Dưới thời Simeone, Atletico sống bằng tiền bán cầu thủ
Kể từ khi Diego Simeone tiếp quản Atletico Madrid, CLB này đã sống khỏe bằng cách cân bằng được tài chính giữa mua và bán cầu thủ.
Tháng 12/2011, Simeone trở thành HLV của Atletico. Kể từ đó đến nay, Atletico luôn là thế lực đủ sức cạnh tranh với Real Madrid và Barcelona ở Tây Ban Nha. Họ đã đoạt được 1 danh hiệu La Liga, 1 chiếc cúp Nhà vua, 1 Europa League và 2 lần lọt vào chung kết Champions League. Thành tích đó là hết sức ấn tượng và nó càng đặc biệt hơn khi Atletico không bị thâm hụt tiền vào thị trường chuyển nhượng.
Tất cả số tiền họ đã chi dưới thời Simeone để mang về 42 cầu thủ là 375,66 triệu euro. Trong khi đó, Atletico bán hoặc cho mượn 30 cầu thủ để thu về 378,75 triệu euro. Dưới đây là chi tiết chuyển nhượng của Atletico qua từng mùa (đơn vị tiền tệ: euro).
Mùa 2012/13, mua 4,5 triệu, bán 19,35 triệu
Trong mùa giải đầu tiên trọn vẹn là HLV của Atletico, Simeone chi tiêu vô cùng tằn tiện. Ông mang về 5 người là Emiliano Insua, Cata Diaz, Onion Rodriguez, Emre Belozoglu và Domingo Cisma. Trong số đó, chỉ có Insua (3,5 triệu) và Diaz (1 triệu) là khiến Atletico tốn tiền.
Insua là bản hợp đồng mua lớn nhất của Atletico mùa 2012/13
Ở chiều ngược lại, Simeone bán đi 3 cầu thủ mang về 19,35 triệu: Salvio (11 triệu), Dominguez (8 triệu) và Emre (0,35 triệu, ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông).
Mùa 2013/14, mua 36 triệu, bán 70,6 triệu
Mùa giải này Atletico đã chi tiêu mạnh tay hơn nhưng cũng chỉ chiếm hơn một nửa số tiền họ bán cầu thủ. Simeone củng cố đội hình bằng 10 cầu thủ mới: Guilavogui (10 triệu), Alderweireld (7 triệu), Baptistao (7 triệu), Roberto (6 triệu), Villa (2,1 triệu), Sosa (1,5 triệu), Diego (1,5 triệu), Gimenez (0,9 triệu), Aranzubia và Martin Demichelis miễn phí.
Atletico thu về số tiền khủng khi bán đi Falcao
Bên cạnh đó, Atletico bán Falcao cho Monaco với giá khủng 43 triệu. Pizzi đến Benfica với giá 14 triệu. Ngoài ra, Rojiblancos bán Demichelis ngay sau khi mua về vào mùa hè 2013 với giá 5 triệu. Baptistao rời đi theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2014 giúp Atletico có 1,5 triệu tiền phí. Mùa giải đó, Atletico vô địch La Liga và về nhì ở Champions League.
Mùa 2014/15, mua 117,9 triệu, bán 89,3 triệu
Đây là mùa đầu tiên kể từ khi Simeone dẫn dắt, Atletico thâm hụt ngân sách chuyển nhượng. Atletico chi 117,9 triệu cho 12 cầu thủ : Griezmann (30 triệu), Mandzukic (22 triệu), Oblak (16 triệu), Cerci (15 triệu), Raúl Jiménez (10,5 triệu), Siqueira (10 triệu), Correa,(5 triệu), Moya (3 triệu), Jesús Gámez (2,5 triệu), Velazquez (1,1 triệu), Ansaldi (1 triệu) và Moreira (0.3 triệu).
Griezmann là bản hợp đồng chất lượng của Atletico
Về bán cầu thủ, CLB thành Madrid thu về 89,3 triệu: Diego Costa (38 triệu), Filipe Luis (20 triệu), Adrian Lopez (11 triệu), Guilavogui (phí mượn 6,8 triệu), Roberto (6 triệu), Asenjo (5 triệu), Manquillo (phí mượn 2 triệu), Ruben Perez (0,5 triệu).
Mùa 2015/16, mua 136,26 triệu, bán 162 triệu
Đây là mùa giải kỷ lục của Atletico cả về mua lẫn bán. Jackson Martinez là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng, mua trong mùa hè 2015 với giá 37,1 triệu và bán đi 42 triệu vào mùa Đông. Ngoài ra, Atletico còn mang về Savic (25 triệu), Vietto (20 triệu), Carrasco (17,26 triệu), Filipe Luis (16 triệu), Kranevitter (8 triệu), Mensah (6 triệu), Augusto (4 triệu) và Santos Borre (2,75 triệu).
Martinez là bản hợp đồng đắt giá nhất của Atletico
Về mặt bán, ngoài Martinez, Adra Turan tới Barca và mang về cho Atletico 43 triệu bảng. Raul Jimenez (22 triệu), Mandzukic (21 triệu), Alderweireld (16 triệu), Mario Suarez (15 triệu), Raul Garcia (8 triệu) và Miranda (4 triệu phí mượn) là các bản hợp đồng bán đi khác của Atletico.
Mùa 2016/17, mua 81 triệu, bán 37,5 triệu
Sau mùa giải mua sắm điên cuồng, Atletico đã lặng lẽ hơn trên thị trường chuyển nhượng. Họ chỉ mang về 5 cầu thủ là Gameiro (32 triệu), Gaitan (25 triệu), Vrsaljko (16 triệu), Diogo Jota (7,2 triệu) và Axel Werner (0,8 triệu).
Gameiro tiêu tốn của Atletico 32 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè 2016
Về mặt bán, Borja Baston (18 triệu) là bản hợp đồng lớn nhất. Tiếp đó là Miranda (9 triệu), Baptistao (3,5 triệu), Guilavogui (3 triệu), Vietto (3 triệu phí mượn) và Kranevitter (2 triệu phí mượn).
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn