Vì sao Laporte không được Deschamps gọi vào ĐT Pháp?

Trung vệ Aymeric Laporte dù sở hữu phong độ ấn tượng hơn so với Raphael Varane, Adil Rami hay Kurt Zuma nhưng HLV Didier Deschamps vẫn kiên quyết không trao cơ hội cho anh chàng đang khoác áo Man City, bất kể đó là Nations League hay giao hữu.
Vì sao Laporte không được ĐT Pháp trọng dụng?
Aymeric Laporte năm nay 24 tuổi và từng có thời gian khoác áo các ĐT trẻ của Pháp như đội U17, U18, U19 và U21. Tuy nhiên, anh lại chưa lần nào được gọi vào ĐT Pháp. Thực tế, anh từng được triệu tập cho 2 trận đấu với Bulgaria và Hà Lan tại vòng loại World Cup 2018 nhưng không được thi đấu. Nhiều người cho rằng động thái này cốt là để Laporte không bị quốc gia khác 'cướp mất'. Sau đó, khi Deschamps chốt danh sách tới Nga, ông cũng loại cái tên Laporte và triệu tập những Varane, Umtiti, Rami dù rằng phong độ của các cái tên kể trên cũng không quá nổi bật. 

Đành rằng khi đó, Deschamps bỏ rơi Laporte bằng giải thích anh không có kinh nghiệm quốc tế. Nhưng sau đó thì như thế nào? Deschamps vẫn tiếp tục chẳng để ý gì tới Laporte trong bối cảnh Umtiti chấn thương dài hạn, Varane thi đấu cắc bụp, Rami đã cao tuổi. Và thay vì tin dùng Laporte, Deschamps trọng dụng lại Sakho rồi Zouma trong những trận đấu vô thưởng vô phạt ở Nations League hay giao hữu. Cách hành xử khó hiểu của Deschamps thực sự khiến người ta phải tự hỏi, liệu ông và Laporte có vấn đề gì không?


Sẽ chẳng ai đi loại bỏ cầu thủ đã đánh bật những trung vệ danh tiếng như Kompany, Otamendi để đá chính ở Man City trong mùa giải này như Laporte. Anh là cầu thủ Man City duy nhất thi đấu ở cả Ngoại hạng Anh và Champions League 2018/19. Lúc này, chàng trai 24 tuổi đang là một trong những trung vệ hay nhất Ngoại hạng Anh và bóng đá thế giới nhưng cánh cửa tới ĐT Pháp với anh vẫn còn quá xa.

Cách đây 2 năm, Laporte từng nhận được lời đề nghị khoác áo ĐT Tây Ban Nha của cựu HLV Julen Lopetegui bởi dù anh là người Pháp nhưng có ông bà mang quốc tịch Tây Ban Nha. Đáng tiếc là Lopetegui đã không thành công. Bản thân Laporte vẫn muốn phụng sự ĐT Pháp nhưng anh cũng để ngỏ mọi khả năng: "Về việc tôi có khoác áo ĐT Pháp hay không, không phụ thuộc vào tôi, nó nằm ở HLV ĐTQG".


Rõ ràng, mối quan hệ giữa Deschamps và Laporte là yếu tố quyết định, liệu anh chàng này có vinh dự được khoác áo Lam hay không. Deschamps đương nhiên chưa bao giờ thừa nhận việc ông loại bỏ Laporte là vì tư thù. Đơn giản là cả hai cũng chẳng có thù hằn gì. Theo Pierre Mankowski - HLV đội U21 Pháp giai đoạn 2014-2016 thì cách sống thu mình của Laporte có thể đang ảnh hưởng tới cầu thủ này.

"Laporte không thường xuyên tham gia vào các cuộc tụ tập. Cậu ấy khá kỳ quặc trong cách giao tiếp. Laporte có vẻ cô độc. Đơn giản, cậu ấy có nhận thức rất rõ về giá trị của mình và luôn thể hiện nó ra bên ngoài", Mankowski phân tích. "Cuối cùng, cậu ta vẫn là một người chuyên nghiệp và đôi khi những người như thế hay gặp khó khăn trong việc giao tiếp".

