Gareth Bale: Lời giã từ sân khấu đỉnh cao

Việt Hà
09:16 ngày 28-07-2019
Tương lai của Gareth Bale cuối cùng cũng được định đoạt. Cầu thủ từng lập kỷ lục chuyển nhượng thế giới chấp nhận phiêu dạt sang Trung Quốc. Bale đã đạt thỏa thuận hợp đồng 3 năm với Jiangsu Suning. Mấu chốt cho quyết định bất ngờ của Bale là mức lương “khủng khiếp” 22 triệu euro mỗi năm.
Gareth Bale sắp gia nhập Jiagsu Suning (Trung Quốc): Lời giã từ sân khấu đỉnh cao
Thậm chí theo một số nguồn tin khác, Bale có thể lãnh tới 25 triệu euro/năm tại đội bóng nhà giàu Trung Quốc. Để so sánh cần biết cầu thủ 30 tuổi hiện “chỉ” lĩnh 14,5 triệu euro/năm tại Real Madrid. Bale không khó để tìm một bến đỗ khác tại châu Âu. Nhưng anh không cưỡng lại nổi sức cám dỗ của đồng nhân dân tệ.

Hiện Jiansu Suning và Real Madrid đang bước vào những vòng đàm phán cuối cùng. Gần như chắc chắn vụ chuyển nhượng bom tấn này sẽ được hoàn tất trong ít giờ tới. Bởi một bên rất muốn bán Bale, còn một bên lại rất muốn mua với túi tiền không đáy. Những nguồn tin rò rỉ khẳng định cầu thủ xứ Wales sẽ ra đi với giá chuyển nhượng 20 triệu euro.

Bale từng chơi khá ấn tượng trong trận giao hữu với Arsenal hôm 24/7. Song điều đó không làm thay đổi quan điểm của Zinedine Zidane. Vị thuyền trưởng Real Madrid từng công khai tuyên bố Bale không có tên trong kế hoạch của ông mùa tới. Việc bán Bale sang Trung Quốc giúp Zidane cởi bỏ được một gánh nặng khi ông thường xuyên bị giới truyền thông tra hỏi về vấn đề Bale. Ngoài ra, số tiền bán cầu thủ người xứ Wales sẽ giúp Real quyết liệt hơn trong vụ Paul Pogba. 

Bale có thể là món hàng thải của Real Madrid. Nhưng ở tuổi 30 và với đẳng cấp đã được khẳng định, cựu cầu thủ Tottenham vẫn khiến không ít đội bóng châu Âu thèm muốn. Vấn đề nằm ở mức lương quá cao của Bale làm nhiều đội bóng chùn tay. Jiangsu Suning thì khác, khi Bale đòi mức lương 17 triệu euro/năm thì đội bóng Trung Quốc đặt thẳng lên bàn 22 triệu. Một con số có thể “đánh gục” nhiều siêu sao chứ không riêng gì Bale.


Kiếm được núi tiền ở Trung Quốc, Bale phải đánh đổi bằng việc từ giã sân khấu đỉnh cao châu Âu. Xét ở góc độ sự nghiệp, đây là một cái kết buồn cho cầu thủ từng lập kỷ lục chuyển nhượng thế giới vào năm 2013 (cập bến Real Madrid từ Tottenham với giá 100 triệu euro). Bale đã có 3 mùa giải đầu tiên khá thành công tại Bernabeu, đóng vai trò chủ chốt trong chức vô địch Champions League 2013/14. Song những chấn thương liên miên và việc hòa nhập khó khăn với văn hóa Real đã khiến Bale thụt lùi.

Bale đã từng được chủ tịch Florentino Perez xem là người thay thế lý tưởng cho Ronaldo. Song đó chính là thứ áp lực đè bẹp một tài năng. Tuyển thủ xứ Wales là một cầu thủ chạy cánh tài năng, nhưng chưa thể đạt tới hình mẫu siêu sao mà một đội bóng tầm cỡ thế giới có thể trông vào. Bale đã bị ngợp trong sức ép và kỳ vọng, trong cả sự cô lập mà anh thấm thía từng ngày. Chưa kể, tiền sử chấn thương dày đặc đã mài mòn vũ khí tốt nhất của Bale là tốc độ.

Những bước chạy của Bale từng làm mê đắm bóng đá châu Âu. Thật tiếc rằng ở tuổi 30, cầu thủ người xứ Wales lại chọn “dưỡng già” ở một giải đấu thuộc vùng trũng của bóng đá thế giới. Nhưng có thể với cá nhân cầu thủ này, lựa chọn này đơn thuần là một cơ hội làm giầu hiếm có trong đời. Dù sao thì hãy chúc Bale chân cứng đá mềm ở giải vô địch Trung Quốc và biết đâu sẽ trở lại châu Âu một ngày nào đó.  

