Juergen Klinsmann trở lại Monaco: Ngày về của huyền thoại

Minh Huy
08:52 ngày 30-03-2018
Huyền thoại Juergen Klinsmann được Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp (LFP) trao vinh dự mang chiếc Cúp Liên đoàn ra giữa sân trong buổi lễ trước trận chung kết vào đêm thứ Bảy tới. Nhưng tại sao là Klinsmann chứ không phải bất cứ một danh thủ nào khác có được vinh dự này?
Juergen Klinsmann trở lại Monaco: Ngày về của huyền thoại
Cuộc thư hùng giữa PSG và Monaco tại sân của Bordeaux vào rạng sáng ngày 1/4 tới là trận chung kết Cúp Liên đoàn thứ 24 trong lịch sử giải đấu này. Và LFP muốn đánh dấu sự kiện đáng nhớ bằng việc mời một trong những huyền thoại của bóng đá Đức, nhà vô địch thế giới 1990 và châu Âu 1996, Klinsmann tới dự khán đồng thời mang chiếc cúp danh giá ra sân trong lễ khai mạc. Klinsi là một trong những ngôi sao bóng đá thế giới chọn Ligue 1 làm bến đỗ trong những năm đầu của thập kỷ 1990. 

Những ngày Hè tháng 7/1992, Klinsmann là một trong những tên tuổi nóng nhất châu Âu. Các đội bóng Ligue 1 cũng bất ngờ tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng. Đầu tiên là Marseille, với sự ra đi của Jean-Pierre Papin sang Milan, đội chủ sân Velodrome đã đón chào một nhà vô địch thế giới: Rudi Voeller, đối tác hoàn hảo của Klinmann trên hàng công của ĐT Đức thời kỳ 1987-1994. Bordeaux có ngôi sao đầy hứa hẹn Zinedine Zidane. Robert Pires hạ cánh xuống Metz. Và tất nhiên, sau nhiều ồn ào thì ngày 23/7/1992, Klinsmann cũng gia nhập Monaco, nơi anh có 2 mùa giải rất đáng nhớ.


Monaco đã vượt mặt PSG để có được Klinsmann vào mùa Hè 1992. Lúc cả hai cùng tranh ngôi sao 28 tuổi khi ấy từ Inter, Monaco và PSG đã sử dụng đủ mọi chiêu trò. Cuối cùng, một thỏa hiệp đã diễn ra: Klinsmann sẽ tới Monaco để thay George Weah sang PSG. “Chúng tôi muốn có Klinsmann, nhưng anh ấy lại thích Monaco của Arsene Wenger hơn. Và rồi khi biết tin Monaco muốn bán Weah, chúng tôi đã ra điều kiện sẽ không theo đuổi Klinsi nếu họ bán Weah”, cựu chủ tịch PSG - Michel Denisot - bình luận.

Và rồi mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản mà hai bên đã sắp đặt. Klinsmann đến Monaco từ Inter, còn Weah chia tay Monaco để gia nhập PSG. Chỉ vài ngày sau, hai ngôi sao gặp nhau ở đường hầm sân Parc des Princes ở Cúp Tứ hùng Paris. Cả hai đã nhanh chóng chứng tỏ tài năng trong màu áo đội bóng mới. Trong mùa bóng 1992/93, họ là hai ngôi sao lớn nhất Ligue 1. Trong khi Klinsi bùng nổ ở Monaco khi ghi 19 bàn để giúp đội bóng giành vị trí thứ 3 Ligue 1 thì Weah đưa PSG lọt vào chung kết Cúp QG Pháp.

Cùng Monaco, Klinsi không có danh hiệu nào nhưng vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Trong mùa thứ hai, Klinsmann cùng Monaco phiêu lưu tới bán kết Champions League và ghi được 4 bàn/10 trận. Bản thân Klinsmann cũng không bao giờ hối tiếc về quyết định gia nhập đội bóng Công quốc, dù được cả Real Madrid theo đuổi: “Khi tiếp xúc với lãnh đạo đội bóng và cách họ đón tiếp mình, tôi nhận thấy Monaco thực sự là một đội bóng lớn. Ở đây, tôi như được ở nhà vậy”, Klinsi từng phát biểu thế trong trận đầu tiên tại Ligue 1.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • 'Nếu rời PSG, Neymar chỉ đến Real' 'Nếu rời PSG, Neymar chỉ đến Real'

    Tương lai của Neymar tại PSG ngày càng mờ mịt hơn sau những tuyên bố mới đây của cựu danh thủ Roberto Carlos trên tạp chí France Football. Theo đó, cựu hậu vệ trái huyền thoại của Real và ĐT Brazil khẳng định rằng, nếu Neymar rời PSG trước khi hợp đồng (Neymar ký hợp đồng với PSG đến tháng 6/2022) đáo hạn thì bến đỗ chắc chắn chỉ là Real Madrid.

