Cựu thủ môn Barca mắc bệnh hiểm nghèo

Vịnh San
06:27 ngày 20-06-2020
Juan Carlos Unzue, một nhân vật đáng kính trọng, đã tuyên bố rời bỏ bóng đá. Là một thủ môn, ông từng thi đấu cùng Maradona và Guardiola. Còn khi theo nghiệp HLV, ông gắn bó với Barca trong một thời gian dài. Còn bây giờ, ông đã phải rời xa bóng đá để điều trị căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên.
Cựu thủ môn Barca mắc bệnh hiểm nghèo

Lịch thi đấu, kết quả La Liga

Vào thứ Năm, phòng họp báo của Barca tề tựu đông đủ những nhân vật quan trọng của CLB. Họ là các cầu thủ như Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets và Sergi Roberto, cựu cầu thủ như Carles Puyol, quan chức như Giám đốc đào tạo trẻ Guillermo Amor, rồi cả HLV từng đoạt cú ăn 3 mùa 2014/15 Luis Enrique và cựu nhân viên quản lý thiết bị, người gắn bó với Barca suốt 3 thập kỷ: Txema Corbella. Dĩ nhiên không thể thiếu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

Tất cả có mặt vì Juan Carlos Unzue. Trước những bạn bè thân thiết và gia đình, ông đã công khai tình trạng sức khỏe của mình. Rằng, từ tháng 2 năm ngoái, Unzue đã bị chẩn đoán mắc chứng ALS, tức xơ cứng teo cơ một bên. “Trong trường hợp của tôi, nó đang ảnh hưởng đến chân tay và khiến chúng mất đối xứng. Thật đáng buồn, đây là căn bệnh không có thuốc chữa, chỉ có một số loại thuốc làm chậm sự phát triển của bệnh”, ông nói. 

Trên thế giới, bệnh nhân nổi tiếng nhất của ALS là nhà khoa học Stephen Hawking. Bệnh này liên quan đến hệ thống thần kinh dẫn đến tê liệt các cơ. Người bệnh sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại, nói, ăn và kể cả thở, cuối cùng dẫn đến cái chết trong vòng 2-5 năm. Đó là lý do Unzue tuyên bố ngừng mọi hoạt động bóng đá để tập trung cho việc chữa trị. 

Ông nói: “Sự nghiệp huấn luyện của tôi đã kết thúc. Bây giờ, tôi phải làm việc với một đội bình dị hơn nhưng rất kiên cường. Họ là 4.000 bệnh nhân ALS trên khắp đất nước Tây Ban Nha. Tuy nhiên tình hình chuyển nhượng của đội khá bận rộn, mỗi ngày chúng tôi sẽ đón 3 gương mặt mới, đồng thời cũng mất 3 đi đồng đội khác”.   

Juan Carlos Unzue (bìa trái) vừa điều trị, vừa tham gia phong trào hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh teo cơ

Có thể thấy trong tình trạng bệnh tật, Unzue vẫn hết sức lạc quan và nhớ về bóng đá. Khi còn chơi bóng, Unzue có 2 năm khoác áo Barca với tư cách thủ môn dự bị cho Andoni Zubizarreta (1988 đến 1990). Đó là giai đoạn đầu Johan Cruyff xây dựng Dream team và ông là đồng đội của Pep Guardiola, Txiki Begiristain, Michael Laudrup, Ronald Koeman. Nhưng Unzue không chấp nhận kiếp dự bị. Vì vậy, đã chuyển đến Sevilla. Mặc dù chiều cao khiêm tốn (1m78) nhưng nhanh nhẹn và phản xạ cực tốt, Unzue trở thành huyền thoại của đội bóng này với 241 lần đứng trong khung gỗ.

Sau khi giải nghệ, phần lớn thời gian trong sự nghiệp huấn luyện được Unzue dành cho Barca. Ông trở thành HLV thủ môn của đội bóng từ thời Frank Rijkaard, sau đó tiếp tục cộng tác với Guardiola trước khi đảm nhiệm vị trí HLV trưởng của Numancia. Nhưng duyên nợ với Barca vẫn còn. Vì vậy đến năm 2014, ông nhận lời trở thành trợ lý của Luis Enrique và góp công lớn vào kỷ nguyên rực rỡ với 9 danh hiệu, bao gồm cú ăn ba ở mùa 2014/15. 

Sở hữu kho kinh nghiệm đồ sộ và nhiều ý tưởng, song Unzue không mấy thành công khi đứng mũi chịu sào ở Celta Vigo rồi Girona. Sau khi bị Girona sa thải vào tháng 10 năm ngoái, ông lại đứng trước viễn cảnh sát cánh cùng Enrique khi Enrique trở lại vị trí HLV của ĐT Tây Ban Nha. Đáng tiếc là căn bệnh ALS quái ác khiến Unzue phải từ bỏ tất cả. 

Sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn với Unzue, nhưng đằng sau là sự hỗ trợ to lớn của các đội bóng, bạn bè và cả thế giới bóng đá. Những lời chúc tốt đẹp nhất đã được gửi tới ông từ LĐBĐ Tây Ban Nha, BTC La Liga, từ Barca, Real đến Celta, hay Guardiola, Enrique và những ngôi sao sân cỏ. Tất cả đều hy vọng “Unzue cùng 4.000 đồng đội của đội bóng ALS” sẽ giành chiến thắng.  

“Unzue là bạn tốt từ thời thơ ấu của tôi. Anh ấy là một con người tuyệt vời. Và tôi đã rất buồn khi nhận được tin tồi tệ này. Tuy nhiên, Unzue là một chiến binh và tôi tin anh ấy sẽ chiến thắng căn bệnh này với niềm tin cùng sự lạc quan”, HLV Julen Lopetegui.

Giới cầu thủ có nguy cơ cao mắc ALS
Theo nghiên cứu của Bệnh viện ĐH Novara và Viện Sức khỏe ISS của Italia, 32 trường hợp ALS đã được phát hiện trong số các cầu thủ ở 3 giải hàng đầu Italia kể từ năm 1959 tới nay. Họ kết luận, khả năng mắc ALS của giới cầu thủ ca gấp 2 lần người thường, và độ tuổi dễ mắc là 43,3, trong khi ngươi thường là 65,2.

XEM THÊM

Hazard + Benzema: Công thức vàng cho Real Madrid

Real báo tin buồn về Isco sau trận đại thắng Valencia

Asensi…ò ó o: Gà son vẫn gáy

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x