HLV Ernesto Valverde: 'Thất bại 0-4 trước Liverpool là nỗi đau lớn nhất của tôi'

Tiểu Lý
06:35 ngày 27-12-2019
Trước thềm năm mới, HLV Ernesto Valverde của Barca đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Barca TV. Ông chủ yếu nhìn lại chặng đường đã qua của đội bóng trong năm 2019. Trong đó, Valverde thừa nhận, việc bị Liveprool loại ở bán kết Champions League mùa 2018/19 khi thua 0-4 ở lượt về là điều cay đắng nhất.
HLV Ernesto Valverde: 'Thất bại 0-4 trước Liverpool là nỗi đau lớn nhất của tôi'

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

HLV của Barca bắt đầu cuộc trả lời phỏng vấn bằng những chia sẻ về việc đội nhà bị Liverpool loại ở vòng bán kết Champions League 2018/19. Ông khẳng định, đó là một trong những thất bại đau đớn nhất trong sự nghiệp. Valverde nhớ lại: “Chúng tôi được xem là ứng cử viên sáng giá nhất tại mùa giải năm đó. Chúng tôi bước vào trận lượt về với Liverpool với thành tích bất bại kể từ vòng bảng, trong đó có chiến thắng 3-0 ở lượt đi…”.

Valverde cũng không thể hiểu nổi tại sao Barca lại vỡ trận ở Anfield và bị loại: “Tôi nhớ là ở trận bán kết lượt về trên sân của Liverpool, tôi quyết định giữ nguyên đội hình thi đấu như ở trận lượt đi. Mục tiêu mà tôi đặt ra cho các học trò là ghi được bàn thắng tại Anfield và không để đối phương chọc thủng lưới. Dù để Liverpool ghi bàn từ rất sớm, nhưng lúc đó tôi vẫn cho rằng mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của Barca. Nhưng 2 bàn thua liên tiếp ở nửa đầu hiệp 2 đã khiến Barca sụp đổ”. 

Đó là một thất bại vô cùng cay đắng. Bởi trước chuyến hành quân đến Anfield, chúng tôi tưởng chừng đã cầm chắc tấm vé vào chơi trận chung kết. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời và nó sẽ còn ám ảnh tôi trong nhiều năm nữa”, HLV của Barca tâm sự. Theo Valverde, việc bị Liverpool loại là bước ngoặt đánh dấu sự lao dốc của Barca ở mùa giải 2018/19: “Nếu không phải do các cầu thủ của tôi bị mất tinh thần sau thảm bại ở Anfield, Barca có thể đã đánh bại Valencia trong trận chung kết Cúp Nhà Vua, để giành cú ăn ba”.

Tất nhiên, bên cạnh việc đề cập khá nhiều đến thất bại đau đớn nhất của Barca trong năm 2019, ông Valverde cũng không quên nhắc đến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất năm: “Tôi cho rằng về tổng thể, Barca đã có một năm 2019 thành công. Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi đã kết thúc mùa giải 2018/19 với chức vô địch La Liga lần thứ 26 trong lịch sử CLB. Như các bạn biết đấy, với Barca, mục tiêu đăng quang tại La Liga luôn được đặt lên hàng đầu trước mỗi mùa bóng”. Ông khẳng định: “Chức vô địch La Liga đó mang lại sự tự tin và động lực để Barca lạc quan hướng đến những mục tiêu của mùa giải mới”.

Barca thảm bại 0-4 ở lượt về bán kết Champions League 2018/19

Chia sẻ về giai đoạn đầu mùa bóng 2019/20, HLV Valverde nhấn mạnh: “Barca đã gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu mùa giai do chấn thương của một vài trụ cột. Có thời điểm, hàng công của đội bóng bị khủng hoảng lực lượng, đặc biệt với trường hợp vắng mặt của Lionel Messi. Đội bóng do vậy đã thi đấu không thực sự thành công. Nhưng rất may, những vấn đề đó đã nhanh chóng được khắc phục và Barca đã trở lại với đường ray chiến thắng”.

Nhắc đến tình trạng chấn thương của đội bóng, Valverde không quên đề cập đến tình trạng của tiền đạo Ousmane Dembele: “Cậu ấy đã gặp rắc rối với chấn thương dây chằng và phải vắng mặt khá nhiều trận ở mùa giải 2019/20. Nhưng thời khắc khó khăn nhất đối với cậu ấy đã qua rồi. Cậu ấy đang hồi phục rất nhanh”. 

Khi được hỏi về trận hòa 0-0 trước Real Madrid trong trận El Clasico diễn ra cách đây không lâu ở Nou Camp, Valverde khẳng định: “Các trận El Clasico luôn rất căng thẳng và khá cân bằng. Real Madrid hôm đó đã chơi tốt. Họ lấn lướt về mặt thế trận và tạo được sức ép lên chúng tôi. Tuy nhiên, Barca mới là đội tạo được nhiều cơ hội rõ ràng hơn trong trận đấu hôm đó”.

HLV của Barca kết thúc buổi phỏng vấn bằng việc nói về tham vọng của Barca ở mùa giải 2019/20: “Chúng tôi muốn giành được mọi danh hiệu trong năm 2020. Trong đó, như tôi đã đề cập với các bạn ở trên, mục tiêu vô địch La Liga vẫn rất được đề cao. Bởi là thành quả của sự thi đấu ổn định trong cả một mùa giải, trước sự cạnh tranh của rất nhiều đối thủ mạnh như Real Madrid hay Atletico”. Ông Valverde mong rằng Barca sẽ kết thúc mùa giải này bằng cách đăng quang ngôi vô địch La Liga ngay ở Nou Camp.

HLV Valverde sắp được Barca gia hạn hợp đồng
Trong cuộc họp cuối năm của ban lãnh đạo Barca hôm thứ Ba vừa qua, một trong những vấn đề được đề cập là tương lai của HLV Ernesto Valverde. Thời hạn hợp đồng hiện tại của HLV 55 tuổi này sẽ kết thúc vào mùa Hè 2020 và nhiều CĐV muốn Barca sa thải ông. Nhưng trong cuộc họp, hầu hết các thành viên ban lãnh đạo đều bày tỏ sự tín nhiệm với Valverde và muốn ông tiếp tục ở lại. Theo kế hoạch, Barca sẽ đàm phán gia hạn hợp đồng với Valverde vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau.

HLV Valverde sắp chạm mốc 100 trận thắng với Barca
Kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Barca, HLV Ernesto Valverde đã trải qua tổng cộng 143 trận cầm quân trên mọi mặt trận. Ông đã giành được 97 chiến thắng. Nghĩa là chỉ cần thêm 3 trận thắng trong đầu năm 2020, ông sẽ chạm mốc tròn 100 chiến thắng. Ngoài 97 chiến thắng tính đến thời điểm hiện tại, Valverde còn có 31 trận hòa và 15 trận thua với Barca.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x