  • Bordeaux sắp đổi đời Bordeaux sắp đổi đời

    Bordeaux hiện đang rơi vào khủng hoảng và trôi nổi ở nửa dưới BXH Ligue 1. Tuy nhiên, thành tích sân cỏ kém cỏi ấy vẫn không ảnh hưởng nhiều tới “thương hiệu” của đội bóng xứ rượu vang nước Pháp.

  • PSG và 5 kỷ lục chờ phá PSG và 5 kỷ lục chờ phá

    Từ khi bị loại khỏi Champions League, phần còn lại của mùa này với PSG chỉ là vô địch Ligue 1 sớm nhất có thể và xô đổ những kỷ lục tại sân chơi danh giá nhất Pháp. Và từ nay đến khi Ligue 1 2017/18 hạ màn vào cuối tháng 5 này, có 5 kỷ lục chờ đợi thầy trò HLV Unai Emery phá.

  • Meunier khẳng định HLV Emery sẽ bị 'trảm' Meunier khẳng định HLV Emery sẽ bị 'trảm'

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông mới đây, khi trở về tập trung với đội tuyển Bỉ, hậu vệ phải Thomas Meunier tiết lộ: “Sẽ có nhiều thay đổi ở PSG trong mùa Hè năm nay, trong đó tất nhiên có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo”. Đây là lần đầu tiên ở mùa này, có một cầu thủ của PSG công khai nói về sự ra đi của ông thầy Unai Emery.

  • Enrique sẽ không đến PSG Enrique sẽ không đến PSG

    Hai tuần sau khi bị loại khỏi Champions League, ban lãnh đạo PSG đã ráo riết săn lùng người kế nhiệm HLV Unai Emery cho mùa sau.

  • Edinson Cavani vẫn chưa tỏa sáng như kỳ vọng ở PSG Edinson Cavani vẫn chưa tỏa sáng như kỳ vọng ở PSG

    Năm thứ hai liên tiếp được trở lại vị trí trung phong sở trường, nhưng Edinson Cavani vẫn chưa khẳng định được tầm vóc của ngôi sao lớn. Tiền đạo người Uruguay vẫn im tiếng trong các trận cầu quyết định. Sau 5 mùa, đã đến lúc El Matador rời Parc des Princes?

  • Jardim nhận giải HLV xuất sắc nhất Bồ Đào Nha Jardim nhận giải HLV xuất sắc nhất Bồ Đào Nha

    HLV trưởng Monaco, Leonardo Jardim, vừa nhận thêm một giải thưởng ý nghĩa. Trong gala thường niên do LĐBĐ Bồ Đào Nha tổ chức vào hôm thứ Hai vừa rồi, Jardim đã được trao giải “HLV Bồ Đào Nha xuất sắc nhất 2017”.

  • Ranieri sẽ rời Nantes vì tham vọng lớn Ranieri sẽ rời Nantes vì tham vọng lớn

    Ở tuổi 66, Claudio Ranieri chưa muốn dưỡng già ở một đội bóng nhỏ. Báo giới Pháp tiết lộ vị HLV người Italia sẽ rời Nantes vào cuối mùa. Đích đến sắp tới của Ranieri nhiều khả năng là Lyon, nơi chắp cánh cho những tham vọng mới của cựu HLV Leicester.

  • Malcom chê Arsenal, chọn Bayern làm bến đỗ mơ ước Malcom chê Arsenal, chọn Bayern làm bến đỗ mơ ước

    Mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Arenal là tiền đạo cánh Malcom của Bordeaux vừa thừa nhận mơ ước được chuyển đến Bayern Munich.

  • Bảng xếp hạng Ligue 1 Bảng xếp hạng Ligue 1

    Bảng xếp hạng Ligue 1 cập nhật mới nhất, mùa giải 201 9/2020

  • Neymar yêu cầu PSG mời Enrique thay vì Conte Neymar yêu cầu PSG mời Enrique thay vì Conte

    Tiền đạo Neymar mới đây đã phản đối kịch liệt ý tưởng PSG mời HLV Antonio Conte của Chelsea nhân dịp chủ tịch Nasser Al-Khelaïfi và Giám đốc Antero Henrique sang Brazil thăm anh. Thay vào đó, tuyển thủ Brazil “tư vấn” cho chủ tịch Nasser Al-Khelaïfi nên bổ nhiệm người thầy cũ ở Barcelona là Luis Enrique.

  • Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này

    Trận thua 0-1 trước Bayern Munich ở lượt về vòng Tứ kết Champions League 2023/24 không chỉ khiến Arsenal mất đi cơ hội tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB. Pháo thủ còn đang có nguy cơ trắng tay ở mùa giải này, mùa giải mà tưởng như họ đã có sự "lột xác" ngoạn mục.

  • Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài

    Ở trận lượt đi, nỗi nhớ Thibaut Courtois lại trào lên khôn xiết với Madridista khi Andriy Lunin bị Bernardo Silva đánh bại từ một quả phạt ở cự ly hơn 30m. Nhưng trong màn tái đấu, chính Lunin lại biến Silva thành gã hề.

  • Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen

    Chỉ cần không thua trên sân của West Ham, Leverkusen sẽ thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của bóng đá châu Âu.

  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x