Draxler: 'Quá nhiều cái tôi khiến PSG chưa thể thành công'

VỊNH SAN
13:35 ngày 31-07-2019
Julian Draxler đến PSG vì muốn trở thành nhà vô địch Champions League. Nhưng 3 mùa giải đã trôi qua và mục tiêu đó vẫn chưa thành. Theo anh, một trong những lý do ngăn cản tiến trình của CLB là việc Parc des Princes đang tập hợp quá nhiều cái tôi lớn.
Draxler: 'Quá nhiều cái tôi khiến PSG chưa thể thành công'
Rời Wolfsburg để tới PSG vào đầu năm 2017, Julian Draxler luôn nói rằng đó là quyết định dễ dàng. Bởi theo anh, Les Parisiens là một CLB tuyệt vời với những mục tiêu lớn, giúp anh đạt tới tầm cao mà Wolfsburg hay đội bóng trước đó nữa là Schalke không bao giờ có thể: vô địch Champions League. 

Thế nhưng, thật đáng buồn, 3 mùa giải chinh chiến ở đấu trường này là 3 lần Draxler nếm trải thất bại cay đắng. Đội bóng của anh luôn bị loại ở vòng 1/8. Nếu như mùa 2017/18, PSG xứng đáng rời cuộc chơi sau 2 thất bại trước Real Madrid, thì mùa 2016/17 và 2018/19, họ đã giành được lợi thế rất lớn sau lượt đi (thắng Barca 4-0 và M.U 2-0). Tuy nhiên, vì lý do nào đó, lại bị đối thủ lội ngược dòng một cách khó tin.

Trong cuộc trò chuyện với tờ AFP ở Trung Quốc vào hôm thứ Hai vừa qua, tiền vệ người Đức nói rằng Champions League mang đến “quá nhiều nỗi đau”. “Đã hai năm rưỡi trôi qua và tôi kiếm về cho mình khá nhiều danh hiệu tại Pháp (chính xác là 7)”, Draxler chia sẻ, “Tôi rất vui vì điều đó, bởi nó cũng đồng nghĩa với việc tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn so với chính tôi trước kia. Nhưng bên cạnh khía cạnh tích cực ấy, tôi lại không thể cùng PSG đi xa ở Champions League. Mục tiêu khi ký hợp đồng với CLB coi như chưa đạt được”.

Về thất bại trước M.U hồi tháng 3, mà bản thân đã chơi không hề tệ khi tạo nên 4 cơ hội tốt trong hai lượt trận, Draxler nói: “5 tháng đã qua kể từ đó, nhưng mỗi khi nhớ về trận đấu đó, tôi vẫn cảm thấy đau đớn, rất nhiều”. Anh cũng nói thêm, với tiềm năng cực lớn, PSG lẽ ra phải có những kết quả tốt hơn.


“Tiềm năng lớn” mà Draxler đề cập đương nhiên là việc PSG đang sở hữu bộ ba tấn công siêu hạng gồm Neymar, Edinson Cavani và Kylian Mbappe, những người đã ghi 85 trong tổng số 149 bàn của PSG mùa trước. “Bọn họ đều là những cầu thủ đặc biệt, với các phẩm chất không thể tìm thấy ở các cầu thủ khác dù cũng tầm thế giới. Được chơi cùng họ mỗi ngày là niềm vui, và cả sự may mắn”, tiền vệ 25 tuổi nói. Vậy tại sao PSG lại chật vật ở mặt trận châu Âu, hãy nghe lý giải của chính Draxler.

“Chính vì tài năng đặc biệt, họ có tư duy riêng, cá tính riêng. Và nó cũng có nghĩa, họ sở hữu cái tôi cá nhân lớn để muốn ghi bàn trong mọi trận đấu và sống với bóng đá theo cách của riêng mình. Đôi lúc nó gây ra khó khăn cho đội bóng khi hoạt động”, bản hợp đồng trị giá 36 triệu euro cho biết. 

Trong thời gian ở Parc des Princes, Draxler đã chứng kiến những mâu thuẫn, chia rẽ trong phòng thay đồ, rồi hiện tại là việc Neymar nằng nặc đòi ra đi, khiến Giám đốc thể thao Leonardo cũng cảm thấy bất mãn. Riêng với Draxler, mặc dù nhận được sự quan tâm của Bayern, Leverkusen và Tottenham, nhưng tiền vệ 25 tuổi không có ý định rời PSG, nơi anh tin “vẫn có không gian để phát triển”. 

“Ở độ tuổi này, tôi đã tích lũy không ít kinh nghiệm nhưng vẫn còn khá trẻ, vậy nên tôi nghĩ rằng khoảng thời gian tốt nhất sự nghiệp đang đến. Hy vọng mùa giải tới, mọi người sẽ thấy một Draxler xuất sắc nhất”, anh nói với sự tự tin. 

Draxler có thực sự tiến bộ?
Mùa 2018/19, Draxler là cầu thủ ra sân nhiều nhất PSG với 46 trận ở mọi đấu trường, hơn cả Di Maria (45), Marquinhos (44) và Mbappe (43). Tuy nhiên, anh chỉ đá chính 32 trận trong số đó, bao gồm 22 trận tại mặt trận chính Ligue 1. Vì vậy, tiền vệ 25 tuổi chỉ có 5 bàn, bằng một nửa so với nửa mùa đầu tiên (10).  

