Pháp sẽ còn đáng sợ hơn

Việt Hà
09:04 ngày 18-07-2018
Đội hình trẻ trung của Didier Deschamps vẫn còn trên đà phát triển. Và khi họ đạt độ chín vào 27 - 28 tuổi, rất có thể bộ sưu tập danh hiệu của ĐT Pháp đã có thêm EURO 2020, World Cup 2022. Thế giới đang chờ Les Bleus chinh phục.
Pháp sẽ còn đáng sợ hơn

Chín muồi vào năm 2020

Đội hình mà Pháp vừa tiêu diệt Croatia có độ tuổi trung bình 26,3. Tức là trên lý thuyết tới EURO 2020 thì đội hình đó mới 28,3, độ tuổi lý tưởng của đời cầu thủ. Còn trên thực tế, hầu hết trụ cột của Les Bleus chưa quá tuổi 25 (Pavard, Lucas Hernandez, Umtiti, Varane, Pogba, Mbappe). Ở kỳ World Cup sau nhóm này mới trưởng thành một cách toàn diện.

Nói vậy để thấy World Cup 2018 chưa phải đỉnh cao của ĐT Pháp. Thế hệ cầu thủ trẻ dưới trướng Deschamps mới ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Tất nhiên, cũng có những gương mặt đã lên hàng lão tướng như thủ thành Lloris, tiền vệ Matuidi (cả hai đều 31 tuổi). Tuy nhiên vị trí của hai trụ cột này không thiếu người thay thế. Thủ môn Areola đang trưởng thành rất nhanh ở PSG. Còn ở giữa sân, Tolisso, Rabiot là những ứng viên thế chỗ Matuidi.

Kante và Griezmann là hai mắt xích quan trọng bậc nhất trong chiến dịch World Cup 2018. Ở tuổi 29, họ sẽ bùng nổ tại EURO 2020. Giải vô địch châu Âu hai năm tới sẽ chứng kiến diện mạo đáng sợ hơn của ĐT Pháp khi những Mbappe, Dembele trưởng thành, lứa 1993 gồm Varane, Pogba, Umtiti vào độ chín, Kante, Griezmann vẫn trong thời kỳ đỉnh cao.

Tất nhiên, vấn đề tuổi tác chỉ là một trong vô vàn yếu tố cần thiết để một đội bóng thành công. Nhưng với riêng ĐT Pháp, họ đã hội đủ mọi điều kiện. Đội bóng của Deschamps đã có bước phát triển tuần tự, căn bản trong 4 năm qua. Một nhà vô địch đã ra đời trên đất Nga với bản lĩnh vượt trội các đối thủ. Và nhà vô địch đó là đội trẻ thứ nhì World Cup với độ tuổi trung bình 26,1. Les Bleus vẫn còn cả tương lai phía trước.


Cạnh tranh khốc liệt

Trong 23 tuyển thủ vô địch World Cup, đã có Adil Rami chia tay màu áo Les Bleus. 22 người còn lại không phải tất cả đều chắc chân cho dù thi đấu tốt tại Nga. Rất có thể trong trận gặp Đức vào tháng 9 tới, Deschamps sẽ có một danh sách không trùng lặp với World Cup 2018.

Bởi lẽ, Pháp vẫn còn quá nhiều tài năng vừa lỡ hẹn World Cup. Ở hàng phòng ngự, việc Rami rút lui mở ra cơ hội cho hai trung vệ trẻ đang lên là Upamecano (19 tuổi, RB Leipzig) và Clement Lenglet (23 tuổi, Barcelona). Chưa kể Kurzawa (PSG), Zouma (Chelsea) luôn nung nấu khát khao trở lại đội bóng áo lam. Những gương mặt nói trên sẽ tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên dàn hậu vệ vừa tỏa sáng tại World Cup 2018.  

Ở khu vực trung tâm hàng tiền vệ, Adrien Rabiot và Moussa Sissoko luôn được Deschamps lưu tâm dù vắng mặt tại World Cup vừa qua. Tolisso và N’Zonzi vẫn chứng tỏ họ có thể đóng góp không ít cho hàng tiền vệ Les Bleus. Do đó bộ ba Matuidi, Pogba, Kante dù chơi rất hay song không phải những người không thể thay thế. Chắc chắn Deschamps sẽ tiếp tục thử nghiệm nhiều phương án ở tuyến giữa trong chiến dịch EURO 2020.

Đau đầu nhất cho Deschamps là hàng công. Pháp vẫn còn Coman, Lacazette, Martial, Payet, Ben Yedder không dự World Cup nhưng đã khẳng định tài năng. Chưa kể những Fekir, Dembele, Thauvin, Lemar ngồi dự bị trên đất Nga. Họ xứng đáng được trao cơ hội cọ xát trong thời gian sắp tới. Một cuộc khủng hoảng thừa mà bất kỳ HLV nào khác trên thế giới cũng thèm muốn. Deschamps sẽ phải tính toán và sàng lọc kỹ càng. Và chắc chắn Griezmann, Mbappe, Giroud sẽ phải nỗ lực tối đa để bảo toàn vị trí.

Không ai thay đổi một đội bóng chiến thắng. Về cơ bản Deschamps sẽ tiếp tục trọng dụng bộ khung tại World Cup 2018. Nhưng ông sẽ không bỏ lỡ cơ hội tận dụng đội ngũ dồi dào của Pháp. Trong vòng 5 năm tới, Pháp đủ sức phân ra hai đội hình chinh phục các giải đấu lớn. 

25 Nếu chỉ tính những cầu thủ từng ra sân trên đất Nga, Pháp có độ tuổi trung bình 25 năm 10 tháng. Đây là độ tuổi trẻ thứ nhì lịch sử trong các nhà vô địch World Cup, chỉ sau Brazil 1970 (25 tuổi 9 tháng).