Làn sóng tới Trung Quốc trong mùa Hè 2019
Mùa hè 2019 đang chứng kiến làn sóng đổ bộ tới Trung Quốc. Có ít nhất 4 danh thủ đã cập bến đất nước đông dân nhất thế giới trong mùa Hè này bao gồm Marko Arnautovic (từ West Ham tới Shanghai SIPG), Stephan El Shaarawy (từ Roma tới Shanghai Greenland Shenhua), Salomon Rondon (từ Newcastle tới Dalian Yifang), Joao Miranda (từ Inter tới Jiangsu Suning). Trong số này Arnautovic là bản hợp đồng đắt giá nhất khi Shanghai SIPG phải chi 25 triệu euro để có chân sút người Áo. 

Bạn có biết?
Jiangsu Suning, đội bóng sắp có được Gareth Bale, thành lập vào năm 1958 tại tỉnh Jiangsu (Giang Tô, phía Đông Trung Quốc). Đội bóng này bắt đầu lớn mạnh sau khi được tập đoàn thiết bị Suning mua lại vào năm 2015. Thành tích cao nhất của Jiangsu Suning là vị trí á quân các mùa 2012, 2016. Jiangsu Suning hiện đứng thứ 6 sau 19 vòng đấu giải VĐQG Trung Quốc 2019 với 26 điểm (thắng 7 hòa 5 thua 7). 

Trong đội hình Jiangsu Suning có không ít cầu thủ nổi danh như Miranda (vừa vô địch Copa America 2019 cùng ĐT Brazil), Eder (26 lần khoác áo ĐT Italia), Gabriel Paletta (3 lần khoác áo ĐT Italia), Alex Teixeira (cựu tiền vệ Shakhtar Donetsk). HLV trưởng là Cosmin Olaroiu, trợ lý HLV là Christian Brocchi (cựu tiền vệ Milan).

5 NGÔI SAO BỎ CHÂU ÂU SANG TRUNG QUỐC
Trước Gareth Bale đã có nhiều tên tuổi lừng danh của bóng đá châu Âu rời sang Trung Quốc khi vẫn còn phong độ đỉnh cao. Dưới đây là 5 cái tên tiêu biểu:

Oscar 


Tiền vệ người Brazil đã có 5 mùa giải thành công tại Chelsea. Ở giai đoạn đỉnh cao được ví như “Kaka mới”, Oscar bất ngờ gia nhập Shanghai SIPG vào tháng 1/2017 với 70 triệu euro. Tiền vệ 27 tuổi hiện dẫn đầu danh sách chuyền bóng tại giải VĐQG Trung Quốc 2019 với 9 đường kiến tạo.

Ramires


Trước Oscar, một ngôi sao khác của Chelsea đã bỏ sang Trung Quốc là Ramires. Tiền vệ người Brazil cập bến Jiangsu Suning vào tháng 1/2016 với giá 30 triệu euro. Ramires đã có 2 mùa giải khá thành công tại đội bóng Trung Quốc (71 trận, 17 bàn thắng) trước khi gia nhập Palmeiras vào tháng 6 vừa qua.
Javier Mascherano


Tiền vệ người Argentina từ chối nhiều CLB châu Âu để chọn Hebei China Fortune vào tháng 1/2018. Dù đã qua thời đỉnh cao, Mascherano vẫn chứng tỏ đẳng cấp trong màu áo mới vai trò thủ lĩnh. Tại giải VĐQG Trung Quốc 2019, cựu tiền vệ Liverpool và Barcelona đang là chân chuyền hay nhất của Hebei China Fortune với 5 đường kiến tạo.

Alexandre Pato


Pato tới Tianjin Quanjian vào tháng 1/2017 khi vẫn còn ở độ tuổi sung sức (27). Đội bóng Trung Quốc chỉ phải bỏ ra 20 triệu euro để tậu chân sút của Villarreal. Tại Tianjin Quanjian, Pato có 2 mùa giải xuất sắc với 36 bàn thắng sau 60 trận. Cựu tiền đạo Milan hiện đã trở về Sao Paulo từ tháng 3/2019.

Marouane Fellaini


Tiền vệ của M.U được nhiều ông lớn châu Âu quan tâm tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019. Nhưng rốt cuộc, Fellaini lại chọn Trung Quốc làm bến đỗ mới nơi Shandong Luneng dành cho anh mức lương siêu khủng 450.000 USD/tuần trong bản hợp đồng 5 năm. Đội bóng của Fellaini hiện đứng thứ 4 giải VĐQG Trung Quốc 2019. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x