Cú tát cần thiết cho ĐT Pháp

Minh Huy
09:18 ngày 13-11-2020
Lâm trận thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương và không đủ thể lực, nhưng thất bại 0-2 của ĐT Pháp trước đội bóng yếu hơn rất nhiều là Phần Lan vẫn khiến giới mộ điệu phải thất vọng. Bản thân HLV Didier Deschamps cũng thừa nhận rằng, trận thua này là “cú tát cần thiết cho Les Bleus”.
Pháp thua Phần Lan 0-2 trên sân nhà: Cú tát cần thiết cho Les Bleus

Chỉ có tân binh Marcus Thuram và hậu vệ trái Lucas Digne đạt điểm trên trung bình (cùng được 6 điểm) sau màn trình diễn của ĐT Pháp trước Phần Lan. 9 cầu thủ còn lại đều nhận điểm từ 2-4, trong đó, hai người chơi tệ nhất là Moussa Sissoko và Olivier Giroud. Nếu Sissoko để mất bóng quá nhiều trong đó có pha dẫn đến bàn mở tỷ số của Marcus Forss (28’), thì tiền đạo mới chỉ được chơi 33 phút tại Chelsea mùa này, Giroud, thi đấu đúng chất “tàng hình” suốt 57 phút trên sân, để rồi phải nhường chỗ cho Anthony Martial. 

Có lẽ, điểm sáng lớn nhất trong hiệp 1 trận này là sự hòa nhập nhanh của Marcus Thuram và chính anh tạo ra những cơ hội đầu tiên của trận đấu, trong đó có pha đánh đầu chạm xà ngang (15’). Trong khi hàng công không hiệu quả thì khả năng phòng ngự của ĐT Pháp cũng có vấn đề.

Sau sai lầm của Sissoko, tới lượt Wissam Ben Yedder mắc lỗi khi lùi về hỗ trợ phòng ngự. Chân sút đang khoác áo Monaco để mất bóng và Phần Lan có bàn thắng thứ 2 (31’). Lần đầu tiên ĐT Pháp để thủng lưới 2 bàn ngay hiệp đấu đầu tiên kể từ sai trận thua 3-4 trước ĐT Bỉ (hiệp 1 tỷ số là 0-2) ngày 7/6/2015. Trong cả hiệp 1, Phần Lan chỉ có hai cơ hội và họ đều tận dụng thành công.

HLV Deschamps (ảnh chủ) rất thất vọng với hình ảnh bạc nhược của ĐT Pháp (áo sẫm) trong trận thua Phần Lan ngay trên sân nhà

Ngay cả khi tung những Antoine Griezmann, Anthony Martial và N’Golo Kante vào sân ở đầu hiệp hai, thì lối chơi của Les Bleus cũng không thực sự có nhiều thay đổi. Đội bóng của Deschamps có được quyền kiểm soát bóng trong suốt thời gian còn lại nhưng những cơ hội nguy hiểm lại rất hiếm. Ngoài cú sút chệch cột dọc trong gang tấc của Grizou, đội bóng áo lam không biết làm gì để ghi một bàn thắng danh dự tại Stade de France.

Nhìn Gà trống Gaulois thi đấu, giới mộ điệu có cảm giác rằng dù trận đấu này có kéo dài thêm hàng giờ nữa, họ cũng không thể xuyên thủng lưới đối phương. Tất nhiên, đây chỉ là một trận đấu giao hữu với đội què quặt, thiếu hầu hết các trụ cột, song vẫn là một thất bại cho thấy khoảng cách quá lớn giữa cầu thủ đá chính với lực lượng dự bị của Deschamps. Nên nhớ, đội hình ra quân của Phần Lan cũng chỉ là đội B.

Như vậy, Pháp đã khép lại chuỗi 12 trận bất bại bằng trận thua 0-2 ngay trên sân nhà Stade de France trước Phần Lan. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng Bắc Âu thắng được Pháp (trước đó là 8 trận toàn thua). Nhưng đây là một “cái tát cần thiết” như lời Deschamps.

Bởi thất bại này giúp Deschamps và các học trò nhìn lại chính mình, xốc lại đội ngũ và tinh thần. Sự bế tắc trong ý tưởng chơi bóng, sai sót của các cá nhân không được phép lặp lại trong trận đại chiến với Bồ Đào Nha hai ngày tới tại UEFA Nations League. Ngoài ra, cũng đến lúc nhà cầm quân 52 tuổi tính đến chuyện trao cơ hội thường xuyên cho những tiền đạo trẻ hơn, khỏe hơn và được ra sân nhiều hơn ở CLB, thay vì cứ mãi dùng Giroud.

“Nhìn Olivier Giroud thi đấu trận này mới thấy có lẽ sứ mệnh của anh tại ĐT Pháp nên dừng lại sau World Cup 2018. ĐT Pháp rất giàu tiềm năng và cần một luồng sinh khí mới cho hàng công những năm tháng tới đây”, nhật báo L’Equipe bình luận sau trận đấu. 

Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả
Trong trận gặp Phần Lan, các cầu thủ áo lam tung ra 24 cú sút, cao nhất ở một cuộc đối đầu mà họ không thành công trong việc tìm thấy mành lưới đối phương từ ngày 3/9/2017. Đó là trận đấu gặp Luxembourg và Les Bleus đã sút 34 lần, nhưng chung cuộc bị cầm hòa không bàn thắng. Xem ra, HLV Deschamps cần phải tính nhanh tới những giải pháp hiệu quả trên hàng công cho hai trận gặp Bồ Đào Nha và Thụy Điển sắp tới.

