HLV DIDIER DESCHAMPS (ĐT PHÁP):

'Griezmann bị người Pháp đánh giá thấp'

MINH HUY
08:42 ngày 20-03-2019
HLV Didier Deschamps vừa trả lời phỏng vấn L’Equipe trước thềm vòng loại EURO 2020. Ông nói về phong độ của các thủ môn ĐT Pháp, về cách duy trì cảm hứng cho Kylian Mbappe, về việc Antoine Griezmann bị người Pháp đánh giá thấp, về sự hòa nhập của Thomas Lemar tại Atletico và tất nhiên về vòng loại EURO 2020.
'Griezmann bị người Pháp đánh giá thấp'
- L’Equipe: Xin chào Didier, từ đầu mùa, ngoài trận derby nước Pháp giữa PSG-Marseille (3-1), ông có nghĩ đến việc sẽ phân cấp lại thứ hạng ưu tiên ở vị trí thủ môn hay không?

- Didier Deschamps: Ngay cả khi có trận đấu hôm Chủ nhật vừa rồi chứ, đúng không? (Mỉm cười). Steve (Mandanda) chắc chắn đã sống những khoảnh khắc khó khăn ở mùa này. Alphonse (Areola) lại trải qua giai đoạn khá vui vẻ dù cậu ấy không tham gia vào những trận đấu quan trọng nhất mùa giải cùng PSG. Dù muốn hay không điều đó cũng có tác động tới cách nhìn của giới mộ điệu. Ngoài trận đấu ở vòng 29 Ligue 1 2018/19, Steve luôn thể hiện phong độ đỉnh cao. Cậu ấy mang lại cho người ta cảm giác ĐT Pháp cần mình. Tôi may mắn vì có thể dựa vào cả ba thủ môn này, cùng với Hugo (Lloris). Phân cấp là những gì đang có ở hiện tại, phụ thuộc vào những gì cả ba đã thể hiện. Và tôi thì chẳng có lý do gì để thay đổi. Hiện tại là thế, nhưng tới tháng 6 hay tháng 9, tôi không biết được.

- Thất bại 0-2 trước Hà Lan được ví như một hồi chuông cảnh báo? Điều đó có khiến ông phải nghĩ đến việc làm mới lại ĐT?
- Đó là một kỷ niệm buồn. Làm mới lại ư? Không hoàn toàn phải bắt buộc nhưng tôi biết những gì diễn ra sẽ luôn như thế. Tôi đã gọi 13 tân binh kể từ sau World Cup 2018 trên đất Nga. Cánh cửa đội tuyển chưa khi nào đóng lại. Cánh cửa chưa mở không có nghĩa là sẽ không mở. Tôi không ở đây để đem đến những hy vọng hão huyền. Qua những gì các cầu thủ thể hiện ở CLB của mình, đó là cơ sở để tôi tin họ có khả năng tái hiện ở một trình độ cao hơn.


- Moldova là đối thủ lý tưởng để bắt đầu hành trình vòng loại EURO 2020?
- Theo kinh nghiệm của tôi, vòng loại chưa bao giờ là một hành trình bằng phẳng. Nên cũng chẳng có con đường lý tưởng, đối thủ lý tưởng. ĐT Moldova sẽ chơi bằng tất cả cơ hội của họ. Về phần mình, chúng tôi quyết tâm thi đấu để giành được 3 điểm đầu tiên này.

- Chúng ta phải làm thế nào để giúp một cầu thủ như Kylian Mbappe duy trì được cảm hứng thi đấu?
- Kylian có thể trải qua những thời điểm khó khăn nhưng cậu ấy luôn là chính mình. Tôi không lo lắng. Kylian đóng góp vào thành công cho cả một tập thể và có thể thích nghi ở mọi môi trường, vị trí. Cậu ấy luôn luôn là thế. Nhưng điều đó không thay đổi cách nhìn mọi thứ vì Kylian biết cậu ấy phụ thuộc vào cả phong độ của những cầu thủ khác nữa.

- Ông có sợ rằng Antoine Griezmann bị xáo trộn tâm lý bởi những thông tin liên quan đến tương lai của cậu ấy tại CLB (Barca tái khởi động kế hoạch chiêu mộ anh Hè này)?
- Tôi nói tất cả với cậu ấy. Cậu ấy đủ sáng suốt và trưởng thành. Tôi chẳng có nỗi lo nào về Antoine. Nếu như cậu ấy được liên hệ, thì cậu ấy phải suy nghĩ. Những gì đã diễn ra trước World Cup 2018 đã không thể ngăn cản cậu ấy đi tìm chức VĐTG. Đó là cuộc sống hàng ngày của đời cầu thủ: luôn vận động không ngừng.

- Ông cho rằng Griezmann không được đánh giá cao ở Pháp?
- Chắc chắn là vậy. Đó là tình trạng chung đối với các cầu thủ Pháp thi đấu ở nước ngoài. Antoine đã có một năm 2018 rất, rất tuyệt vời, vừa đóng vai trò quan trọng với chức vô địch Europa League tại Atletico, vừa làm nòng cốt để Les Bleus đăng quang ngôi VĐTG. Cậu ấy xứng đáng có những phần thưởng khác. Sau cùng, truyền thông Pháp cũng có thể đóng vai trò một chút trong tâm lý thi đấu của Antoine. Việc cậu ấy nhường Olivier Giroud sút phạt đền trong trận giao hữu với Uruguay mới đây (Pháp thắng 1-0) phần nào giải thích trạng thái tâm lý của Antoine với ĐT Pháp. 


- Ông nghĩ sao về sự hòa nhập của Thomas Lemar tại Atletico?
- Thomas đã sống một mùa giải khá phức tạp vì cậu ấy thay đổi CLB. Thomas phải thay đổi một chút phong cách chơi bóng của mình. Cậu ấy là một cầu thủ ham rê dắt, thích sáng tạo trong tấn công và giờ lại chơi trong một đội bóng luôn nghĩ đến việc phòng ngự trước tiên. Nhưng Thomas có tiềm năng và đáp ứng được mọi yêu cầu. Tôi triệu tập cậu ấy vì lí do đó.

- Xin cảm ơn ông. Chúc ông sức khỏe và thành công!

“Mbappe trưởng thành hơn bạn nghĩ”
Nhiều người cho rằng ngôi sao trẻ của ĐT Pháp Mbappe có rất nhiều giây phút bốc đồng và cần phải cải thiện mặt này. HLV Deschamps lại cho rằng Mbappe luôn cư xử rất đúng mực. “Sau những cú sốc, mọi thứ luôn khó khăn hơn. Nhưng Kylian sẵn sàng đối đầu với những điều ấy. Kylian không bao giờ có những hành động thái quá, mất cân bằng. Tôi luôn thấy cậu ấy xử trí tốt các tình huống này. Cậu ấy trưởng thành hơn bạn nghĩ”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x