Neymar có thực sự là mẫu cầu thủ chỉ yêu mỗi bản thân?

Quang Hoà Quang Hoà
18:12 ngày 03-12-2018
Tiền đạo Neymar của Paris Saint Germain lâu nay vẫn mang tiếng xấu là cầu thủ nổi tiếng ích kỷ. Tuy nhiên, những số liệu thống kê hóa ra lại cho thấy thật ra ngôi sao này không quá cá nhân như nhiều người vẫn lầm tưởng.
Neymar có thực sự là cầu thủ ích kỷ?
Tích cực phối hợp với đồng đội
Nếu căn cứ vào những gì Neymar đã làm được cho cả PSG hiện giờ và Barcelona trước đây, có thể thấy cựu tiền đạo Santos khá tích cực phối hợp với đồng đội. Đơn cử như mùa 2013/14, anh có đến 8 pha kiến tạo trong 19 lần ra sân ở La Liga. Tại Champions League mùa giải năm đó, Neymar cũng đóng góp 3 đường chuyền thành bàn trong 9 trận, còn siêu sao Lionel Messi không có pha kiến tạo nào.

Ở 3 mùa giải tiếp theo, Neymar lần lượt có 7, 12 và 4 lần giúp đồng đội lập công ở La Liga. Trong mùa giải cuối cùng thi đấu cho gã khổng lồ xứ Catalan (2016/17), Neymar có 11 pha kiến tạo ở La Liga và 8 pha kiến tạo ở Champions League. Theo đánh giá của trang Whoscored thì anh là cầu thủ chơi nổi bật nhất của Barca ở mùa giải đó. 

Chuyển tới PSG, cầu thủ đắt giá nhất thế giới đóng góp 13 pha kiến tạo/20 trận ở Ligue 1 trong mùa đầu. Con số này ở Champions League là 3 đường kiến tạo/7 trận. Tính ra, thành tích của Neymar thậm chí còn cao hơn cả Messi và Ronaldo, dù anh phải nghỉ tới nửa mùa giải vì dính chấn thương nặng. 

Tóm lại, ở Barca hay PSG, Neymar đều thường xuyên châm ngòi cho những bàn thắng. Đây chắc chắn không phải là thói quen của những cầu thủ chỉ quan tâm đến mỗi chuyện phải làm sao để tự mình làm tung lưới đối phương. 

Neymar thường xuyên bị đốn ngã
Neymar thường xuyên bị đốn ngã

Không sợ bị phạm lỗi
Xét về số đường chuyền nguy hiểm trung bình mỗi trận, Neymar đều làm tốt hơn người đồng đội cũ Messi. Có người cho rằng tiền đạo của PSG hay để mất bóng, nhưng đừng quên kể từ khi sang Pháp anh tích cực đi bóng hơn hẳn "số 10" của Barca

Nhìn nhận một cách khách quan, khi cầu thủ đã chịu khó đột phá thì việc họ thường xuyên mất bóng vào chân đối thủ cũng là lẽ thường tình. Nhờ Neymar sẵn sàng chấp nhận rủi ro, các cầu thủ tấn công khác của PSG cũng được hưởng lợi vì họ có thêm khoảng trống để hoạt động.

Cần phải nói thêm rằng, cũng bởi hay lừa đối phương nên Neymar luôn thuộc nhóm cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất. Nên nhớ, ở World Cup 2014 ngôi sao người Brazil từng bị hậu vệ Juan Zuniga của Colombia thúc đầu gối vào lưng đến nỗi suýt phải đi xe lăn suốt đời. Khi đã trải qua ký ức khủng khiếp như vậy, Neymar vẫn sẵn sàng cầm bóng, đột phá, vẽ vời chứng tỏ anh là cầu thủ đầy bản lĩnh. 

Căn cứ vào việc Neymar vốn có phong cách nghệ sỹ mà lại chẳng sợ bị "ăn đòn", không ngạc nhiên khi PSG cũng như Barca được hưởng khá nhiều những quả đá phạt. Với những đóng góp thầm lặng như vậy, rõ ràng chân sút sinh năm 1992 này không phải là cầu thủ ích kỷ như nhiều người vẫn nghĩ.

  Thành tích của Messi và Neymar trong những mùa gần đây


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x