Đâu rồi, 'những đứa trẻ' của Pep ở Barca B?

HỒ ĐẮC
09:14 ngày 20-04-2020
Pep Guardiola nổi tiếng mát tay với các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, những học trò đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của ông ở Barca B không hẳn có nhiều người thành công. Trong số họ, chỉ có duy nhất tiền vệ Busquets hiện vẫn gắn bó với đội 1 của Barca.
Đâu rồi, 'những đứa trẻ' của Pep ở Barca B?

Năm 2007, Pep Guardiola được bổ nhiệm làm HLV của Barca B. Khi đó, đội bóng đang thi đấu lẹt đẹt ở Tercera Division (tương đương với giải hạng Tư TBN). Chỉ 1 năm gắn bó, ông đã chứng tỏ được tài năng huấn luyện bằng cách tạo được một dàn cầu thủ nổi bật. Để rồi cuối mùa giải đó, Barca B giành quyền thăng hạng Segunda Division B (hạng Ba).

Có thể khẳng định, lứa cầu thủ Barca B ngày đó chính là những học trò đầu tiên của Pep vốn nổi tiếng mát tay với các tài năng trẻ. Nhưng sau hơn 1 thập kỷ, không mấy ai trong số họ còn trụ lại được với bóng đá đỉnh cao. Thậm chí không ít người trong số các thành viên của Barca B giành quyền thăng hạng Segunda Division B năm 2008 đã giải nghệ như trường hợp của tiền đạo Emilio Guerra, các hậu vệ Fali, Victor Espasandin và Jeffrey Hoogervorst...

Trong những đứa trẻ của Guardiola ngày đó, chỉ còn duy nhất 1 cầu thủ vẫn đang là trụ cột của Barca. Đó là tiền vệ Sergio Busquets. Đây cũng là cầu thủ được Pep đánh giá cao nhất và được giới chuyên môn thừa nhận. Busquets đã giành được mọi danh hiệu cao quý trong sự nghiệp ở cả cấp ĐTQG lẫn CLB, có thể kể đến chức vô địch World Cup 2010, vô địch Euro 2012, cùng 8 lần lên ngôi ở La Liga và 3 lần đăng quang ở Champions League.

Trong lứa cầu thủ Guardiola (ảnh nhỏ) huấn luyện ở Barca B năm 2007 và 2008, chỉ còn duy nhất Busquets còn trụ lại ở đội 1

Tuy năm nay đã 31 tuổi, nhưng Busquets vẫn đang là mắt xích không thể thiếu trong cố máy vận hành của Barca dù dưới triều đại của HLV Ernesto Valverde trước đây hay bây giờ là Setien Quique. Với việc vẫn còn thời hạn hợp đồng với đội bóng xứ Catalunya, nhiều khả năng Busquets sẽ gắn bó với mái nhà Nou Camp cho đến lúc treo giày.

Busquets là trường hợp vô cùng hiếm hoi thành công ở Barca, sau lứa cầu thủ tài năng vẫn quen được biết đến với cách gọi “lớp học 1987” với những tên tuổi như Cesc Fabregas, Gerard Pique và đặc biệt là Lionel Messi. Còn lại, sự đào thải khốc liệt của bóng đá đã khiến rất nhiều thành viên khác của Barca B từng được HLV Guardiola dẫn dắt trở thành những kẻ “dở ông, dở thằng”.

Tiền đạo Iago Falque của Barca B ngày ấy giờ đang thi đấu cho CLB Genoa, nhưng chủ yếu mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Tiền đạo Gai Assulin từng một thời được kỳ vọng sẽ trở thành “Messi mới” phiêu dạt sang tận Israel chơi bóng cho Politehnica Iasi. Tiền vệ từng được đánh giá rất cao Victor Vazquez đang “dưỡng già” ở Qatar với CLB Umm Salal. Trong khi trung vệ Chico đang chơi bóng tại Segunda cho CLB Fuenlabrada…

Nói chung, không phải cầu thủ nào từng được theo học ông thầy tài năng Guardiola cũng nghiễm nhiên gặt hái được sự thành công. Có những cầu thủ tuy cũng rất tài năng và từng được tạo điều kiện hết sức để phát triển, nhưng sự nghiệp cũng chỉ phất lên đến một chừng mực nào đó rồi chững lại. Trong số này có thể kể đến tiền vệ Jonathan Dos Santos hiện đang thi đấu cho LA Galaxy tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ hay tiền vệ Victor Sanchez đang chơi cho Espanyol…

Trong lứa cầu thủ Barca B năm đó, bên cạnh Busquets, cũng còn một vài cầu thủ cũng gặt hái được thành công, nhưng ở mức độ khiêm tốn hơn. Đó là tiền đạo Pedro Rodriguez - người từng 5 lần vô địch La Liga và 3 lần vô địch Champions League cùng Barca trước khi chuyển sang Chelsea và đã cùng ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010. Đó là tiền vệ Thiago Alcantaro hiện vẫn đang là trụ cột của đội bóng lừng danh Bayern Munich.

Nhìn chung, trong số những đứa trẻ của HLV Guardiola ở Barca B ngày ấy chỉ có một số cầu thủ thực sự thành công. Tuy nhiên, đó cũng là điều không quá khó hiểu. Phải nhấn mạnh rằng, từ sau Busquets, Barca đến nay chưa giới thiệu thêm được một ngôi sao nào thực sự xuất chúng từ lò đào tạo trẻ La Masia.

Pep từng mơ được như… Busquets
Trong sự nghiệp cầm quân của Guardiola, Busquets có lẽ là một trong những học trò mà ông tâm đắc nhất. Đương kim HLV của Man City từng phát biểu rằng: “Tôi muốn được đầu thai trong hình hài của Sergio Busquets - tiền vệ hay nhất của bóng đá thế giới đương đại”.

