Cụ thể, thống kê cho thấy Real có ít nhất 17 cơ hội ghi bàn mười mươi sau khi tung đến 50 cú dứt điểm ở 3 lượt đấu tại Champions League, nhưng đến giờ, Los Blancos chỉ mới ghi được 3 bàn và không có tên bất cứ tiền đạo nào (Ramos, Kroos và Casemiro là những người ghi bàn cho Real ở 3 trận đấu tại Champions League).
Chưa hết, ở trận đấu gặp Galatasaray mới đây tuy Real của HLV Zinedine Zidane có giành được chiến thắng quan trọng để giúp chiếc ghế của Zizou tạm thời vững vàng, nhưng đó là chiến thắng sít sao (1-0) và Real đã tung ra đến 27 cú sút về phía cầu môn đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ. Rõ ràng, với thống kê đó, Real sút quá nhiều nhưng chẳng hiệu quả gì cả.
Tại La Liga, các cầu thủ Real thực hiện đến 14 cú dứt điểm trong một trận đấu nhưng hiện tại họ chỉ mới ghi được 16 bàn sau 9 vòng đấu, tức trung bình chỉ 1,78 bàn/trận và hiệu suất này là rất thấp so với thống kê trung bình 2,60 bàn/trận của họ trước đó.
Tại sao Real sút nhiều nhưng không thể ghi bàn? Xin thưa, đó là bởi họ đã chơi pressing tầm cao - một chiến thuật không phù hợp với các tiền đạo mà họ đang sở hữu. Vâng, tấn công bằng bóng dài và chuyền bổng như cách Real đang triển khai đã gây rất nhiều trở ngại cho các tiền đạo mà cụ thể là nó khiến những tiền đạo như Benzema, Bale, Vinicius, Rodrygo rất khó xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm.
Thậm chí việc phải nhận bóng bổng còn khiến các cầu thủ trên hàng công nhanh chóng kiệt sức, rồi không thể xử lý chính xác trong những tình huống cuối cùng.
Real đã tung ra đến 125 cú sút ở La Liga Thống kê cho thấy dù đã tung ra đến 125 cú dứt điểm về phía cầu môn 9 CLB tại La Liga sau 9 vòng đấu, nhưng Real chỉ mới ghi được 16 bàn (kém Barca 7 bàn và kém đội hiện thứ xếp thứ 6 là Villarreal 4 bàn). Real sút không trúng đích đến 66 lần và chỉ 59 lần bóng đi đúng hướng cầu môn đối thủ. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn