Vieira dẫn dắt Nice: Châu Âu không dễ như MLS

MINH HUY
09:35 ngày 07-08-2018
Patrick Vieira được xem là ngôi sao lớn nhất hạ cánh xuống Nice ở mùa Hè năm nay. Cựu tiền vệ lừng danh này đã gặt hái thành công trên băng ghế huấn luyện New York City tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Nhưng Ligue 1 không dễ dàng như MLS và dẫn dắt Nice cũng không đơn giản như New York City. Bởi thế, một núi khó khăn đang chờ Vieira.
Vieira dẫn dắt Nice: Châu Âu không dễ như MLS
Cũng giống như PSG, Marseille, Monaco hay Lyon, Nice sẽ bắt đầu mùa giải mới tại Ligue 1 với một nhà vô địch thế giới trong hàng ngũ của mình. Nhưng không phải năm 2018, mà là năm 1998 với sự xuất hiện của tân HLV Patrick Vieira. Thêm một lần nữa, chủ tịch Jean-Pierre Rivère của Nice chứng minh rằng ông có biệt tài chiêu mộ những tên tuổi lớn, hoặc trên băng ghế HLV (trước Vieira là Claude Puel, Lucien Favre), hoặc các cầu thủ (Hatem Ben Arfa, Wesley Sneijder, Mario Balotelli). Vieira hạ cánh xuống sân Allianz Riviera nằm trong dự án phát triển Nice dựa trên lối chơi đẹp và sức trẻ.

Tuy nhiên, thách thức với Vieira sẽ là vô cùng lớn. Bởi ở mùa này, Nice đã bán hàng loạt trụ cột như Jean-Michael Serri, Alassane Plea; còn chân sút chủ lực Mario Balotelli cũng không chắc chắn ở lại. Hơn nữa, cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm là HLV Lucien Favre cũng tạo sức ép không nhỏ cho Vieira. Chỉ cần làm tốt như nhà cầm quân người Thụy Sỹ (đứng thứ 3 ở Ligue 1 2016/17) cũng đủ khó với người kế nhiệm ông rồi.


Vieira sẽ phải làm lại gần như từ đầu với một tập thể đuối hơn mùa trước. “Patrick biết rõ những gì chúng tôi đã mất. Nhưng đây không phải mùa giải đầu tiên mà nhiều trụ cột tại Nice ra đi. Vì thế, chúng tôi không đặt quá nhiều gánh nặng lên Patrick. Nhưng tôi tin ông ấy biết phải làm gì để Nice thi đấu tốt ở mùa này. Patrick sẽ tiếp tục lối chơi mà Claude Puel đã gây dựng, tiếp tục gọt giũa hòn đá mà Lucien Favre đang làm dở. Và tôi tin Patrick sẽ thành công”, GĐĐH Julien Fournier của Nice nhấn mạnh.

Mất nhiều trụ cột, nhưng Vieira không thể yêu cầu lãnh đạo Nice chi lớn để mua những cầu thủ chất lượng. Họ buộc phải tin dùng những người cũ vừa trở lại sau chấn thương như Cyprien, Le Bihan hay những cái tên đầy hứa hẹn như Saint-Maxime hay Melang Sarr. Thậm chí, những cầu thủ đến Nice từ mùa trước nhưng chưa tỏa sáng như Lees-Melou và Herelle cũng nhận được sự kỳ vọng từ Vieira. Dưới thời Favre, Nice chơi tương đối đa dạng và tiềm ẩn sự bùng nổ. Còn bản thân Vieira lại rất thích sơ đồ 4-3-3 và đã thu về những tín hiệu khá tích cực ở giai đoạn chạy đà cho mùa giải mới. 