18. Trận thua 0-2 trước Phần Lan là thất bại thứ 18/106 trận của ĐT Pháp dưới triều đại HLV Didier Deschamps. Đây cũng là trận thua thứ 3/34 trận gần nhất và là thất bại đầu tiên kể từ ngày 8/6/2019 (thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-2) của đương kim VĐTG. 

Deschamps đánh giá cao màn ra mắt của Thuram
Là cầu thủ hiếm hoi của ĐT Pháp thi đấu ấn tượng trong trận thua 0-2 trước Phần Lan, Marcus Thuram nhận được nhiều lời khen ngợi từ Didier Deschamps. Theo HLV trưởng đội chủ nhà thì Thuram “con” đã ra mắt tốt và sẽ còn nhiều tiến bộ thời gian tới. Ông nói: “Tôi không nghi ngờ gì về tài năng của Marcus. Tuy đây là trận đầu tiên trong màu áo đội tuyển, nhưng cậu ấy đã thi đấu rất tốt, đem lại nhiều ấn tượng đặc biệt và khiến tôi càng tin tưởng vào lựa chọn của mình”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thời của các trung vệ người Pháp Thời của các trung vệ người Pháp

    Wesley Fofana mới 19 tuổi đã là trụ cột hàng thủ Leicester. Dayot Upamecano sắm vai thủ lĩnh tại RB Leipzig, hay Jules Kounde với vai trò chủ chốt tại Sevilla. Đó là chưa kể những cái tên lừng lẫy như Aymeric Laporte (Man City), Raphael Varane (Real Madrid), Lenglet (Barcelona). Chưa bao giờ châu Âu chuộng trung vệ người Pháp như hiện tại.

  • PSG công khai muốn tạo ra hàng công siêu khủng với Ronaldo - Neymar - Mbappe PSG công khai muốn tạo ra hàng công siêu khủng với Ronaldo - Neymar - Mbappe

    PSG tiết lộ khả năng chiêu mộ siêu sao Cristiano Ronaldo (Juventus) trong thời gian tới để tạo nên bộ ba hủy diệt trên hàng công vốn đã có sẵn Neymar và Kylian Mbappe.

  • Pogba nương náu nơi Deschamps Pogba nương náu nơi Deschamps

    Nếu cuộc sống tại M.U quá khắc nghiệt với Paul Pogba, anh có thể hít thở bầu không khí trong lành khi về với Didier Deschamps ở ĐT Pháp.

  • HLV Tuchel sẽ sớm phải rời PSG? HLV Tuchel sẽ sớm phải rời PSG?

    Nhân dịp Ligue 1 tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận các ĐTQG, ban lãnh đạo PSG họp tại Doha (Qatar) để bàn về tương lai của HLV Thomas Tuchel. Theo đó, khả năng rất cao nhà cầm quân người Đức sẽ không được gia hạn hợp đồng.

  • Kadewere và cú đúp được… báo mộng Kadewere và cú đúp được… báo mộng

    Tino Kadewere, người lập cú đúp giúp Lyon đánh bại St Etienne với tỷ số 2-1 rạng sáng qua, sau khi ghi bàn đầu tiên đã chỉ tay lên trời như một lời cảm ơn đấng tối cao. Anh cho biết, mình được báo mộng rằng sẽ có 2 bàn ở t

  • Neymar xin được ở lại PSG Neymar xin được ở lại PSG

    Từ viễn cảnh nằng nặc đòi ra đi, Neymar giờ đây đã đổi ý và muốn gắn bó thêm với PSG.

  • PSG cuồng quay trong bão chấn thương PSG cuồng quay trong bão chấn thương

    Dường như cơn bão chấn thương vẫn tiếp tục giật lên cấp độ cao nhất tại Parc des Princes khi mới đây, PSG lại đón nhận thêm 3 ca chấn thương nữa trong trận thắng Rennes.

  • Kết quả PSG 3-0 Rennes: PSG thăng hoa dù vắng Mbappe và Neymar Kết quả PSG 3-0 Rennes: PSG thăng hoa dù vắng Mbappe và Neymar

    Dù không có sự phục vụ của cặp tiền đạo đắt giá Neymar và Mbappe, PSG vẫn giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Rennes ở vòng 10 Ligue 1 2020/21. Đây là trận đấu mà tiền vệ Angel Di Maria bên phía đội chủ nhà đã tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp 1 đường kiến tạo cùng 2 lần làm tung lưới đối phương.

  • Đến lúc Moise Kean 'gánh team' PSG Đến lúc Moise Kean 'gánh team' PSG

    Khi Moise Kean đặt chân tới Parc des Princes vào phiên chợ cuối của thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2020, giới chuyên môn đều cho rằng phi vụ này là GĐTT Leonardo làm cho có, mượn chỉ để mượn.

  • Nhận định bóng đá PSG vs Rennes, 03h00 ngày 8/11: Tìm lại niềm vui trong công viên Nhận định bóng đá PSG vs Rennes, 03h00 ngày 8/11: Tìm lại niềm vui trong công viên

    Cả PSG lẫn Rennes đều rất cần chiến thắng đêm nay để vượt qua nỗi thất vọng tại Champions League. Tuy nhiên, với những ưu thế nhất định, ĐKVĐ Ligue 1 có khả năng hoàn tất mục tiêu bằng việc hạ gục đội bóng trẻ của HLV Julian Stephan ở vòng 10.

  • ĐT Pháp triệu tập: Con trai Thuram lần đầu lên tuyển ĐT Pháp triệu tập: Con trai Thuram lần đầu lên tuyển

    HLV Didier Deschamps mới đây cho gọi chân sút sinh năm 1997 Marcus Thuram (M'Gladbach) - con trai của người đồng đội cũ Lilian Thuram lên ĐT Pháp ở lần tập trung lần này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x