Pháp lập kỷ lục trẻ nhất ở trận gặp Australia
Ở trận Pháp - Australia tại vòng bảng, HLV Didier Deschamps tung ra đội hình xuất phát với độ tuổi trung bình 24,6. Đây chính là đội hình thi đấu trẻ nhất tại World Cup 2018. Ngoài ra ở trận tứ kết với Uruguay, Pháp sử dụng đội hình 25,6 tuổi, trẻ thứ 6 trong 128 đội hình xuất phát tại giải đấu trên đất Nga. Về độ tuổi trung bình của 23 tuyển thủ, Pháp trẻ thứ hai giải đấu sau Nigeria (26,1 so với 26). 

Lloris thi đấu nhiều nhất dưới thời Deschamps
Sau 6 năm dẫn dắt ĐT Pháp, HLV Didier Deschamps đã sử dụng tổng cộng 75 cầu thủ. Trong đó, thủ thành Hugo Lloris là gương mặt được thi đấu nhiều nhất với 6.060 phút. Ngoài ra cả 5 cầu thủ được ra sân nhiều nhất dưới triều đại của Deschamps đều là những người đá chính tại World Cup 2018.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Pháp thận trọng bởi sai lầm ở EURO 2016 Pháp thận trọng bởi sai lầm ở EURO 2016

    Đối với NHM Pháp, ký ức về thất bại 0-1 trên sân nhà trước Bồ Đào Nha trong trận chung kết EURO 2016 vẫn còn nguyên vẹn. Với các cầu thủ áo xanh lam, đó còn là cả sức ép…

  • Mbappe, một thiên tài sắp trở thành vĩ đại Mbappe, một thiên tài sắp trở thành vĩ đại

    Thêm một lần, Kylian Mbappe lại quyến rũ cả thế giới với những đường bóng thiên tài. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau Pele, Diego Maradona, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, rất có thể siêu sao 19 tuổi sẽ là người tiếp theo gia nhập danh sách các vĩ nhân bóng đá.

  • Buffon đối đầu Weah bố, đồng đội Weah con Buffon đối đầu Weah bố, đồng đội Weah con

    Thủ thành kỳ cựu Gigi Buffon là một trong những cầu thủ hiếm hoi của làng bóng đá từng đứng chung trên sân cỏ với hai thế hệ cha con trong cùng một gia đình.

  • Mbappe không hài lòng với cách hành xử của Neymar ở PSG Mbappe không hài lòng với cách hành xử của Neymar ở PSG

    Báo giới Pháp loan tin, tiền đạo Kylian Mbappe đang không hài lòng với cách hành xử của chân sút đàn anh ở Paris Saint Germain là Neymar.

  • Balotelli tự ý rời Nice, ký hợp đồng với Marseille Balotelli tự ý rời Nice, ký hợp đồng với Marseille

    Tiền đạo Mario Balotelli chuẩn bị đi vào lịch sử Marseille với tư cách là cầu thủ nhận lương cao nhất đội bóng mới bất chấp sự giận dữ từ Nice.

  • HLV Laurent Blanc: 'Pháp bây giờ giống năm 1998, và họ sẽ vô địch' HLV Laurent Blanc: 'Pháp bây giờ giống năm 1998, và họ sẽ vô địch'

    Cách đây 20 năm, Laurent Blanc đã cùng các đồng đội ở ĐT Pháp trở thành những nhà vô địch World Cup. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Aujourd’hui en France, ông tin tưởng Pháp có thể lặp lại chiến tích ấy tại World Cup 2018, bởi họ có những tài năng lớn tương tự như Les Bleus 1998.

  • Biển người chào đón Buffon ra mắt PSG Biển người chào đón Buffon ra mắt PSG

    Rất đông người hâm mộ PSG đã có mặt để chào đón thủ thành Gigi Buffon trong ngày anh ra mắt đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

  • ĐT Pháp: Trẻ nhưng cả mẻ kinh nghiệm ĐT Pháp: Trẻ nhưng cả mẻ kinh nghiệm

    Pháp là đội tuyển có tuổi trung bình trẻ thứ 5 tại World Cup 2018, thậm chí Kylian Mbappe còn là cầu thủ trẻ thứ nhì tại VCK lần này. Và nếu xét ở đội hình chính thức thì Pháp là đội trẻ nhất tại giải đấu năm nay. Thế nhưng, dàn cầu thủ trẻ của Les Bleus là một tập thể tràn đầy kinh nghiệm.

  • Neymar yêu cầu PSG bán Cavani, mua Suarez Neymar yêu cầu PSG bán Cavani, mua Suarez

    Chỉ 1 ngày sau khi xách va ly rời World Cup và còn tâm sự “mất hứng tạm thời với những hoạt động bóng đá ở cấp độ CLB”, Neymar bất ngờ lên tiếng yêu cầu PSG phải bán Edinson Cavani để mang Luis Suarez về.

  • ĐT Pháp: Pavard lên đời chóng vánh ĐT Pháp: Pavard lên đời chóng vánh

    Benjamin Pavard đang là từ khóa được tìm kiếm rất nhiều. Hậu vệ phải của Stuttgart trở thành “món hàng nóng” trên TTCN sau màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2018.

  • Deschamps & kế hoạch thay Matuidi Deschamps & kế hoạch thay Matuidi

    Chiếc thẻ vàng ở phút 72 trong trận gặp Argentina khiến tiền vệ Blaise Matuidi lãnh án treo giò tại tứ kết vì nhận đủ 2 thẻ vàng từ đầu giải. Sự vắng mặt của cầu thủ đang thuộc biên chế Juventus là tổn thất không nhỏ cho ĐT Pháp trước Uruguay sắp tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x