Phương châm của Vieira luôn là sự đoàn kết. Chính vì thế, khác với những người tiền nhiệm, ban huấn luyện của Nice mang xu thế quốc tế hóa: 2 trợ lý người Anh, một người Italia và 2 người Pháp. “Mọi thứ đều phải dựa trên sự gắn kết của toàn đội. Buổi sáng, chúng tôi ăn cùng nhau lúc 7:30, luyện tập cùng nhau từ 9:00 tới 11:00 rồi nghỉ ngơi. Sau đó, tất cả cùng ăn trưa bên nhau. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng dành nhiều thời gian để thẳng thắn trao đổi những vấn đề cá nhân hoặc tập thể”, Vieira nhấn mạnh.

Vieira luôn đặt tham vọng dẫn dắt một ông lớn như Arsenal hay Man City và xem Nice là bước đệm phát triển sự nghiệp ở châu Âu. Chính vì thế, ngay đầu tháng 6, khi được Đại bàng nhỏ liên hệ, cựu tiền vệ ĐT Pháp không ngần ngại gật đầu ngay lập tức và cho rằng đội bóng vùng Cote d’Azur là trạm trung chuyển lý tưởng cho ông đặt chân đến những bến đỗ danh tiếng. Nhưng hãy cẩn thận, có thể Nice sẽ là nơi sớm vùi dập giấc mơ của Vieira. Đừng quên bài học của những người đồng đội cũ Willy Sagnol hay Claude Makelele. Nếu Sagnol nhạt nhòa trong gần 2 năm (2014-2016) dẫn dắt Bordeaux thì Makelele chỉ ở lại Bastia chưa đầy 3 tháng và phải nhanh chóng ra nước ngoài thử sức nghiệp cầm quân. Hiện tại, Sagnol đang thất nghiệp, còn Makelele qua Bỉ dẫn dắt CLB Eupen. Xem ra, muốn thành công tại Nice, Vieira sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách.

“Vieira có nhiều nét tương đồng với Ancelotti”
Từng là học trò của HLV Carlo Ancelotti ở PSG, hậu vệ phải kỳ cựu Christophe Jallet của Nice cho biết thầy mới Vieira có rất nhiều nét tương đồng với Carletto. “Ancelotti và Vieira có nhiều nét rất giống nhau, nhất là cách làm nóng. Cả hai đều dùng một video về đối thủ hoặc là một trong những clip về màn luyện tập của chúng tôi trước mỗi trận đấu để xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng cầu thủ. Điều đó giúp các cầu thủ rất nhiều, đặc biệt là những tân binh”, Jallet cho biết.

Vieira sau Deschamps và Blanc
Vieira trở thành nhà vô địch thế giới và châu Âu thứ ba của ĐT Pháp chọn các đội bóng Ligue 1 để dẫn dắt, sau Didier Deschamps (Monaco và Marseille) và Laurent Blanc (Bordeaux và PSG). Có điều đặc biệt khác nữa, cả Blanc (2010-2012) lẫn Deschamps (2012 đến nay) cùng đã và đang dẫn dắt ĐT Pháp. Tương lai của Vieira sẽ là chiếc ghế HLV tại Les Bleus?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Rabiot bùng nổ trước khi được gia hạn Rabiot bùng nổ trước khi được gia hạn

    Là trụ cột duy nhất của PSG ra sân trong đội hình xuất phát ở cả 3 trận tại ICC 2018 lẫn trận tranh Siêu Cúp Pháp gặp Monaco, Adrien Rabiot đã luôn chứng tỏ được tầm quan trọng ở tuyến giữa của nhà ĐKVĐ Ligue 1.

  • Neymar trở lại PSG sau 5 tháng: Màn tái xuất kém ấn tượng Neymar trở lại PSG sau 5 tháng: Màn tái xuất kém ấn tượng

    Sau hơn 5 tháng chờ đợi, cuối cùng Neymar cũng trở lại thi đấu trong màu áo PSG. Tuy nhiên, màn trình diễn nhạt nhòa của siêu sao người Brazil đã khiến những người yêu mến anh và đội bóng Pháp phải thất vọng rất nhiều…

  • Marquinhos: Đến lúc gánh hàng thủ PSG Marquinhos: Đến lúc gánh hàng thủ PSG

    Marquinhos chưa lớn tuổi như Thiago Silva, cũng không còn non nớt như Kimpembe. Tài năng 24 tuổi là trung vệ đáng gửi gắm nhất của PSG lúc này, và tương lai. Trả lời trên L’Equipe, Marquinhos cũng kỳ vọng vào một bước tiến lớn ở mùa giải 2018/19.

