ưa thích giành Quả bóng vàng của cậu ta?
- Griezmann: Mỗi người đều có quan điểm riêng. Tôi không việc gì phải trách Mbappe, chúng tôi là đồng đội sát cánh ở ĐT Pháp. Cậu ấy đang phát triển chóng mặt. Đó là mẫu tiền đạo có thể ghi 50 bàn/mùa. 

- L’Equipe: Vậy trong ba anh, ai là người có tốc độ tốt nhất?
- Griezmann: Tôi nghĩ chính là tôi (cười).
- Hernandez: Tôi thì nghĩ là Lemar.
- Lemar: Tốc độ khi có bóng hay không bóng. Nếu có bóng là Griezmann, còn không bóng là Hernandez.

- L’Equipe: Cảm ơn các anh về cuộc trò chuyện!   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tại sao Deschamps vẫn tin Giroud? Tại sao Deschamps vẫn tin Giroud?

    Ngay cả khi đã mang trên mình tư cách nhà vô địch thế giới thì Olivier Giroud vẫn... không thể ghi bàn. Trận đấu với Đức là trận thứ 10 liên tiếp anh “tịt ngòi” trong màu áo ĐT Pháp. Tại sao một “kẻ vô dụng” như thế vẫn được tin tưởng?

  • Thomas Mueller: 'Mbappe có động cơ gắn ở mông' Thomas Mueller: 'Mbappe có động cơ gắn ở mông'

    Ngay đến một tiền đạo khét tiếng như Thomas Mueller cũng phải ngả mũ khen ngợi sự xuất sắc của Kylian Mbappe.

  • Thủ thành Alphonse Areola (ĐT Pháp): Dòng máu Đông Nam Á làm nên lịch sử Thủ thành Alphonse Areola (ĐT Pháp): Dòng máu Đông Nam Á làm nên lịch sử

    “Tôi rất hài lòng về Alphonse Areola. Tôi luôn có niềm tin vào Areola, ngay cả khi cậu ấy chỉ đóng vai trò là thủ môn thứ 3 tại ĐT Pháp. Thực sự tôi vô cùng tự hào về những gì Areola đã làm”, HLV Didier Deschamps hết lời khen ngợi cậu học trò sau trận cầu xuất sắc tại Munich rạng sáng qua.

  • Areola ra mắt quá ấn tượng khiến người Đức bất lực Areola ra mắt quá ấn tượng khiến người Đức bất lực

    Ngay ở trận đầu tiên bắt chính cho đội tuyển quốc gia Pháp, thủ thành trẻ Alphonse Areola đã làm được điều mà những người đàn anh không thể trong suốt 1 thập kỷ qua.

  • ĐT Pháp và những dấu hỏi cho Deschamps ĐT Pháp và những dấu hỏi cho Deschamps

    ĐT Pháp có một lứa cầu thủ tài năng, đồng đều ở mọi tuyến. Tuy nhiên, đội hình vô địch World Cup 2018 sẽ phải đối diện với một số vấn đề trong thời gian tới. Đó chính là những bài toán nan giải đang đặt ra cho HLV Didier Deschamps.

  • Antoine Griezmann: 'ĐT Pháp sẽ không ngủ quên trên chiến thắng' Antoine Griezmann: 'ĐT Pháp sẽ không ngủ quên trên chiến thắng'

    Trên tờ L’Equipe, tiền đạo Antoine Griezmann đã chia sẻ về tham vọng của ĐT Pháp ở UEFA Nation League và về hiệu ứng từ chức vô địch World Cup. Griezmann khẳng định anh cùng đồng đội sẽ “không ngủ quên trên chiến thắng”.

  • Mbappe lĩnh án treo giò 3 trận tại Ligue 1 Mbappe lĩnh án treo giò 3 trận tại Ligue 1

    BTC Ligue 1 vừa đưa ra án phạt treo giò 3 trận đối với sao trẻ Kylian Mbappe, sau hành vi không đẹp của cầu thủ 19 tuổi này ở lượt trận cuối tuần qua.

  • Deschamps chưa tin tưởng trao băng thủ quân ĐT Pháp cho Pogba Deschamps chưa tin tưởng trao băng thủ quân ĐT Pháp cho Pogba

    HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp khẳng định tiền vệ Paul Pogba sẽ không được đeo băng đội trưởng ở 2 trận đấu với Đức và Hà Lan.

  • PSG: Cỗ máy vẫn chưa hoàn hảo PSG: Cỗ máy vẫn chưa hoàn hảo

    PSG đang có khởi đầu mỹ mãn ở Ligue 1 mùa này với 4 trận toàn thắng. Nhưng điều đó không có nghĩa mọi thứ đều hoàn hảo. Những cách tân chiến thuật của HLV Thomas Tuchel vẫn còn nhiều điểm hạn chế.

  • Mbappe đối mặt nguy cơ bị treo giò 5 trận Mbappe đối mặt nguy cơ bị treo giò 5 trận

    Kylian Mbappe đã xin lỗi người hâm mộ và những ai theo dõi trận Nimes - PSG cuối tuần qua vì pha xô ngã Teji Savanier, sau khi anh bị tiền vệ này phạm lỗi ở vòng 4 Ligue 1. Tuy nhiên, Mbappe có nguy cơ bị treo giò tới 5 trận tại giải VĐQG Pháp vì hành vi này.

  • Vì sao Pogba chỉ tỏa sáng trên ĐT Pháp? Vì sao Pogba chỉ tỏa sáng trên ĐT Pháp?

    Paul Pogba sẽ trở lại đội tuyển Pháp lần đầu tiên từ sau chức vô địch World Cup 2018. Dù đã là nhà vô địch thế giới, nhưng thói quen tỏa sáng trên ĐTQG, vật vờ ở Man United của cầu thủ này vẫn không thay đổi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x