Tuchel chỉ có 5 tháng để chứng tỏ mình

Minh Huy
10:34 ngày 07-08-2019
Hè 2018, PSG đã trải thảm đỏ chào đón Thomas Tuchel. Thế nhưng một năm sau, những mộng mơ, hào nhoáng của Paris hoa lệ đã khép lại, thay vào đó là sức ép lớn mà chiến lược gia người Đức phải vượt qua… Theo báo chí Pháp, Tuchel sẽ chỉ có 5 tháng để thể hiện khả năng nếu không muốn mất việc.
Tuchel chỉ có 5 tháng để chứng tỏ mình
Bản thân Tuchel biết ngay từ lúc mới đến Paris thì đằng sau tấm thảm đỏ là vô vàn gian nan đang chờ đón ông tại PSG. Và rõ ràng, kết quả đáng thất vọng mùa trước khi PSG chỉ vô địch Ligue 1, còn lại trắng tay ở Champions League và các cúp quốc nội đã chứng tỏ phần nào những phán đoán của Tuchel là chuẩn xác.

Nhà cầm quân 45 tuổi người Đức lường trước được mọi việc, chỉ có điều một số thứ vượt xa tầm kiểm soát của ông. Ví như việc PSG thắng M.U 2-0 trên sân khách, rồi thua ngược 1-3 tại sân nhà và bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng 1/8, việc Neymar chấn thương nặng ngay trước giai đoạn cam go nhất mùa giải hay sự cố Adrien Rabiot nằng nặc đòi ra đi… 

Đó chính là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích sân cỏ của PSG. Nhưng đấy là năm đầu tiên Tuchel dẫn dắt. GĐTT Leonardo có thể thông cảm cho chiến lược gia người Đức, bởi dẫu sao Tuchel vẫn cần thời gian để làm quen và thích nghi hoàn toàn với PSG. 

Song, 1 năm làm quen là quá đủ. Tuchel sẽ chỉ có 5 tháng để chứng tỏ khả năng với Leonardo, người vừa trở về Parc des Princes ở mùa Hè này. Nếu không, Tuchel sẽ không được gia hạn hợp đồng, thậm chí ra đi vào cuối mùa giải.


Theo tờ Le Parisien, Leonardo đã không đả động gì đến việc gia hạn hợp đồng với cựu HLV Dortmund, dù các bên đã đạt được thỏa thuận từ cuối tháng 5 vừa qua. Nói cách khác, Tuchel cần một bản thành tích ấn tượng trong nửa đầu mùa giải 2019/20 cả về điểm số, lối chơi để thuyết phục Leonardo. Cần nhấn mạnh rằng, Leonardo được trao quyền lực rất lớn tại PSG và thường khắt khe với các HLV. Do đó, nếu không đáp ứng được kỳ vọng, Tuchel sẽ sớm mất việc.

Ở nhiệm kỳ đầu tiên tại PSG năm 2011, Antoine Kombouare là minh chứng rõ nét nhất. Sau nửa mùa giải 2010/11, Kombouare không mang lại cho PSG một lối chơi đẹp mắt và hiệu quả nên liền bị Leo sa thải và thay thế bằng Carlo Ancelotti. Và tại Milan năm ngoái, khi Leonardo là giám đốc thể thao, Gennaro Gattuso cũng phải ra đi vì lối chơi của Milan quá đơn điệu, dễ bị đối thủ bắt bài dẫn đến thành tích kém cỏi.

Trở lại trường hợp của Tuchel, nếu như khi Antero Henrique còn giữ chức giám đốc thể thao, ông không có được những tân binh mong muốn thì với Leonardo, nhà cầm quân người Đức đã sở hữu các mục tiêu như ý trong đội hình. Đó là các tiền vệ Ander Herrera, Idrissa Gueye, tiền đạo Pablo Sarabia và trung vệ Abdou Diallo. Và có thể từ nay tới khi thị trường chuyển nhượng Ligue 1 đóng cửa vào ngày 2/9, Tuchel sẽ được bổ sung một vài tân binh đắt giá khác… Nhìn chung, Leo đang trang bị cho Tuchel những “vũ khí” lợi hại nhất để tạo dấu ấn trong nửa đầu mùa giải mới.

Nhưng rõ ràng, sự có mặt của Leonardo cũng đặt Tuchel vào một thách thức không nhỏ, bất luận ông vẫn đang ghi điểm khi giúp PSG chơi đa dạng, phong phú hơn.

