Barca nhọc nhằn hạ Valladolid

Barca trong cảnh quang phản chiếu

Tiểu Lý
09:08 ngày 13-07-2020
Barca bây giờ giống như đấng quân vương đang lâm trọng bệnh, đột ngột tỉnh táo trở lại, trước khi băng hà. Đội bóng xứ Catalunya có lẽ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhường lại ngôi bá chủ La Liga cho kình địch Real Madrid.
Barca trong cảnh quang phản chiếu

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

Sau những kết quả hòa liên tiếp đáng thất vọng, dẫn đến việc bị đại kình địch Real Madrid cướp mất ngôi đầu, Barca đã bừng tỉnh ở 3 vòng đấu gần đây. Cụ thể, các học trò của HLV Quique Setien vùi dập chủ nhà Villarreal với tỉ số đậm 4-1, sau đó từ từ “hạ nhiệt” với 2 trận thắng cùng với tỉ số 1-0 lần lượt trước Espanyol và mới đây nhất là Valladolid.

Những chiến thắng liên tiếp đó giúp các cầu thủ Barca tiếp tục bấu víu vào hy vọng mong manh sẽ lật ngược được tình thế để bảo vệ thành công ngôi vô địch ở 2 vòng đấu cuối cùng tại La Lgia mùa này. Trước mắt, đội bóng xứ Catalunya đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 1 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Zinedine Zidane vẫn còn trận đấu muộn ở vòng 36 với Granada để tái lập khoảng cách 4 điểm với Barca.

Nếu nhìn lại chuỗi 3 trận thắng vừa qua, có cảm giác như Barca đang trong tình trạng hồi quang phản chiếu. Đội bóng xứ Catalunya giống như hình ảnh ngọn đèn trước khi tắt, ảnh lửa đột nhiên bùng sáng lên, rồi lịm dần. Những nỗ lực của Lionel Messi hay Luis Suarez không đủ để cứu Barca, khi mà hầu như toàn đội cứ đuối dần trong thi đấu giống như lời thừa nhận trong buổi họp báo của ông Setien, sau chiến thắng 1-0 của đội nhà trước Valladolid.

Guồng quay vội vã của La Liga đang tác động rất mạnh đến các cầu thủ Barca. Nếu nhìn vào 2 trận đấu gần đây của họ trước Espanyol và Valladolid, có thể nhận thấy những bước chân rệu rã của nhiều trụ cột, trong đó điển hình là tiền đạo Antoine Griezmann. Cũng có thể xem tiền đạo người Pháp là điển hình cho tình trạng hồi quang phản chiếu ở Barca. Sau nhiều ngày thi đấu mờ nhạt, anh bùng sáng ở trận thắng Villarreal của đội nhà, rồi sau đó lại tiếp tục nhạt nhòa.

Barca (phải) có 3 điểm tối đa nhưng vẫn khó có thể cứu vãn cơ hội vô địch

Barca đã cố gắng gượng dậy bởi sự tỏa sáng của các cá nhân. Đội trưởng Messi vẫn là nguồn cảm hứng trong lối chơi tấn công của Barca trong 3 chiến thắng vừa qua, dù không ghi được bàn thắng nào. Anh quá xuất sắc trong vai trò mới mẻ của một hộ công, khi được HLV Setien kéo lùi xuống trong sơ đồ 4-3-1-2, thi đấu ngay sau “song sát” Griezmann và Suarez. Tiền vệ Arturo Vidal cũng tỏa sáng, với nỗ lực ghi bàn rất tuyệt vời giúp Barca rời sân của Valladolid với 3 điểm. Ngoài ra, còn có thể kể đến những ngôi sao cũng rất xuất sắc khác như Suarez hay thủ thành Ter Stegen…

Tất nhiên, Barca sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bấu víu vào hy vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nhưng khả năng lớn những nỗ lực của họ sẽ trở thành công dã tràng. Bởi đội đầu bảng Real Madrid đang thi đấu quá hay và ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV Zidane, trong khi La Liga mùa này đã đi đến những vòng đấu cuối cùng. Phải nhắc lại rằng, ở vòng đấu tới, Real chỉ phải đến làm khách trên sân của một Granada được đánh giá hoàn toàn thua kém về đẳng cấp.

Tóm lại, tuy đang trải qua 3 trận thắng liên tiếp, nhưng Barca không mang đến cho những người yêu mến họ cảm giác tin tưởng. Barca đang quá rệu rã, quá bất ổn và đặc biệt là quá trông đợi vào sự tỏa sáng của những cá nhân kiệt xuất như Messi. Nói một cách công bằng, so với kình địch Real Madrid, thầy trò HLV Setien không xứng đáng để trở thành nhà vô địch La Liga mùa này.

HLV QUIQUE SETIEN: “Các cầu thủ Barca đang bị vắt kiệt sức”
Trả lời phỏng vấn trên ESPN sau khi đội nhà thắng Valladolid 1-0, HLV Quique Setien cho rằng, các cầu thủ Barca đang bị kiệt sức do phải thi đấu với mật độ quá dày đặc. Tuy nhiên, những gì Setien nói là rất mâu thuẫn. Vì trước khi La Liga trở lại, ông từng phát biểu rằng, ông không đồng ý với quyết định tăng quyền thay người trong mỗi trận đấu từ 3 lên thành 5 cầu thủ, vì điều đó “làm ảnh hưởng đến Barca”. Mà thực tế thì quyết định của BTC chính là để giúp các cầu thủ đỡ bị quá tải.

Barca dứt điểm còn ít hơn Valladolid
Trong trận đấu trên sân Jose Zorrilla hôm qua, Barca còn tạo được ít cơ hội dứt điểm hơn đối thủ Valladolid. Cụ thể, đội chủ nhà đã có tổng cộng 13 pha “bắn phá” khung thành của thủ môn Ter Stegen. Trong khi đó, các học trò của Setien chỉ có được 9 cú dứt điểm, trong đó riêng tiền đạo Messi có 3 lần uy hiếp khung thành của Valladolid.

20. Messi đã bắt kịp kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải cho Barca của đồng đội cũ Xavi ở mùa 2008/09. Pha chọc khe cho Vidal làm tung lưới Valladolid rạng sáng qua là lần thứ 20 siêu sao người Argentina “dọn cỗ” cho đồng đội lập công ở La Liga mùa này.

XEM THÊM

Real thu lãi cực khủng trong 4 năm qua từ việc bán 'sản phẩm' lò La Fabrica

Hazard chạy đua với thời gian để ra sân, Real tự tin cắt đuôi Barca

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x