  • Monaco tiếp tục 'chảy máu' tài năng Monaco tiếp tục 'chảy máu' tài năng

    Bất chấp ngày khai mạc Ligue 1 đã cận kề nhưng AS Monaco lại đang phải đối mặt trước cơn “chảy máu” cầu thủ rất dữ dội.

  • Di Maria tỏa sáng, PSG lần thứ 6 liên tiếp đoạt Siêu cúp Pháp Di Maria tỏa sáng, PSG lần thứ 6 liên tiếp đoạt Siêu cúp Pháp

    Trước một Monaco thua kém về mọi mặt, PSG dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-0, qua đó lần thứ 6 liên tiếp đoạt Siêu cúp Pháp.

  • PSG chưa chi đồng nào trong 'chợ Hè' 2018 PSG chưa chi đồng nào trong 'chợ Hè' 2018

    PSG luôn nổi tiếng bạo chi trên TTCN kể từ khi được giới chủ Qatar đầu tư, nhưng mùa Hè năm nay, đội chủ sân Parc des Princes hoàn toàn im ắng. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 vẫn chưa chi tiền mua cầu thủ nào dù thời gian cho phép họ mua sắm không còn nhiều.

  • Tuyến giữa là tử huyệt của Monaco Tuyến giữa là tử huyệt của Monaco

    Màn chia tay đồng loạt của Fabinho, Thomas Lemar và Joao Moutinho đã khiến Monaco gần như phải xây dựng lại hàng tiền vệ. Tuy nhiên, đội bóng Công quốc có quá ít thời gian để làm điều đó và tối nay, họ có thể phải trả giá vì tử huyệt ở tuyến giữa.

  • Nhận định bóng đá PSG vs Monaco, 19h00 ngày 4/8: Thiên đường thứ 8 Nhận định bóng đá PSG vs Monaco, 19h00 ngày 4/8: Thiên đường thứ 8

    Đây là lần thứ 10 liên tiếp, trận tranh Siêu Cúp Pháp được tổ chức bên ngoài biên giới mảnh đất hình Lục lăng và là lần thứ hai diễn ra ở Trung Quốc. Ở lần đầu tiên vào năm 2014, PSG đăng quang sau khi đánh bại Guingamp. Còn lần này, đội bóng thủ đô Paris hướng đến chiếc Siêu Cúp Pháp thứ 8 trong lịch sử CLB.

  • HLV Leonardo Jardim: 'Đây là mùa giải khó khăn nhất của Monaco' HLV Leonardo Jardim: 'Đây là mùa giải khó khăn nhất của Monaco'

    Trong bài trả lời phỏng vấn trên báo Nice-Matin, HLV Leonardo Jardim bày tỏ sự không hài lòng về việc Monaco bán hết trụ cột với những cái tên đã rời sân Louis II như Thomas Lemar, Fabinho và Joao Moutinho.

  • PSG: Chứng tỏ đi, Di Maria PSG: Chứng tỏ đi, Di Maria

    Trong số các ngôi sao PSG hiện tại, có lẽ Angel di Maria là người duy nhất vẫn chưa chắc chắn về tương lai của mình. Chuyện đi hay ở lại sân Parc des Princes của tiền vệ công người Argentina phụ thuộc rất nhiều vào trận tranh Siêu Cúp với Monaco tối mai (19h00, giờ Việt Nam). Muốn ở lại, hãy chứng tỏ đi, Thiên thần!

  • VAR được sử dụng trên ô tô ở các giải đấu của Pháp VAR được sử dụng trên ô tô ở các giải đấu của Pháp

    LĐBĐ Pháp sẽ áp dụng công nghệ VAR ở các giải đấu từ mùa 2018/19, nhưng theo phương thức hơi khác so với World Cup 2018.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x