HLV Max Allegri có thể tới PSG
Theo báo chí Pháp, từ nay đến cuối tháng 12/2019 mà nếu thành tích thi đấu của PSG là không thuyết phục thì việc gia hạn với Tuchel sẽ không được xem xét. Điều đó đồng nghĩa với khả năng một người mới sẽ được đưa về thay Tuchel. Nhiều khả năng đó sẽ là Massimiliano Allegri. Leo luôn rất thích Allegri trong khi cựu HLV Juventus vẫn đang nghỉ ngơi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Luka Elsner, người trẻ tuổi đi ngược dòng Luka Elsner, người trẻ tuổi đi ngược dòng

    Luka Elsner là một cái tên vô danh tại Ligue 1. Nhưng hãy chú ý tới vị HLV trẻ nhất Ligue 1 này. Ở tuổi 37, vị “thuyền trưởng” Amiens hứa hẹn thổi luồng gió mới vào giải đấu khô cằn bằng thứ bóng đá đẹp lấy cảm hứng từ Pep Guardiola.

  • Marseille vẫn đau đầu với hàng công Marseille vẫn đau đầu với hàng công

    Hôm qua (05/08), 5 ngày trước trận mở màn mùa 2019/20 với Reims, Marseille đã chơi trận giao hữu cuối cùng với Napoli.

  • Marseille kỳ vọng vào tiền đạo Benedetto Marseille kỳ vọng vào tiền đạo Benedetto

    Marseille xem như đã chiêu mộ được Benedetto! Đích thân chủ tịch của Boca Juniors xác nhận đã bán tiền đạo 29 tuổi này cho đội bóng thành phố Cảng nước Pháp với giá 16 triệu euro. Benedetto được kỳ vọng sẽ thổi một luồng gió mới vào hàng công của Marseille.

  • Mbappe sẵn sàng thay Neymar làm số 1 ở PSG Mbappe sẵn sàng thay Neymar làm số 1 ở PSG

    Kylian Mbappe đã sẵn sàng thay thế Neymar trở thành ngôi sao số một của PSG. Từ loạt giao hữu cho tới trận Siêu Cúp Pháp 2019 tại Trung Quốc chiều ngày 3/8, tiền đạo 20 tuổi người Pháp đều đóng vai đầu tàu trên hàng công PSG.

  • Mbappe phũ phàng tống cổ Neymar trong ngày vui của PSG Mbappe phũ phàng tống cổ Neymar trong ngày vui của PSG

    Trong lúc Paris Saint Germain đang ăn mừng thắng lợi ở Siêu cúp nước Pháp, tiền đạo Kylian Mbappe đã có hành động khá "phũ" khi đẩy Neymar ra ngoài để không cho đàn anh người Brazil chụp ảnh với cả đội.

  • Mbappe nài nỉ Neymar ở lại PSG Mbappe nài nỉ Neymar ở lại PSG

    Bất chấp những tuyên bố cứng rắn của người đàn anh rằng sẽ không đá thêm bất cứ trận nào cho PSG, Kylian Mbappe vẫn ra sức thuyết phục Neymar hồi tâm chuyển ý.

  • Neymar tuyên bố không đá thêm trận nào cho PSG Neymar tuyên bố không đá thêm trận nào cho PSG

    Nhằm gây sức ép buộc BLĐ Paris Saint Germain để mình trở lại khoác đội bóng cũ Barcelona, tiền đạo Neymar mới đây đã nói thẳng anh sẽ không đá thêm trận nào cho đại diện thủ đô nước Pháp.

  • PSG sẵn sàng cho trận gặp Rennes PSG sẵn sàng chinh phục Ligue 1 2019/20

    ĐKVĐ Ligue 1 lấy đà cho trận Siêu cúp Pháp trên đất Trung Quốc bằng chiến thắng 3-0 trước Sydney FC tại Tô Châu.

  • Leonardo & canh bạc cuối cùng với Neymar Leonardo & canh bạc cuối cùng với Neymar

    Ít giờ tới tương lai của Neymar tại PSG sẽ được sáng tỏ, khi GĐTT Leonardo của PSG quyết định tung ra canh bạc cuối cùng với tiền đạo người đồng hương. Theo đó, Leo sẽ bay sang Trung Quốc gặp Neymar để nói chuyện lần cuối về tương lai của ngôi sao này.

  • Draxler: 'Quá nhiều cái tôi khiến PSG chưa thể thành công' Draxler: 'Quá nhiều cái tôi khiến PSG chưa thể thành công'

    Julian Draxler đến PSG vì muốn trở thành nhà vô địch Champions League. Nhưng 3 mùa giải đã trôi qua và mục tiêu đó vẫn chưa thành. Theo anh, một trong những lý do ngăn cản tiến trình của CLB là việc Parc des Princes đang tập hợp quá nhiều cái tôi lớn.

  • Lille trong cơn 'chảy máu' cầu thủ Lille trong cơn 'chảy máu' cầu thủ

    Từ giữa mùa trước, HLV Christophe Galtier đã phải nhìn nhận không có cách gì để Lille giữ được một tài năng lớn cỡ Nicolas Pepe, một khi giới quan sát đã viết lên những dòng, đại khái như Pepe đủ tư cách khoác áo Real Madrid, Barcelona, Man City hoặc bất cứ siêu CLB nào.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x