Chính Draxler cũng có xung đột với Neymar, khi vào tháng 5, cả hai đã có cuộc cãi vã gay gắt trong phòng thay đồ. Cuối cùng, HLV Tuchel và cựu Giám đốc thể thao Antero Henrique phải can thiệp để tách hai người khỏi nguy cơ ẩu đả. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Lille trong cơn 'chảy máu' cầu thủ Lille trong cơn 'chảy máu' cầu thủ

    Từ giữa mùa trước, HLV Christophe Galtier đã phải nhìn nhận không có cách gì để Lille giữ được một tài năng lớn cỡ Nicolas Pepe, một khi giới quan sát đã viết lên những dòng, đại khái như Pepe đủ tư cách khoác áo Real Madrid, Barcelona, Man City hoặc bất cứ siêu CLB nào.

  • PSG trước lỗi lo hàng thủ PSG trước nỗi lo hàng thủ

    Với việc tung ra đội hình mạnh nhất có thể, HLV Thomas Tuchel đã cho thấy rõ ý định muốn đánh bại bằng được Inter trong trận giao hữu International Super Cup diễn ra vừa qua tại Macau (Trung Quốc).

  • Lò đào tạo hái ra tiền của PSG Lò đào tạo hái ra tiền của PSG

    Nhà ĐKVĐ Ligue 1 phải cảm ơn lò đào tạo của CLB. PSG đã thu về gần 50 triệu euro từ việc bán “lúa non” trong năm 2019, số tiền không nhỏ giúp họ cân đối thu chi trước sức ép từ luật công bằng tài chính.

  • Neymar sẽ là Verratti tập 2 Neymar sẽ là Verratti tập 2

    Những diễn biến về tương lai của ngôi sao người Brazil, Neymar, rất giống với vụ Marco Verratti hồi mùa Hè 2017 - thời điểm PSG có siêu bom tấn 222 triệu euro (Neymar). Nhiều khả năng cựu tiền đạo Barca sẽ phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà tiếp tục gắn bó với sân Parc des Princes ít nhất cho tới hết mùa này.

  • Nấc thang mới của Juan Bernat Nấc thang mới của Juan Bernat

    Sau mùa giải thành công tại PSG, Juan Bernat tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Thomas Tuchel. “Bernat còn có thể chơi tốt hơn nữa. Tôi hiểu rõ tiềm năng của cậu ấy. Hãy tin tôi đi, mùa thứ hai của Bernat sẽ còn tốt hơn mùa đầu”, chiến lược gia người Đức nói về hậu vệ người Tây Ban Nha.

  • Mbappe: 'Tôi muốn vô địch Champions League trước khi đoạt QBV' Mbappe: 'Tôi muốn vô địch Champions League trước khi đoạt QBV'

    Trong phát biểu ở lễ giới thiệu trang phục thi đấu sân khách tại chuyến tập huấn Trung Quốc, Kylian Mbappe thể hiện quyết tâm rất lớn ở mùa giải tới. Tiền đạo người Pháp tin rằng PSG sẽ tiến lên đẳng cấp mới và có thể vô địch Champions League. Bản thân anh cũng muốn vô địch giải đấu này trước khi giành Quả bóng vàng.

  • PSG: Herrera cần thêm thời gian PSG: Herrera cần thêm thời gian

    Ander Herrera đá chính cả 2 trận gặp Dynamo Dresden và Nuernberg vừa qua trong màu áo PSG. Nhìn chung, cựu tiền vệ M.U quán xuyến tuyến giữa khá tốt. Nhưng nếu nói rằng Herrera đã đáp ứng kỳ vọng to lớn thì chưa. Anh cần thêm thời gian để thuyết phục HLV Thomas Tuchel.

  • Đồng đội cũ bất ngờ bênh vực Neymar Đồng đội cũ bất ngờ bênh vực Neymar

    Moussa Diaby, cựu cầu thủ trẻ của PSG đã lên tiếng bảo vệ Neymar trong bối cảnh cầu thủ này bị chỉ trích về thái độ thiếu chuyên nghiệp của mình thời gian qua.

  • Ngày 31/7, Barca sẽ  hết thời hạn mua Neymar Ngày 31/7, Barca sẽ hết thời hạn mua Neymar

    Vì quá mệt mỏi vì những tin đồn gần đây xoay quanh Neymar, PSG đã ra tối hậu thư cho Barca.

  • HLV Villas-Boas: 'Mục tiêu của Marseille là vào Top 3 Ligue 1' HLV Villas-Boas: 'Mục tiêu của Marseille là vào Top 3 Ligue 1'

    HLV Andre Villas-Boas vừa có cuộc trả lời phỏng vấn L’Equipe, nói về tham vọng lọt vào Top 3 mùa tới của Marseille. Cựu HLV Tottenham nhận xét về Marseille, về Ligue 1, về 18 tháng thất nghiệp kể từ khi ông rời Trung Quốc. Villas-Boas cũng nhìn lại sự nghiệp của ông, từ thành công ban đầu tại Porto cho tới những ngày tháng đen tối tại Chelsea...

  • Neymar & PSG: Chấn thương dai dẳng, tranh cãi liên miên Neymar & PSG: Chấn thương dai dẳng, tranh cãi liên miên

    Không có gì bí mật cả, Neymar và PSG đã chán nhau, đang cùng chờ đợi về một cuộc chia tay. Nhưng điều gì khiến mối quan hệ này trở nên tồi tệ? Một phần lý do đến từ các chấn thương của Neymar và những cuộc xung đột dữ dội đã nổ ra.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x