Thiago Alcantara (cựu cầu thủ Barca): “Pep Guardiola đưa tôi lên đội 1 của Barca và luôn theo sát tôi trên những bước đường của sự nghiệp. Đối với tôi, ông ấy không chỉ là một người thầy vĩ đại mà còn là một người cha tuyệt vời”.

XEM THÊM

Roberto Carlos tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp

Đề xuất kết thúc La Liga của chủ tịch Rubiales: Đòn thù nhắm vào Madrid?

Đề xuất hủy La Liga 2019/20 của RFEF bị phản đối

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Felix không hối tiếc vì đã chọn Atletico Felix không hối tiếc vì đã chọn Atletico

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh Benfica TV, ngôi sao tấn công Joao Felix đã có nhiều chia sẻ thú vị.

  • Zidane rất giỏi 'gõ đầu trẻ' Zidane rất giỏi 'gõ đầu trẻ'

    HLV Zinedine Zidane không chỉ là nhà chinh phục, nhà thao lược xuất chúng, ông còn là một ông thầy rất giỏi "gõ đầu trẻ". Rất nhiều “sao mai” của Real Madrid đã và đang trưởng thành dưới sự dạy dỗ của Zizou, như Valverde, Vinicius, Rodrygo...

  • Cựu chủ tịch Barca - Joan Larpota: 'Tình thế của Barca đang rất bấp bênh' Cựu chủ tịch Barca - Joan Larpota: 'Tình thế của Barca đang rất bấp bênh'

    Từng ngồi ghế chủ tịch Barca ở một trong những giai đoạn thành công nhất, Joan Laporta chưa từng giấu giếm ý định trở lại. Và trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Gol, vị luật sư này đã nhận xét về tình cảnh của CLB xứ Catalunya, cũng như kế hoạch tái xuất vào năm tới.

  • Ter Stegen lại 'đá rắn' với Barca Ter Stegen lại 'đá rắn' với Barca

    Dù công khai tuyên bố muốn tiếp tục gắn bó với Barca, nhưng Marc-André Ter Stegen lại đang khiến đội chủ sân Camp Nou lo sốt vó khi anh có vẻ chưa muốn nhanh chóng ký hợp đồng mới. Trong khi đó, hợp đồng hiện tại của Ter Stegen sẽ hết hạn vào năm 2020.

  • M.U từng gạ Barca mua Ronaldo M.U từng gạ Barca mua Ronaldo

    Nếu không có sự cương quyết của Cristiano Ronaldo, Man United có thể đã bán cầu thủ Bồ Đào Nha cho... Barca. Đó là tiết lộ bất ngờ của cựu chủ tịch Ramon Calderon của Real Madrid.

  • Benzema sắp gia hạn hợp đồng với Real Benzema sắp gia hạn hợp đồng với Real

    Mùa này, Karim Benzema đang thi đấu rất hay và đóng góp rất nhiều cho Real Madrid. Chính vì vậy, lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn thưởng lớn tiền đạo này bằng việc sắp ký gia hạn hợp đồng với anh thêm 1 năm.

  • Huyền thoại Barca khuyên bán bệnh binh Dembele ngay lập tức Huyền thoại Barca khuyên bán bệnh binh Dembele ngay lập tức

    Cựu danh thủ Rivaldo tin rằng Barcelona nên xem xét việc bán bản hợp đồng hớ Ousmane Dembele ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 mở cửa thời gian tới.

  • 'Messi xuất sắc nhất thế giới, nhưng sắp đến thời của Neymar' 'Messi xuất sắc nhất thế giới, nhưng sắp đến thời của Neymar'

    Cựu ngôi sao của Villarreal và ĐT Tây Ban Nha, Marcos Senna tin rằng huyền thoại Barcelona, Lionel Messi là cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng ông dự cảm Neymar có thể sẽ bắt đầu giành những Quả bóng Vàng trong tương lai.

  • Fabinho, Mata, Eto'o... & những ngôi sao không thể tỏa sáng ở Real Fabinho, Mata, Eto'o... & những ngôi sao không thể tỏa sáng ở Real

    Mấy mùa giải gần đây, chính sách chuyển nhượng của Real Madrid tập trung vào việc ươm mầm các ngôi sao trẻ cho tương lai. Trong quá khứ, họ từng làm điều tương tự song có khá nhiều trường hợp không thành công, bao gồm hàng loạt cái tên đình đám sau này.

  • Đề xuất kết thúc La Liga của chủ tịch Rubiales: Đòn thù nhắm vào Madrid? Đề xuất kết thúc La Liga của chủ tịch Rubiales: Đòn thù nhắm vào Madrid?

    Đề xuất sớm kết thúc mùa bóng tại Tây Ban Nha được đưa ra bởi chủ tịch RFEF là Luis Rubiales. Cựu trung vệ 42 tuổi này đang muốn thể hiện quyền uy và theo giới thạo tin thì không loại trừ khả năng, ông muốn “trả thù” các CLB thành Madrid.

  • Đề xuất hủy La Liga 2019/20 của RFEF bị phản đối Đề xuất hủy La Liga 2019/20 của RFEF bị phản đối

    Hôm qua, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đề xuất kết thúc luôn La Liga 2019/20 từ vòng 27, vòng cuối cùng trước khi giải đấu bị hoãn vì Covid-19. Theo phương án đó, Barca sẽ vô địch còn Atletico không được dự Champions League. Tuy nhiên, ý tưởng của RFEF đã bị các CLB, đặc biệt là Real và Atletico, phản đối dữ dội.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x