Rõ ràng, với một ngôi sao được mua về với giá gần 60 triệu bảng thì Laporte có thể được phép "chảnh". Nhưng Guardiola hay các đồng nghiệp tại Man City lại chưa bao giờ nhận xét về Laporte như thế. Nếu có biểu hiện sao số, Laporte đừng mơ có chỗ trong đội hình của Guardiola. Mà nói tới hành xử theo kiểu ngôi sao, hãy nhìn sang Paul Pogba - đồng hương Laporte tại M.U, tất cả sẽ thấy rõ sự đối lập.


Trường hợp thứ 2, Deschamps không muốn làm mất bầu không khí ổn định ở ĐT Pháp mà ông đã dày công xây dựng trong nhiều năm qua. Điều này có vẻ hơi khiên cưỡng bởi xét cho cùng, đội bóng nào cũng cần một lớp kế cận và giàu tham vọng. Những cầu thủ từng giành chức vô địch World Cup 2018 chưa chắc còn mong mỏi sẽ lặp lại thành tích này sau đây 4 năm. Rõ ràng, những trường hợp theo kiểu Laporte cần phải được thử thách và tạo cơ hội. Nếu Deschamps cứ dùng nhiều cầu thủ từng giành chức vô địch ở Nga cách đây vài tháng ở cả giao hữu, ông sẽ tự gây thù oán với các học trò.

Trường hợp thứ 3, Laporte không được triệu tập vì không tạo được mối quan hệ với Deschamps. Như trường hợp của tiền vệ Adrien Rabiot của PSG, anh từng phản kháng rất mạnh mẽ khi bị loại khỏi danh sách dự phòng. Khi đó, Rabiot giải thích rằng anh đã đưa ra lựa chọn vì không tin rằng mình bị loại vì bất kỳ lý do “logic thể thao” nào. Trước bài viết của Rabiot, Laporte đã ấn nút thích và hoan nghênh với biểu tượng rất cảm xúc.

Thật ra nếu cho rằng Deschamps không ưa dùng tài năng trẻ thì tất cả đều sai. Ở VCK World Cup vừa qua, Deschamps tin dùng Benjamin Pavard, Lucas Hernandez (cùng 22 tuổi), Kimpembe (23 tuổi) và họ đã phần nào đáp lại sự tin tưởng của ông thầy.


Gần đây, Deschamps cũng cho gọi lên những cầu thủ mới ngoài đôi mươi như Ferland Mendy (23 tuổi), Tanguy Ndombele (21 tuổi) lên tuyển. Nhưng ở khu vực trung vệ, Deschamps vì một lý do nào đó mà vẫn duy trì sự bảo thủ của mình. Rami đã 32 tuổi, Sakho hay Zouma chỉ có thể là những trung vệ khá chứ chưa thể vươn tầm đẳng cấp như Desailly hay Blanc ngày xưa.

Trong cách vận hành hàng thủ của Deschamps, ông thích dùng cặp trung vệ - 1 thuận chân phải và 1 thuận chân trái chơi với nhau. Đáng ra, khi Umtiti chấn thương, cơ hội phải được trao cho Laporte vì anh này cũng thuật chân trái. 

Guardiola từng giải thích vì sao Laporte luôn có đóng góp quan trọng trong lối chơi của Man City: “Anh ta thuận chân trái, nên nếu nhận bóng từ bên phải, Laporte sẽ chuyền đến vị trí của Leroy Sane (bên trái) rất tốt. Laporte sẽ làm điều đó nhanh hơn so với một cầu thủ thuận chân phải. Ngoài ra, Laporte còn có thể cầm bóng tấn công ở trung lộ rồi chuyền cho Raheem Sterling hoặc Riyad Mahrez. Vậy nên, chúng tôi có nhiều giải pháp khác nhau khi Laporte có bóng”.

Nhưng không phải đội nào cũng chơi bóng theo phong cách của Guardiola. Bây giờ, cơ hội để Laporte khoác áo ĐT Pháp chưa đến chứ không phải không đến. Điều Laporte tốt nhất nên làm hiện nay là tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân và chờ đợi.

Thống kê so sánh Laporte với các trung vệ khác ở ĐT Pháp
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x